Cơ thể bỗng ngứa ngáy chỗ này, coi chừng tế bào ung thư "tỉnh giấc". 3 dấu hiệu sớm khác của ung thư ruột

Ngày 13/04/2024 11:00 AM (GMT+7)

Mông ngứa ngáy có phải dấu hiệu bình thường hay là bất thường?

Với sự phát triển của xã hội, mức sống của con người ngày càng cao, tiêu chuẩn y tế cũng không ngừng được tăng lên nhưng căn bệnh ung thư vẫn đang đe dọa đến sự an toàn tính mạng của chúng ta, chẳng hạn như ung thư đường ruột. Nhiều người thường chỉ khi đến bệnh viện mới biết mình mắc bệnh ung thư ruột đã ở giai đoạn muộn và bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. 

Theo các chuyên gia y tế, thông thường nếu bộ phận này trên cơ thể bị ngứa thì có thể trong cơ thể đã có tế bào ung thư: 

Ngứa mông có thể là triệu chứng của bệnh nguy hiểm. (Ảnh minh họa).

Ngứa mông có thể là triệu chứng của bệnh nguy hiểm. (Ảnh minh họa). 

1. Đầu tiên là ngứa mông

Khi ruột bắt đầu sản sinh tế bào ung thư, chúng ta sẽ bị ngứa mông hoặc ngứa hậu môn. Nhiều người sẽ không để ý nhiều, bỏ qua hoặc mua thuốc bôi. Nếu bạn điều trị bằng thuốc xong vẫn còn ngứa thì cần đến bệnh viện để kiểm tra, có thể là do bệnh lý là ung thư ruột.

2. Ra máu khi đại tiện

Nếu bạn là bệnh nhân mắc bệnh trĩ hoặc gần đây bị sốt, bạn có thể có triệu chứng này. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng xảy ra ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư ruột, lúc đầu máu có màu đỏ tươi, sau chuyển sang màu đỏ sẫm. Thời điểm này mọi người nên chú ý và đến bệnh viện để điều trị kịp thời.

3. Đầy hơi và xì hơi 

Khi các khối u xuất hiện trong ruột, do các khối u tiếp tục phát triển và nhân lên sẽ làm tắc nghẽn ruột, gây đầy hơi, xì hơi nên chúng ta cần chú ý.

Bụng đầy hơi khó chịu cũng là dấu hiệu đáng chú ý. (Ảnh minh họa)

Bụng đầy hơi khó chịu cũng là dấu hiệu đáng chú ý. (Ảnh minh họa)

4. Sự thay đổi hình dạng của phân

Do ảnh hưởng của khối u, phân của người bệnh sẽ thay đổi hình dạng, lồi lõm, cứng, có thể bị tiêu chảy nên trong sinh hoạt hàng ngày cần chú ý hơn.

Do những triệu chứng ban đầu của ung thư ruột không rõ ràng nên nhiều bệnh nhân đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để điều trị. Vì vậy mọi người lưu ý hơn đến những tình huống nêu trên, một khi đã xảy ra thì nên đến bệnh viện để kiểm tra kịp thời.

8 loại thực phẩm này ăn thường xuyên sẽ có lợi cho ruột: 

- Bông cải xanh

Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong rau họ cải có thể giúp chúng ta loại bỏ ô nhiễm và đẩy nhanh quá trình giải độc của cơ thể. Chúng cũng chứa các hóa chất tự nhiên giúp loại bỏ nhiều loại độc tố, bao gồm cả chất gây ung thư.

- Khoai lang

Khoai lang cũng có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một chất gọi là dehydroepiandrosterone trong khoai lang, có khả năng góp phần chống lại bệnh ung thư hiệu quả. 

Khoai lang là thực phẩm tốt cho đường ruột. (Ảnh minh họa)

Khoai lang là thực phẩm tốt cho đường ruột. (Ảnh minh họa)

- Cá

Một nghiên cứu từ Đại học Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) cho thấy ăn cá nước ngọt có thể làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng, tới 53%. Ngoài ra, việc ăn nhiều cá biển và cá tươi còn có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

- Quả dâu

Dâu tây rất giàu axit phytic, có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và do đó có tác dụng chống ung thư. Ăn 50 gam dâu tây mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung thư ruột kết và ung thư gan hiệu quả.

- Rau cần tây

Cần tây là thực phẩm giàu chất xơ. Qua quá trình tiêu hóa ở ruột, nó tạo ra một chất gọi là lignin hoặc chất béo trong ruột, ở nồng độ cao có thể ức chế các chất gây ung thư do vi khuẩn đường ruột tạo ra. Nó cũng có thể đẩy nhanh thời gian vận chuyển của phân trong ruột, giảm sự tiếp xúc giữa chất gây ung thư và niêm mạc ruột kết, đạt được mục đích ngăn ngừa ung thư ruột kết.

Tỏi, nấm

Các thí nghiệm khoa học đã chứng minh rằng polysacarit có thể điều chỉnh chức năng miễn dịch của "hệ thống chống ung thư" của cơ thể con người, từ đó ức chế sự phát triển của ung thư trực tràng và giảm bớt các triệu chứng của bệnh nhân ung thư trực tràng.

- Bắp cải 

Các nhà khoa học tin rằng chất xơ thô có trong bắp cải có tác dụng nhuận tràng, kích thích nhu động đường tiêu hóa và có thể khiến các chất gây ung thư do ô nhiễm hoặc phân hủy được đào thải càng sớm càng tốt để giảm sự hấp thu của ruột và kích ứng cục bộ ở thành ruột.

Mùa đông ngứa ngáy cào xước da, dễ nhiễm khuẩn: Chuyên gia chỉ 6 cách đơn giản để hết ngứa
Tình trạng ngứa ngáy vào mùa đông rất hay gặp ở nhiều người, nếu cố gãi mạnh làm xước da thì nguy cơ vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm khuẩn là rất lớn.

Dị ứng da

Theo Thùy Linh (Dịch từ Aboluowang)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác