COVID-19 31/5: Hà Nội phát hiện 40 người liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP. HCM

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 31/05/2021 09:42 AM (GMT+7)

Công an TP.Hà Nội cho biết, đã phát hiện 40 người trú tại huyện Chương Mỹ, liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM. Trong số này, 30 người tiếp xúc gần với người tại TP.HCM, đều đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều 31/5, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đang rất "nóng". Số ca mắc chủ yếu liên quan đến hoạt động tôn giáo của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Đáng lưu ý, từ 27 đến 29/4, có một số chức sắc của hội này ra và ở Hà Nội.

Liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, Công an TP. Hà Nội cho biết đã xác minh 40 người trú tại huyện Chương Mỹ. Trong số này, 30 người tiếp xúc gần với người trong TP. HCM, đều đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính ban đầu.

Ông Hạnh đề nghị các quận huyện thị xã giám sát chặt chẽ những người đến từ TP Hồ Chí Minh từ 15 ngày trước; yêu cầu khai báo y tế đầy đủ và tự theo dõi sức khỏe nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh phải đến ngay cơ sở y tế….

"Chúng tôi đã yêu cầu CDC thống kê trên tờ khai y tế trên mạng lập danh sách người từ TP Hồ Chí Minh ra, từ Bắc Giang, Bắc Ninh về để đánh giá nguy cơ cũng như chuẩn bị sẵn dữ liệu để khoanh vùng dập dịch khi cần thiết", Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay.

Theo Gia đình.net.vn

Tìm thấy mối liên quan giữa 2 chuỗi lây nhiễm COVID-19 ở TP.HCM:

Tối 31/5, Trung Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã tìm thấy mối liên quan giữa 2 chuỗi lây nhiễm COVID-19 ở TP.HCM.

Theo đó, ngày 27/5, từ 3 trường hợp bệnh nhân được phát hiện dương tính khi đi khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cơ quan chức năng đã phát hiện mối liên quan khi cả 3 trường hợp này đều là hội viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa chỉ sinh hoạt tại quận Gò Vấp. 

Từ thời điểm đó, qua quá trình điều tra, truy vết, cơ quan chức năng TP.HCm liên tiếp phát hiện các ca bệnh liên quan đến Hội thánh này. Tính đến tối ngày 31/5/2021, đánh giá ban đầu 191 trường hợp nhiễm có mối liên hệ với Hội thánh trong đó 40 người là hội viên (tổng số hội viên khai báo hiện nay là 55 người), 104 trường hợp tiếp xúc gần và đã có 47 trường hợp tiếp xúc vòng 2. Người đầu tiên có triệu chứng là ngày 13/5 và có khả năng là nguồn lây của nhóm tham gia Hội thánh. Người này đã từng đi Hà Nội và trở về TP.HCM vào ngày 29/4. 

Cùng xuất hiện với chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh là một chuỗi lây nhiễm được phát hiện khi 2 vợ chồng cư trú tại Tân Phú đi khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Hai bệnh nhân này được công bố mã số bệnh nhân, chồng là BN6444, vợ là BN6445. 

Từ hai bệnh nhân này, TP.HCM điều tra truy vết phát hiện thêm 5 trường hợp nhiễm liên quan là những tiếp xúc gần của hai bệnh nhân này trong đó có BN6781, đồng nghiệp của người vợ làm việc chung tại trụ sở ngân hàng VIB quận 7. Người đồng nghiệp này có người chị gái sống chung có kết quả nhiễm COVID-19 (BN6907) cũng đồng thời nằm trong chuỗi tiếp xúc với ca bệnh (6770)làm việc tại tòa nhà Novaland (số 65 Nguyễn Du Quận 1). 

BN6770 chính là F1 của chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh. 

BN6781 (em của BN6907) là đồng nghiệp BN6445 có triệu chứng viêm đường hô hấp từ ngày 20/5. Trong khi đó người vợ (BN6445) có triệu chứng từ ngày 23/5, người chồng BN6444 có triệu chứng bệnh từ ngày 25/5. Thêm vào đó, chiều tối ngày 29/5, kết quả giải mã gen của chuỗi lây nhiễm liên quan BN6444, BN6445 cho thấy 2 chuỗi lây nhiễm có cùng biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

“Qua các dữ liệu trên cho thấy, chuỗi lây nhiễm liên quan 2 vợ chồng cư trú tại Tân Phú được phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ có mối liên quan với chuỗi lây nhiễm Hội thánh thông qua BN6907 làm việc tại toà nhà Novaland quận 1”, HCDC thông tin.

TP.HCM đã ghi nhận thêm 51 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2:

Tối 31/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã ghi nhận thêm 51 trường hợp nghi nhiễm mới trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm tính từ 27/5 đến nay là 200 ca.

