Cô gái 26 tuổi ung thư dạ dày do thường ăn đồ rẻ tiền để tiết kiệm mua mỹ phẩm

Ngày 24/11/2019 19:00 PM (GMT+7)

Một cô gái trẻ chỉ vì muốn tiết kiệm tiền mua mỹ phẩm chỉ ăn những đồ rẻ tiền. Nhưng không ngờ cô lại phải nhận một kết cục đau lòng.

Trang điểm là sở thích của chị em phụ nữ nên nhiều người sẽ không ngại tiếc tiền để mua hàng tá mỹ phẩm làm đẹp cũng như chăm sóc da. Một số người thậm chí dù kinh tế eo hẹp nhưng vẫn cố gắng tiết kiệm để mua những mỹ phẩm xa xỉ.

Tuy nhiên, một người phụ nữ trẻ mới đây đã phải trả một cái giá quá đắt cho việc tiết kiệm tiền mua mỹ phẩm. Theo Oriental Daily, người phụ nữ 26 tuổi này là một người yêu thích trang điểm, thích mặc quần áo. Để tiết kiệm tiền mua các sản phẩm trang điểm, cô ấy thường ăn đồ ăn rẻ nhất và không giữ một lịch trình ăn uống đều đặn.

Cô gái 26 tuổi ung thư dạ dày do thường ăn đồ rẻ tiền để tiết kiệm mua mỹ phẩm - 1

Cô gái 26 tuổi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Không biết cô đã duy trì thói quen xấu này trong bao lâu, nhưng sau một thời gian dài người phụ nữ bắt đầu thấy phân đen và có máu. Tuy nhiên vì đây không phải lần đầu tiên bị như vậy nên cô chỉ nghĩ mình bị đau dạ dày nên tự mua thuốc uống. 

Nhưng sau đó tình trạng của cô vẫn tiếp tục trong một tuần và không cải thiện. Cô gái cũng bắt đầu không còn thèm ăn nên cuối cùng quyết định đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, bác sĩ tiết lộ một sự thật gây sốc đó là cô đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư dạ dày.

Cô gái 26 tuổi ung thư dạ dày do thường ăn đồ rẻ tiền để tiết kiệm mua mỹ phẩm - 2

Vì muốn tiết kiệm tiền mua mỹ phẩm nên cô gái thường xuyên ăn đồ rẻ tiền, bỏ bữa. (Ảnh minh họa)

Sau đó, bác sĩ đã hỏi người phụ nữ về thói quen ăn uống và cô nói rằng cô không thể nhớ lần cuối cùng mình ăn uống đúng giờ là từ lúc nào. Và ngay cả khi ăn, cô sẽ gọi món rẻ nhất để có thể tiết kiệm tiền mua mỹ phẩm.

Cô nói rằng mình thường xuyên bỏ bữa mỗi khi công việc bận rộn, ăn uống không đúng giờ, đủ bữa. Đôi khi cô chỉ ăn bánh mì hấp vào buổi sáng và uống nước trái cây vào buổi chiều, điều này giúp cô tiết kiệm rất nhiều tiền.

Nhưng bây giờ khi biết mình mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cô phải nghỉ việc và đến bệnh viện mỗi ngày, điều này khiến cô rất hối hận.

Mặc dù, không rõ thói quen ăn uống tiêu cực của cô có phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh ung thư dạ dày không, nhưng chắc chắn nó cũng đã tác động không ít tới vấn đề sức khỏe của cô gái trẻ. 

Dấu hiệu ung thư dạ dày

Viện Ung thư Quốc gia (NCI) ước tính sẽ có khoảng 28.000 ca ung thư dạ dày mới trong năm 2017. NCI cũng ước tính rằng ung thư dạ dày là 1,7% trường hợp ung thư mới ở Hoa Kỳ.

Ung thư dạ dày tương đối hiếm gặp so với các loại ung thư khác, nhưng mối nguy hiểm lớn nhất của bệnh này là khó chẩn đoán bệnh. Vì ung thư dạ dày thường không gây ra bất kỳ triệu chứng sớm nào, nó thường không được chẩn đoán cho đến khi nó lan ra các bộ phận khác của cơ thể. Điều này khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Cô gái 26 tuổi ung thư dạ dày do thường ăn đồ rẻ tiền để tiết kiệm mua mỹ phẩm - 3

Một số triệu chứng phổ biến nhất của ung thư dạ dày vào các giai đoạn sau là:

- Buồn nôn và ói mửa;

- Thường xuyên ợ nóng;

- Chán ăn;

- Đôi khi giảm cân đột ngột;

- Liên tục đầy hơi;

- Cảm giác no lâu (no sau khi chỉ ăn một lượng nhỏ);

- Phân có máu;

- Vàng da;

- Mệt mỏi quá mức;

- Đau dạ dày, tồi tệ hơn sau khi ăn.

Những thói quen làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày

- Những người hút thuốc;

- Ăn quá nhiều thức ăn mặn hoặc thực phẩm chế biến sẵn;

- Ăn quá nhiều thịt;

- Có tiền sử lạm dụng rượu;

- Không tập thể dục thường xuyên;

- Không bảo quản hoặc chế biến thức ăn đúng cách, ...

Nữ sinh mắc ung thư dạ dày, cha hối hận nói: Tôi nên bắt con làm điều này sớm hơn
Là sinh viên đại học năm thứ hai nhưng Xiao Tang ở Lạc Dương, Trung Quốc lại mắc căn bệnh ung thư. Điều đáng tiếc nhất là cô đã bỏ lỡ cơ hội phát hiện...
Hoàng Dương (Dịch từ WOB)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư