Cô gái xinh đẹp suýt chết sau cuộc yêu nồng cháy, nguyên nhân từ món bạn trai ăn 

Ngày 16/04/2022 09:31 AM (GMT+7)

Chứng dị ứng có thể đe dọa mạng sống những người mắc nhưng một phụ nữ đã trải qua phản ứng nghiêm trọng mặc dù không hề ăn món cô bị dị ứng. 

Một cô gái làm nghề người mẫu trên mạng tên Lucy Banks ở Anh kể rằng, cô bị ngứa điên cuồng và phù nề sau khi quan hệ tình dục với bạn trai. Cô gái 20 tuổi này vốn bị dị ứng đậu phộng (hạt lạc) và bạn trai cô đã ăn loại hạt này trước khi hai người quan hệ. 

Lucy Banks chia sẻ trên mạng về tình huống cô bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau khi quan hệ. Ảnh: The Sun

Lucy Banks chia sẻ trên mạng về tình huống cô bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau khi quan hệ. Ảnh: The Sun

Chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái cho biết, cô không hề nghĩ mình có thể bị dị ứng kiểu này. Cô kể: “Anh ấy đã ăn hỗn hợp hạt và trái cây sấy khô (bao gồm lạc) trước khi bước vào cuộc yêu. Biết tôi dị ứng lạc, anh ấy đã thực hiện mọi cách phòng ngừa trước như đánh răng và rửa tay thật kỹ. Thế nhưng chúng tôi không thể ngờ chất gây dị ứng lại truyền qua tinh dịch”. 

Nữ người mẫu cho biết, cô đã phải chạy ngay tới tiệm thuốc để cầu cứu khi bị dị ứng nghiêm trọng. Vị dược sĩ đã loay hoay một hồi trước tình trạng nặng nề của cô và phải nhờ các đồng nghiệp hỗ trợ. 

“Những ai bị dị ứng nhẹ và vừa phải có thể không chú ý tới nhưng nếu bạn bị phản ứng sốc phản vệ với một số thực phẩm nhất định, như tôi, thì cần đặc biệt cảnh giác với “nửa kia” để đảm bảo họ không ăn thứ gì đó có thể gây phản ứng tiêu cực và nghiêm trọng trong và sau khi ân ái”, cô cảnh báo. 

Một số loại hạt có thể gây dị ứng. (Ảnh minh họa)

Một số loại hạt có thể gây dị ứng. (Ảnh minh họa)

Theo The Daily Mail, y khoa từng ghi nhận mối liên quan giữa tinh dịch và phản ứng dị ứng. 

Trong một báo cáo được công bố năm 2007, các chuyên gia tại Trung tâm miễn dịch ở Bệnh viện St Helier tại Surrey (Anh) đã thảo luận về trường hợp một phụ nữ 20 tuổi bị phản ứng dị ứng do các hạt loại Brazil sau khi quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su. Theo báo cáo, nữ bệnh nhân này vốn bị dị ứng đậu phộng và bạn trai cô đã ăn loại hạt này trong vòng 3 tiếng trước khi cả hai quan hệ thâm nhập. 

Bệnh nhân chưa bao giờ bị phản ứng kiểu đó và đã  bị nổi mề đay khắp người. Các nhân viên y tế giải thích rằng phản ứng dị ứng xảy ra sau khi quan hệ tình dục có thể do protein trong thực phẩm được truyền qua tinh dịch khiến người phụ nữ có phản ứng.

Trường hợp này chỉ xem xét các loại hạt, nhưng các chuyên gia nói thêm: "Sẽ rất thú vị khi tìm hiểu xem liệu các protein thực phẩm khác có thể được tiết vào tinh dịch và gây nguy hiểm cho những người hoạt động tình dục bị dị ứng thực phẩm hay không".

Một số triệu chứng dị ứng thực phẩm đáng chú ý ai cũng cần biết, theo Cơ quan y tế Anh. Những dấu hiệu này thường xuất hiện trong vài giây sau khi ăn thực phẩm gây dị ứng: 

- Ngứa ngáy, khó chịu ở miệng

- Nổi mẩn ngứa

- Phù nề mặt

- Khó nuốt

- Thở hụt hơi

- Cảm thấy chóng mặt

- Mệt mỏi, buồn nôn

- Đau bụng

- Các triệu chứng giống như viêm mũi dị ứng.

Cô gái Bắc Giang không bao giờ dám làm chuyện ấy khi đèn sáng vì một lý do khó ngờ
Sợ bạn trai nghĩ mình đã dày dặn tình trường nên mới vùng kín mới có màu sắc lạ, cô gái trẻ luôn tự ti và chỉ dám quan hệ trong bóng đêm.

Quan hệ tình dục

Yên Minh (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dị ứng thức ăn