HCDC cũng cho biết, liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng tại địa chỉ 415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 15, quận Gò Vấp, hiện đã xác minh được 55 trường hợp có tham dự, phát hiện 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (72,7%), từ chùm ca bệnh này đã lây lan cho 151 trường hợp khác, trong đó 104 trường hợp là tiếp xúc gần F1 với các ca bệnh thuộc hội thánh (cùng nhà, bạn bè, làm việc cùng công ty/cùng tòa nhà) và 47 trường hợp là tiếp xúc vòng hai (F2).

“Như vậy cho đến nay có tổng cộng 191 trường hợp liên quan đến hội thánh này. Ngoài ra ghi nhận thêm 4 ca bệnh là tiếp xúc gần của các ca bệnh thuộc hội thánh phát hiện tại tỉnh Bạc Liêu, Bình Dương, Đắk Lắk và Long An”, HCDC thông tin.

Ngoài ra, hiện nay TP.HCM đã ghi nhận 9 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm 2 vợ chồng cư trú tại Tân Phú được phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (quận Phú Nhuận). 

Chiều 31/5, TP.HCM phát hiện thêm 7 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại phường 15, quận Bình Thạnh:

Cụ thể, cơ quan chức năng vừa ghi nhận 7 trường hợp nghi nhiễm cư trú trên địa bàn phường 15, quận Bình Thạnh. Các trường hợp này đã được chuyển cách ly từ trước do có tiếp xúc gần của BN6288.

Theo thông tin ban đầu, các trường hợp này là bạn và đã tham dự sinh nhật của BN6288 tại quán cà phê Trung Nguyên số 104 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình vào ngày 24/5/2021.

COVID-19 31/5: Hà Nội phát hiện 40 người liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP. HCM - 1

Được biết BN6288 có liên quan đến Hội Truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29/5/2021. 

Sau khi nhận được thông tin của các trường hợp nghi nhiễm, UBND phường 15, quận Bình Thạnh đã phối hợp Công an phường, Quân sự phường, Trạm Y tế và các ban ngành, đoàn thể phường triển khai chốt chặn phong tỏa 4 chốt xung quanh khu vực nhà của các trường hợp nghi nhiễm và tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các trường hợp tiếp xúc.

“Để đánh giá nguy cơ lây nhiễm, quận Bình Thạnh sẽ mở rộng lấy mẫu xét nghiệm ngay trong chiều ngày 31/5, dự kiến trên 3.000 mẫu tại hẻm 27 và hẻm 71 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh”, HCDC thông tin.

Hà Nội thêm 27 ca dương tính SARS-CoV-2 là F1 trong khu cách ly:

Huyện Mê Linh có 4 bệnh nhân là: N.V.M, nam, sinh năm 1976 ở thôn 3 Đông Cao, Tráng Việt; T.T.T.M, nữ, sinh năm 1987 ở 47 tổ 7, thị trấn Quang Minh; P.T.P, nam, sinh năm 1994 ở Do Thượng, Tiền Phong; H.T.L, nữ, sinh năm 1973, tổ 1, Quang Minh.

Huyện Thanh Oai có 3 bệnh nhân gồm: T.V.C, nam, sinh năm 1998, thôn Thượng, Cự Khê; L.H.A, nữ, sinh năm 2000, địa chỉ 1832HH02E Thanh Hà, Cự Khê; P.V.P, nam, sinh năm 1981, khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê.

Huyện Sóc Sơn có 5 bệnh nhân gồm: N.T.D, nữ, sinh năm 1989, thôn Thắng Trí, Minh Trí; L.N.L, nam, sinh năm 1993, Hiền Ninh; N.T.H, nữ, sinh năm 1997, Lai Cách, Xuân Giang; N.T.T.M, nữ, sinh năm 1982, xóm 4, Đồng Trầm, Tiên Dược; N.V.T, nam, sinh năm 1989, Quảng Hội, Quang Tiến.

COVID-19 31/5: Hà Nội phát hiện 40 người liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP. HCM - 2

Ảnh minh họa

Huyện Thường Tín có 7 bệnh nhân: V.Q.M, nam, sinh năm 2007, Tử Dương, Tô Hiệu; T.V.T, nam, sinh năm 1993, Tân Minh; N.T.H, nữ, sinh năm 2006, An Định, Tô Hiệu; N.V.T.T, nam, sinh năm 2010, thôn Ba Lăng, Dũng Tiến; N.Q.C, nữ, sinh năm 2005, tiểu khu Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín; N.Đ.L, nam, sinh năm 2010, Ba Lăng, Dũng Tiến; V.T.H, nữ, sinh năm 1988, Ba Lăng, Dũng Tiến.

