Chuyên gia nhận định tình trạng mắt của bé trai bị bỏ dưới hố ga sau khi giòi chui mắt

Ngày 21/06/2020 11:59 AM (GMT+7)

Ngày 21/6, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, tình trạng bé trai bị mẹ bỏ rơi ở hố ga tại Sơn Tây vẫn rất nặng, không tiên lượng trước được điều gì.

Liên quan đến sự việc bé trai sơ sinh bị mẹ vứt bỏ ở hố ga, thuộc địa bàn TX Sơn Tây (Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, hiện cháu bé này vẫn đang được điều trị tích cực, tình trạng nặng.

Theo đó, bé trai có phản xạ tốt và ăn qua xông nhiều bữa (8 bữa)/1 ngày, mỗi lần ăn được 10ml sữa. Hiện bé trai này vẫn đang phải thở máy, tình trạng nhiễm khuẩn nặng, phổi trái bị xẹp. Đồng thời các bác sĩ tiếp tục chăm sóc vết thương ngoài da, theo dõi tai và mắt.

Chuyên gia nhận định tình trạng mắt của bé trai bị bỏ dưới hố ga sau khi giòi chui mắt - 1

Hiện bé trai bị mẹ bỏ rơi đang xẹp phổi, ăn uống qua xông.

Trước đó, vào tối ngày 8/6 khi chuyển xuống Bệnh viện Xanh Pôn bé trai này vẫn ở trong tình trạng dòi bọ còn ở trong tai và mắt. Ngay sau đó, các bác sĩ đã phải tiến hành gắp vật thể lạ, dòi trong tai và mắt đồng thời chăm sóc cho cháu bé tại khoa Sơ sinh.

Đánh giá về tình trạng cháu bé bị dòi phát triển ở trong mắc, TS.BS Vũ Anh Tuấn - giảng viên trường ĐH Y Hà Nội, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 cho biết, đây là trường hợp rất hiếm gặp và tùy tình trạng, mắt cháu bé sẽ bị tổn thương ít hay nhiều.

Chuyên gia nhận định tình trạng mắt của bé trai bị bỏ dưới hố ga sau khi giòi chui mắt - 2

Bác sĩ Tuấn cho rằng việc bé sơ sinh bị dòi ở trong mắt là hiếm gặp.

Theo TS Tuấn, sở dĩ có dòi phát triển trong mắt là do trước đó bị ruồi đẻ trứng, theo chu kỳ vòng đời phát triển thành dòi. Với những trường hợp này thì nguy cơ cao nhất gặp phải đó là tình trạng viêm loét hoặc thủng giác mạc, dẫn tới khả năng cháu bé bị mù vĩnh viễn.

Tuy nhiên, nếu không bị viêm hoặc thủng giác mạc thì cơ hội cứu đôi mắt của cháu bé vẫn còn. “Với trường hợp dòi ở trong mắt thì việc đầu tiên các bác sĩ phải rửa sạch, lấy hết dòi trong mắt ra. Sau đó sẽ điều trị bằng kháng sinh đồ. Với trường hợp này, dù không bị thủng giác mạc, nhưng chắc chắn về sau này sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều”, TS Tuấn chia sẻ.

Với 1 đứa trẻ sơ sinh có sức sống kỳ diệu, đặc biệt đôi mắt bị dòi khu trú bên trong nhưng khả năng vẫn cứu chữa được, TS Tuấn cho rằng sức chịu đựng của mỗi người tùy thuộc vào sức đề kháng. Nếu có sức đề kháng tốt thì sự chịu đựng tốt hơn, tuy nhiên việc bé trai sơ sinh mà có sức chịu đựng như vậy là hiếm gặp.

Trước đó, ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội phát hiện 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga. Khi phát hiện cháu bé người tím đen, trên người có nhiều dòi bọ bu, nhất là ở các lỗ tự nhiên như tai, mắt, hốc mũi, rốn… Ngay sau đó, cháu bé đã được đưa đến trạm y tế và được cán bộ y tế xã sơ cứu, rồi đưa tới Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn điều trị.

Tin mới nhất về sức khỏe bé trai bị mẹ bỏ dưới hố ga: Vẫn nặng, phải thở máy
Sau gần 1 tuần điều trị tại bệnh viện, bé trai bị mẹ bỏ dưới hố ga đang có diễn biến xấu và vẫn được các bác sĩ tích cực điều trị.
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h