Cô gái Thanh Hóa chiều ý bạn trai khi làm "chuyện ấy" và cái kết khi thông báo có thai

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 21/02/2022 11:53 AM (GMT+7)

Mang thai ngoài ý muốn luôn là vấn đề đau đầu của các đôi và trong mối quan hệ tình cảm, nếu nam giới không thông cảm, sẻ chia thì người chịu thiệt thòi cả về thể chất lẫn tinh thần luôn là phụ nữ.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

img alt src/upload/1-2022/images/2022-02-21/quan-he-1645413415-289-width600height400.jpg stylewidth: 600px; height: 400px; /

Cô gái trẻ “chiều” bạn trai và cái kết bất ngờ

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, mang thai ngoài ý muốn luôn là vấn đề đau đầu của các cặp đôi, nhất là những người phụ nữ chưa lập gia đình.

Qua quá trình khám, tư vấn, bác sĩ Thành đã gặp không ít những cô gái mang thai ngoài ý muốn nhưng không biết sẽ phải đối diện với chuyện ấy thế nào hay phải thông báo cho người yêu và gia đình ra sao. Thậm chí, có trường hợp thông báo cho người yêu rằng mình đã có bầu thì bất ngờ nhận được câu trả lời phũ phàng rồi kết thúc luôn một cuộc tình.

Trường hợp của Phương Thảo (26 tuổi, ở Thanh Hóa) là một ví dụ điển hình. Thảo yêu một thanh niên cùng quê hơn 2 năm. Trong thời gian đó, cả hai đã nếm trái cấm. Ban đầu, Thảo cương quyết yêu cầu người yêu sử dụng  bao cao su vì lo mình dùng thuốc tránh thai sẽ ảnh hưởng đến nội tiết và chuyện sinh con sau này.

Cô gái Thanh Hóa chiều ý bạn trai khi làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; và cái kết khi thông báo có thai - 2

Khi thông báo có thai, cô gái trẻ bất ngờ với phản ứng của người yêu. Ảnh minh họa.

Thời gian đầu, người yêu Thảo đồng ý nhưng sau đó nam thanh niên này cho rằng làm như vậy không chân thật, không có nhiều cảm giác nên đã “gạ gẫm” Thảo quan hệ không dùng "áo mưa" và hứa sẽ xuất tinh ra ngoài.

Sợ người yêu giận, Thảo chấp nhận chiều theo. Những lần đầu, mọi thứ diễn ra êm đẹp. Bất ngờ sau đó vài tháng, Thảo thấy chậm kinh và thử thai phát hiện mình có bầu. Kết quả này càng được khẳng định sau khi cô đến phòng khám sản khoa siêu âm.

Khi nhận tin này từ Thảo, thay vì chia sẻ và nói về dự định đám cưới trong tương lai, người yêu cô lại trốn tránh trách nhiệm, nói những lời khó nghe như: “Em có chắc là con của anh không? Bầu rồi thì phá, anh không dễ để em cho vào tròng!”.

Thậm chí, cuối cùng, không muốn phải chịu trách nhiệm, nam thanh niên này đã chia tay, chuyển chỗ làm, chặn mọi liên lạc với Thảo. Về phía Thảo, sau nhiều đắn đo, cô quyết định sẽ tự sinh con và làm mẹ đơn thân. Thảo tâm sự với bác sĩ rằng, cô không nuối tiếc với lựa chọn của mình.

Không nên cả nể, phải quyết liệt nếu chưa muốn có con

Bác sĩ Thành cho biết, câu chuyện của Thảo chỉ là một trong muôn vàn trường hợp mang thai ngoài ý muốn và phải chịu hậu quả một mình. Chỉ có điều, thay vì chọn cách phá thai, Thảo đã bản lĩnh giữ lại đứa bé, chấp nhận là mẹ đơn thân.

Bác sĩ Thành cho rằng, chị em cần quyết liệt trong việc thực hiện quan hệ tình dục an toàn. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Thành cho rằng, chị em cần quyết liệt trong việc thực hiện quan hệ tình dục an toàn. Ảnh: BSCC.

Nguyên nhân sâu xa của những tình huống có bầu bất đắc dĩ, theo bác sĩ Thành, ngoài sự thiếu trách nhiệm của nam giới, còn có sự không quyết đoán của người phụ nữ. 

“Chị em phải quyết đoán trong việc yêu cầu "nửa kia" thực hiện quan hệ an toàn - sử dụng bao cao su. Việc này không chỉ tránh được mang thai ngoài ý muốn mà còn giúp ngăn chặn các bệnh lây qua đường tình dục. Có một số biện pháp tránh thai chủ động khác như dùng thuốc, cấy que, đặt vòng… nhưng với cá nhân tôi, dùng bao cao su vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất cho cả những đôi yêu nhau và các cặp vợ chồng”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Trong trường hợp trót mang thai ngoài ý muốn, theo bác sĩ Thành, điều cần làm đầu tiên là thông báo cho “tác giả bào thai”, sau đó có thể chia sẻ với người thân (chẳng hạn như bố mẹ). Tuyệt đối không thông báo gián tiếp cho người yêu, bố mẹ bằng những phương pháp như nhắn tin qua điện thoại hay trên mạng xã hội". 

“Đây là một vấn đề lớn, chúng ta cần giải quyết nó một cách đúng tầm. Tốt nhất là nên có một cuộc gặp gỡ mặt đối mặt để nói chuyện, nếu điều kiện không cho phép thì gọi điện hoặc gọi video là điều tối thiểu phải làm. Bởi bạn có thể sẽ bỏ mất cơ hội xử lý tốt vấn đề nếu thông báo một cách qua loa”, bác sĩ Thành tư vấn.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Vợ Bắc Ninh dẫn chồng đi chỉnh lại cậu nhỏ vì mỗi lần quan hệ đều thấy bốc mùi
Thấy "cậu nhỏ" của chồng có mùi khó chịu, lo sợ để lâu sẽ bị "hỏng" nên người vợ quyết định đưa chồng đi khám để xử lý.

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tránh thai