Huyện Phúc Thọ có 2 bệnh nhân: Đ.H.H, nam, sinh năm 1945, Hiệp Lộc 3, Hiệp Thuận; N.V.T, nam, sinh năm 1987, Hiệp Thuận 1, Hiệp Thuận.

Quận Thanh Xuân có 2 bệnh nhân: T.T.H.A, nữ, sinh năm 1972, địa chỉ 24/102/49 Hoàng Đại Thành, Kim Giang; N.T.L, nữ, sinh năm 1992, địa chỉ 358/40A Bùi Xương Trạch, Khương Đình.

Quận Long Biên có 1 bệnh nhân: N.V.B, nam, sinh năm 1989, địa chỉ 2/1 ngõ 58 Việt Hưng.

Quận Cầu Giấy có 1 bệnh nhân: N.T.L.H, nữ, sinh năm 1977, địa chỉ 12/64/381 Nguyễn Khang, Yên Hòa.

Huyện Đông Anh có 2 bệnh nhân: N.V.T, nam, sinh năm 1991; L.V.V, nam, sinh năm 1996 đều ở Sáp Mai, Võng La.

Với việc ghi nhận thêm các ca ở khu cách ly tập trung, Hà Nội đã có 209 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 kể từ ngày 29/4 đến nay.

Tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự Sơn Tây, từ ngày 23/5 đến nay ghi nhận 50 trường hợp, riêng ngày 30/5 là 35 trường hợp.

Trước thực trạng này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã có báo cáo gửi Sở Y tế Hà Nội đồng thời đề xuất thực hiện giảm mật độ trong khu cách ly, giảm mật độ người/phòng để hạn chế lây lan. Tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch tại khu cách ly.

Được biết, từ ngày 26/2, Trường Quân sự Sơn Tây tiếp nhận cách ly tập trung các trường hợp cách ly y tế bắt buộc trong phòng chống dịch COVID-19. Khu cách ly có 2 tòa nhà TT1 và TT2 gồm 67 phòng, hiện có hơn 900 người là đối tượng tiếp xúc gần đang được cách ly tại đây. Số cán bộ phục vụ là 40 người (28 quân nhân và 12 nhân viên y tế).

Theo Tiền Phong

TP.HCM phát hiện 5 ca nghi nhiễm COVID-19 tại phường 14, Quận Tân Bình

Tối 30/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, chiều ngày 29/5 tại phường 14, quận Tân Bình đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 mới.

Tất cả 5 trường hợp đều là F1 đã được cách ly lấy mẫu xét nghiệm. Trong 5 trường hợp trên có 1 trường hợp là bé 2 tuổi. Mẹ của bé này sẽ theo bé đến bệnh viện để tiện chăm sóc.

“Đến sáng ngày 30/5, tất cả 5 ca nhiễm đã được lực lượng chức năng chuyển đến bệnh viện điều trị. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành truy vết mở rộng lấy mẫu gộp cho tất cả người dân sống cùng khu vực. Những Khu vực này hiện đã được khử khuẩn và phong toả tạm thời”.

COVID-19 31/5: Hà Nội phát hiện 40 người liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP. HCM - 3

Sáng 30/5, lực lượng chức năng tới chuyển ca nhiễm đến bệnh viện điều trị.

Để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, thành phố đã áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày từ 0 giờ ngày 31/5. Theo đó, toàn TP.HCM sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15+, tức là thực hiện đầy đủ chỉ thị 15 và nâng cao một số biện pháp như không tụ tập quá 5 người nơi công cộng; tăng cường thêm một số biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp.

Người dân (nhất là người trên 60 tuổi) chỉ ra khỏi nhà khi có việc thật sự cần thiết; hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh, trừ trường hợp thật sự cấp bách.

Doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu vẫn được hoạt động nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn và các quy định phòng chống dịch bệnh khi hoạt động.

Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày cũng từ 0h ngày 31/5. Việc giãn cách thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu dân phố cách ly khu dân phố, phường cách ly phường.

Bình Dương: 3 F1 của hai bệnh nhân nữ sinh dương tính SARS-CoV-2

Sáng 31/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương cho biết, các bệnh nhân vừa ghi nhận mắc COVID-19 gồm mẹ, chị gái và em trai là F1 của 2 nữ sinh viên mắc COVID-19 (mã số BN7067 và BN7068), cư trú tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hai nữ sinh này được xác định mắc COVID-19 ngày 29/5, là F1 của BN6288 (liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, được công bố tối 27/5).

COVID-19 31/5: Hà Nội phát hiện 40 người liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP. HCM - 4

Đường vào nhà các bệnh nhân được phong tỏa

Qua điều tra truy vết, ngày 15/5, 21/5 và 23/5, hai nữ sinh có về thăm gia đình tại Bình Chuẩn, TP Thuận An. CDC Bình Dương xác định 8 trường hợp F1 là người nhà của 2 bệnh nhân trên. Kết quả xét nghiệm ngày 30/5 tại Viện Pasteur TP.HCM thông báo có 3 người thân của 2 nữ sinh dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, Bình Dương cũng nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) về trường hợp bệnh nhân 7059. Người này được phát hiện mắc COVID-19 ở TP.HCM nhưng làm việc tại Công ty TNHH CJ VINA chi nhánh Bình Dương (địa chỉ số 12, đường số 17, Khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một).

Trong đêm, lượng chức năng TP Thủ Dầu Một đã phong tỏa tạm thời một phần khu dân cư Hiệp Thành gồm 200 hộ dâ​n kể từ 0h ngày 31/5 đến khi có thông báo mới.

Ngành y tế tỉnh Bình Dương ra thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 gồm:

1. Chợ Bình Chuẩn lúc 5h từ ngày 15/5 đến 27/5.

2. Công ty cấp thoát nước Thuận An từ 6h-13h từ ngày 15/5 đến 27/5.

3. Văn phòng khu phố Bình Quới B từ 8h-10h ngày 23/5.

4. Nhà hàng DA Huma (Siêu thị Aeon Bình Dương ) sáng 24/5, tối 25/5, ngày 26/5, sáng 27/5.

5. Công ty TNHH CJ VINA. CN. Bình Dương, địa chỉ số 12, đường số 17, Khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.

CDC Bình Dương thông báo những người đến các địa điểm trên trong khoảng thời gian như đã thông báo, cần liên lạc ngay cơ sở y tế địa phương, khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Theo Tiền Phong

Đắk Lắk ghi nhận 1 ca nghi mắc Covid-19 về từ TP HCM

Tối 30-5, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk khẩn trương truy vết và thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 sau khi ghi nhận 1 trường hợp nghi mắc COVID-19.

COVID-19 31/5: Hà Nội phát hiện 40 người liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP. HCM - 5

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực có 2 ca mắc COVID-19 ở Đắk Lắk trước đây

Theo thông tin ban đầu, ngày 25-5, chị N.T.T.S. (SN 1996; ngụ xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đi xe riêng từ nhà trọ ở phường Đông Thuận Hưng, quận 12, TP HCM ra Bến xe Miền Đông. Tại đây, chị có ăn trái cây, đi uống nước cùng một số bạn.

Đến 18 giờ cùng ngày, chị S. đi xe khách về Đắk Lắk. Đến 6 giờ ngày 26-5, chị S. về đến nhà ở thôn 7, xã Cư Mốt. Sáng 29-5, chị S. đến Trạm Y tế xã Cư Mốt khai báo y tế. 

Ngày 30-5, chị ở nhà cho đến khi được đưa đi cách ly tập trung tại Trường CĐ Công nghệ Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột). Ngày 30-5, kết quả xét nghiệm của chị S. dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần và lấy mẫu xét nghiệm; tập trung truy vết các trường hợp tiếp xúc bệnh nhân tại bến xe, quán ăn, quán cà phê và nhà thờ. 

Chỉ sau thời gian ngắn, ngành Y tế và các cơ quan chức năng đã truy vết được 39 người là F1 của trường hợp này tại Đắk Lắk và Bình Phước. Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk đã thông tin cho CDC TP HHCM và CDC Bình Phước.

Theo Người lao động

Trà Vinh: Phát hiện ca nghi COVID-19 liên quan Hội thánh

Ngày 31-5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết địa phương vừa ghi nhận một ca nghi mắc COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng ở TP.HCM.

Ca nghi mắc là nam sinh viên (ngụ khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu kè, tỉnh Trà Vinh) theo học ở một trường đại học tại TP.HCM. Sau khi nam sinh này về quê thì chùm ca bệnh từ Hội thánh truyền giáo Phục hưng được phát hiện.

Nam sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đến tối 30-5 kết quả từ Viện Pasteur TP.HCM thông báo nam sinh nghi nhiễm COVID-19.

Hiện nam sinh đã được đưa đến bệnh viện dã chiến để cách ly, điều trị. Ngay trong đêm 30-5, ngành chức năng cũng đã phong tỏa khu vực khóm 5 và hóm 6, thị trấn Cầu Kè.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, ngành chức năng ghi nhận có 20 trường hợp tiếp xúc gần với nam sinh (đã đưa đi cách ly tập trung), đồng thời tiếp tục tục truy vết những trường hợp có liên quan và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Theo Pháp Luật TP HCM 

Sáng 31/5, cả nước có 61 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, riêng Hà Nội có 15 ca
Tính từ 18h ngày 30/5 đến 6h ngày 31/5 có 61 ca mắc mới (BN7108-7168), trong đó riêng Hà Nội có 15 ca.
HOÀNG DƯƠNG (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19