Cô gái 18 tuổi có cặp tuyết lê to gấp 4 lần phụ nữ bình thường, ra đường chỉ diện một kiểu áo

DIỆU THUẦN - Ngày 22/12/2023 10:50 AM (GMT+7)

Có vòng 1 quá khổ không chỉ khiến Tuyết luôn thấy tự ti, xấu hổ mà cô gái còn bị nhiều người nhầm tưởng đã mẹ bỉm sữa.

Vòng 1 to bất thường từ khi học lớp 5

Hoàng Thị Tuyết (18 tuổi), hiện là học sinh lớp 12 tại một trường THPT ở một tỉnh miền Tây. Tuyết cho biết, mẹ, các dì và chị em gái trong gia đình ai cũng có vòng 1 bình thường. Tuy nhiên, khi đang học lớp 5, vòng 1 của Tuyết lại to lên một cách bất thường.

Ban đầu, Tuyết và mẹ cho rằng, đó là biểu hiện bình thường ở bé gái trong độ tuổi dậy thì. Hơn nữa, con gái có vòng ngực to sẽ gợi cảm hơn. Tuy nhiên, vòng 1 của cô bé mỗi ngày một lớn và chảy xệ, da xung quanh rạn và nhão nhìn rất khó coi.

Vòng 1 quá to và chảy xệ khiến bé Tuyết luôn thấy tự ti. Ảnh minh họa.

Vòng 1 quá to và chảy xệ khiến bé Tuyết luôn thấy tự ti. Ảnh minh họa.

Khi lên cấp 3, cặp “núi đôi” của Tuyết to quá khổ và chảy xệ, có chiều dài gần 28cm. Điều này đã khiến cô nữ sinh luôn thấy mặc cảm, tự ti. Để che đi khuyết điểm của mình, Tuyết đi đâu cũng mặc áo khoác rộng hoặc trùm kín mít nhằm không bị chọc ghẹo hay nhận những ánh mắt phản cảm.

“Cả nhà tôi, ai cũng có vòng 1 thon gọn. Mấy năm trước, con hay bị người ta chọc ghẹo, nói bóng gió này kia. Tôi càng thương hơn khi con luôn than đau lưng, khó thở mà không biết làm gì được vì con chưa đủ tuổi”, mẹ bé Tuyết chia sẻ.

Mới đây, Tuyết được mẹ đưa đến một bệnh viện tư chuyên về thẩm mỹ ở TP.HCM khám và làm phẫu thuật thu gọn vòng 1. Tại đây, từ các kết quả xét nghiệm và thể tích vòng ngực hơn 1100cc (ở người bình thường nằm trong khoảng 250cc), chiều dài đạt 28cm, các bác sĩ chẩn đoán, Tuyết bị phì đại tuyến vú và sa trễ ở mức độ 3 do yếu tố di truyền. “Trong gia đình nữ sinh có người có gen lặn về căn bệnh này và truyền lại cho Tuyết”, vị bác sĩ điều trị cho Tuyết chia sẻ.

Sau khi được gia đình đồng ý, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ 800cc/mỗi bên, chừa lại hơn 300cc/mỗi bên ngực cho Tuyết. Ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Hiện sức khỏe của Tuyết đang dẫn ổn định.

Phì đại và sa trễ tuyến vú là căn bệnh khiến nhiều chị em thấy xấu hổ, tự ti. Ảnh: Diệu Thuần.

Phì đại và sa trễ tuyến vú là căn bệnh khiến nhiều chị em thấy xấu hổ, tự ti. Ảnh: Diệu Thuần.

Vị bác sĩ cho biết, hiện, vòng 1 của Tuyết đã thon gọn hơn. Sau ca mổ, người bệnh hoàn toàn có thể thực hiện thiên chức người mẹ là cho con bú khi lập gia đình và sinh con.

Căn bệnh khiến nhiều chị em tự ti

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da liễu Trung ương, phì đại tuyến vú là tình trạng tăng thể tích của vú trên mức bình thường, gây ra bởi sự phát triển của tuyến vú kèm theo sự thâm nhập tổ chức mỡ.

Theo nhiều nhà nghiên cứu về vú trên thế giới, vòng 1 của các chị em được coi là bình thường khi thể tích nằm trong khoảng 250 - 300cc. Khi thể tích này tăng lên trên 350cc thì được coi là phì đại. Có các mức độ phì đại như sau:

- Phì đại vừa phải sẽ có thể tích 300 - 500cc.

- Phì đại nhiều có thể tích từ 500 - 1000cc.

- Phì đại rất nhiều là thể tích 1000 - 1500cc.

- Phì đại khổng lồ là có thể tích lớn hơn 1500cc.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị bệnh phì đại và sa trễ tuyến vú hiệu quả nhất. Ảnh: BVCC.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị bệnh phì đại và sa trễ tuyến vú hiệu quả nhất. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Quang cho biết, phì đại tuyến vú ở nữ có thể xảy khi các bé gái đang ở tuổi dậy thì hoặc phụ nữ sau thời kỳ sinh đẻ. Đa phần các khối u sợi này đều khá lành tính, không gây đau đớn, tổn thương cho người bệnh, nhưng lại khiến vóc dáng mất cân đối và tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe.

Từng điều trị cho một cô gái 22 tuổi mắc căn bệnh tương tư bệnh nhân Tuyết, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết bệnh lý phì đại và sa trễ trầm trọng của tuyến vú giống nhau cho cả các bệnh nhân, không phân biệt chủng tộc Âu Á, da trắng hay da vàng, da đen.

Nguyên nhân khiến các chị em mắc căn bệnh trên thường là do tăng lượng hormone bất thường, nồng độ hormone tăng trưởng tiết ra quá ngưỡng cần thiết làm kích thích phát triển mô biểu bì ở vú, tăng mô mỡ do thói quen hoặc di truyền. Trong đó, có nhiều trường hợp mắc bệnh do mang thai stress, béo phì hay tiền mãn kinh…

Phương pháp điều trị hiệu quả nhất hiện nay đối với căn bệnh này là phẫu thuật thu gọn. Vì vậy, bác sĩ Hà khuyến cáo, các chị em đang có vòng 1 lớn hơn mức trung bình cần đi khám, điều trị sớm, tránh có các biến chứng xảy ra.

* Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi

Người phụ nữ Sài Gòn sở hữu vòng một 1,3m, cả đời chỉ ước có 2 chiếc áo ngực vừa cỡ
Phụ nữ ai cũng mong mình có vòng một to để dáng người cân đối, gợi cảm và mặc đồ đẹp hơn. Tuy  nhiên, bà Hát lại thấy bất tiện, ngại ngùng khi có số đo vòng một 130cm.

Các vấn đề sức khỏe khác

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ nữ