Cô gái xinh đẹp cứ hẹn hò ai là người đó bị chỉ trích dữ dội, biết lý do không ít người phẫn nộ

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 11/02/2023 14:18 PM (GMT+7)

Một cô gái 23 tuổi nhưng lại không may mắc chứng bệnh khiến cô sống mãi trong thân hình của đứa trẻ 8 tuổi. Điều không may mắn hơn nữa là cô không thể hẹn hò với ai vì liên tục bị chỉ trích.

Shauna Rae, sống ở Pennsylvania (Mỹ) đã 23 tuổi nhưng lại có vóc dáng của một đứa trẻ 8 tuổi. Cô chỉ cao cỡ 1m16 và nặng hơn 22kg. Đó là tác dụng phụ sau khi Shaunna điều trị ung thư não khi còn nhỏ. Quá trình điều trị đã làm hỏng tuyến yên và khiến cô mắc phải một tình trạng gọi là thiếu hụt hormone tăng trưởng.

Sau khi đời sống cá nhân của cô được công khai, Shauna đã trở thành tâm điểm chú ý. Cô còn có một bộ phim truyền hình thực tế của Mỹ tên I am Shauna Rae (Tôi là Shauna Rae). 

Shauna Rae bị thiếu hụt hormone tăng trưởng do tác dụng phụ của quá trình điều trị u não khi còn nhỏ.

Shauna Rae bị thiếu hụt hormone tăng trưởng do tác dụng phụ của quá trình điều trị u não khi còn nhỏ.

Dù nổi tiếng nhưng cuộc sống cá nhân của Shauna cũng không dễ dàng, nhất là trong vấn đề tình cảm. Trong bộ phim về chính bản thân, có thể thấy bất cứ ai hẹn hò với cô đều bị chỉ trích dữ dội chỉ vì ngoại hình như trẻ con của cô ấy.

Như lần cô yêu đương với anh chàng Dan Swygart, 26 tuổi. Những buổi hẹn hò của cặp đôi đều được ống kính máy quay ghi lại, có thể thấy cả hai rất hợp nhau nhưng thật không may, mối tình lãng mạn này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. 

Chàng trai trẻ Dan đã bị nhiều người chỉ trích, gọi anh là "đồ đáng sợ" và tỏ vẻ nghi hoặc tại sao anh lại bị thu hút và có cảm tình với một người trông như trẻ con. Có những người còn gọi mối quan hệ của họ là "hoàn toàn kinh tởm" và "mất nhân tính".

Mối quan hệ tình cảm giữa Shauna và Dan trước đó đã bị một số người chỉ trích dữ dội.

Mối quan hệ tình cảm giữa Shauna và Dan trước đó đã bị một số người chỉ trích dữ dội.

Mặc dù mối quan hệ của cả hai cuối cùng chỉ dừng lại ở bạn bè nhưng trước đó, Dan đã không ngần ngại lên tiếng bảo vệ Shauna. Trong một video được đăng lên tài khoản Instagram của mình, Dan cho biết: “Tôi và Shauna chỉ đang tìm hiểu nhau nhưng tôi cảm thấy khó chịu với thái độ của một số người. Cô ấy đã trải qua rất nhiều điều khó khăn trong cuộc sống. Cô ấy sống sót sau căn bệnh ung thư khi còn nhỏ, luôn cảm thấy mình khác biệt và bị xã hội đối xử khác biệt. Vậy bạn dựa vào đâu mà tước đi quyền được yêu, có bạn bè hay mọi mối quan hệ khác của cô ấy? Tôi hoàn toàn ghê tởm trước thái độ của một số người đối với cô ấy và mối quan hệ của chúng tôi".

Sau lần tìm hiểu không thành đó, Shauna dần trở nên e ngại mỗi khi hẹn hò, tìm hiểu ai đó. Dù khẳng định rằng bản thân không để ý những lời chỉ trích và vẫn tin vào tình yêu nhưng cô vẫn luôn có rất nhiều lo lắng mỗi khi gặp gỡ ai đó. Và trong tập phim mới nhất về Shauna, cuộc hẹn mà cô ấy hồi hộp chờ đợi đã không diễn ra khi người kia không xuất hiện. Dù vậy, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi bị hủy hẹn. 

Shauna cho biết cô vẫn sẵn sàng hẹn hò nếu được giới thiệu nhưng cũng rất lo lắng cho mối quan hệ của bản thân.

Sau mối quan hệ không thành với Dan, Shauna dù vẫn tin vào tình yêu nhưng luôn lo lắng rằng những ai hẹn hò với cô sẽ lại bị chỉ trích.

Sau mối quan hệ không thành với Dan, Shauna dù vẫn tin vào tình yêu nhưng luôn lo lắng rằng những ai hẹn hò với cô sẽ lại bị chỉ trích. 

Thiếu hụt hormone tăng trưởng là gì? 

Thiếu hormone tăng trưởng (GHD) là một tình trạng gây ra do không đủ lượng hormone tăng trưởng trong cơ thể. Trẻ bị GHD có tầm vóc thấp bất thường với tỷ lệ cơ thể bình thường. GHD có thể xuất hiện khi trẻ mới sinh (bẩm sinh) hoặc phát triển muộn hơn (mắc phải). 

Tình trạng này xảy ra nếu tuyến yên tạo ra quá ít hormone tăng trưởng. Nó có thể là kết quả của các khiếm khuyết di truyền, chấn thương não nghiêm trọng hoặc được sinh ra mà không có tuyến yên. Trong một số trường hợp, không có nguyên nhân rõ ràng được xác định. 

Các triệu chứng của tình trạng thiếu hormone tăng trưởng gồm:

- Tăng trưởng chậm hoặc không tăng trưởng.

- Tầm vóc thấp bé.

- Không có hoặc chậm phát triển các đặc điểm tính dục trong tuổi dậy thì.

- Nhức đầu.

Các triệu chứng khác cũng có thể gặp như:

- Tăng đi tiểu và lượng nước tiểu.

- Thường xuyên khát.

- Những bất thường trên khuôn mặt có thể xuất hiện ở một nhóm nhỏ trẻ mắc GHD, thường do dị tật tuyến yên gây ra.

Bác sĩ nội tiết nhi khoa có thể giúp chẩn đoán và điều trị thiếu hụt hormone tăng trưởng. Một số xét nghiệm có thể chẩn đoán tình trạng này là: Xét nghiệm máu, chụp X-quang tuổi xương, thử nghiệm kích thích GH, chụp MRI não

Để điều trị tình trạng thiếu hụt hormone tăng trưởng, người bệnh cần tiêm hormone tăng trưởng tổng hợp mỗi ngày. Việc điều trị có thể kéo dài vài năm, cho đến cuối tuổi dậy thì. Điều quan trọng là việc điều trị nên bắt đầu càng sớm càng tốt thì khả năng thành công càng cao.

Sự thật về căn bệnh khiến Messi bị các CLB bóng đá Argentina từ chối, suýt mất cơ hội trở thành cầu thủ
Năm 11 tuổi, Messi được chẩn đoán bị thiếu hụt hormone tăng trưởng khiến anh có vóc dáng thấp còi hơn bạn bè bằng tuổi.

World Cup 2022

HOÀNG DƯƠNG (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác