COVID-19 5/6: TP.HCM ghi nhận thêm 16 ca nghi nhiễm, một người chưa rõ nguồn lây

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 05/06/2021 09:22 AM (GMT+7)

Trong số 16 ca nghi nhiễm mới tại TP. HCM, 15 trường hợp là tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được cách ly nên không có khả năng lây nhiễm tiếp cho cộng đồng, ca còn lại phát hiện trong cộng đồng khi đi khám tại bệnh.

Sáng 5/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính từ 18 giờ ngày hôm qua (4/6) đến 6 giờ sáng nay (5/6), TP.HCM ghi nhận thêm 10 trường hợp nhiễm mới được Bộ Y tế công bố là BN8355-BN8364. Trong đó, có 8 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm Nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly từ trước, 2 trường hợp là F1 của 2 bệnh nhân đang điều tra xác minh nguồn lây.

Ngoài ra, TP.HCM còn ghi nhận thêm 16 trường hợp nghi nhiễm (đang chờ Bộ Y tế công bố). Trong các ca nghi nhiễm này thì 15 trường hợp là tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được cách ly từ trước nên không có khả năng lây nhiễm tiếp cho cộng đồng. Một trường hợp còn lại phát hiện trong cộng đồng khi đi khám tại bệnh viện. Trường hợp này đang điều tra xác minh nguồn lây. 

Như vậy, TP.HCM 8 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận và 15 trường hợp nghi nhiễm đã được cách ly từ trước. Có 2 trường hợp là tiếp xúc gần của F2 liên quan nhóm truyền giáo. TP.HCM đã khẩn trương khoanh vùng, truy vết chuỗi lây nhiễm liên quan đến Nhóm truyền giáo để cách ly nguồn lây, tình hình đang được kiểm soát. “Dịch bệnh đợt này có tính chất lây nhiễm rất nhanh nên công tác truy vết sẽ triển khai đến các tiếp xúc vòng 3, đặc biệt là những tiếp xúc rất gần với F2”, HCDC cho biết.

Hai vợ chồng ở Hà Tĩnh dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến ca mắc COVID-19 tại Hà Nội:

Hai vợ chồng dương tính với SARS-CoV-2 ở TP Hà Tĩnh có liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hà Nội mới được Bộ Y tế công bố sáng 4/6.

Sau khi phát hiện chùm ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, rạng sáng ngày 5/6 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã họp khẩn với các đơn vị liên quan. Được biết chùm ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 ở tổ 12, Đoài Thịnh, Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam N.V.M., SN 1965 và trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ N.T.H., SN 1969. Đây là cặp vợ chồng, đều làm lao động tự do, thường trú tại số nhà 16-18, đường 16, Trung tâm hành chính, Thành phố Dĩ An, Bình Dương. Nơi ở hiện tại ở tổ 12, Đoài Thịnh, Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh.

Theo báo cáo ban đầu, ngày 29/5, anh T. ở Hà Nội (ca mắc COVID-19 ở Xa La, Hà Đông có mã số BN8077) từ Hà Nội vào Bình Dương công tác cùng 3 cán bộ công ty và đến nhà anh N.V.M. và chị N.V.H. dùng cơm tối.

Ngày 30/5/2021, 2 vợ chồng anh M. bay chuyến bay VN 1262 của hãng Vietnam Airlines, số ghế 2G, 2D lúc 8h25 từ Sài Gòn về Vinh hạ cánh lúc 9h55. Sau khi hạ cánh hai vợ chồng được cháu N.V.L. (1994) ra đón bằng xe riêng về sinh hoạt tại nhà anh N.X.H. tổ 12, Đoài Thịnh, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh vào khoảng 11h. Khoảng 11h30 đến Trạm Y tế xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh khai báo y tế.

COVID-19 5/6: TP.HCM ghi nhận thêm 16 ca nghi nhiễm, một người chưa rõ nguồn lây - 1

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa 15 điểm trên 4 trục đường chính của xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du. Ảnh: Sở Y tế Hà Tĩnh.

Ngày 4/6, sau khi biết tin anh T. ở Hà Nội mắc COVID-19 gia đình đã liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu cho anh N.V.M., chị N.T.H. và 6 thành viên đã tiếp xúc gần trong gia đình.

Kết quả xét nghiệm 08 mẫu lần 01 cho kết quả anh N.V.M. và vợ là chị N.T.H. nghi ngờ dương tính. Chỉ định lấy mẫu lần 2 lúc 23 giờ ngày 4/6/2021 và thực hiện xét nghiệm ngay cho kết quả khẳng định hai vợ chồng dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện ngành Y tế và chính quyền địa phương đã thực hiện cách ly nghiêm ngặt các bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm lần nữa để khẳng định kết quả. Điều tra lập danh sách các trường hợp F1 gồm có 06 người. Đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. 

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả khu vực liên quan, dừng các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn thành phố như nhà hàng, quán ăn đường phố, cắt tóc gội đầu, cà phê, tất cả dịch vụ giải trí, thể dục, thể thao ngoài trời.

Bé 6 tháng tuổi - bệnh nhân COVID-19 nhỏ tuổi nhất ở Đà Nẵng đã xuất viện

BN 3619 là cháu bé 6 tháng tuổi tại TP Đà Nẵng mắc Covid-19 đã khỏi bệnh và xuất viện sau thời gian điều trị.

COVID-19 5/6: TP.HCM ghi nhận thêm 16 ca nghi nhiễm, một người chưa rõ nguồn lây - 2

Cháu bé 6 tháng tuổi mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, xuất viện sáng 3/6

Sáng 3/6, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh cho 8 bệnh nhân (BN) COVID-19 là BN 3698, BN 3619, BN 3636, BN 3607,BN 3602,BN 4130,BN 3547, BN 3309.

Các BN này đều đã có 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 liên tiếp, hiện sức khỏe ổn định, chức năng gan thận, X-quang phổi bình thường. Sau khi xuất viện, các BN sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.

Đặc biệt, BN xuất viện lần này có cháu T.L.A (BN 3619) mới 6 tháng tuổi. BN được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ ngày 12/5 đến nay. Hiện cháu bé đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi COVID-19.

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho hay, đối với các bệnh nhi mắc COVID-19, Bệnh viện hạn chế việc dùng thuốc mà chủ yếu bồi dưỡng, bổ sung dinh dưỡng cho các cháu. Để tránh dùng thuốc, các trẻ được theo dõi kĩ càng, nhằm phát hiện các dấu hiệu của bệnh, chữa trị ngay từ đầu.

"Với những trẻ có bố mẹ đi cùng, bệnh viện sẽ có hướng dẫn quy định về chăm sóc, phòng dịch. Trường hợp nhà không vào chăm nuôi được, các điều dưỡng sẽ phụ trách vấn đề sinh hoạt cho các trẻ tại khu điều trị", bác sĩ Phúc cho biết thêm.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng, cộng dồn từ ngày 3/5 đến 13h ngày 2/6 thành phố ghi nhận 158 ca mắc COVID-19. Đà Nẵng đang điều trị 119 BN. Đà Nẵng đã có nửa tháng không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Báo Giao thông

Sáng 5/6, cả nước ghi nhận 77 ca mắc mới COVID-19, riêng ở TP.HCM có 10 trường hợp
Tính từ 18h ngày 04/6 đến 6h ngày 05/6 có 77 ca mắc mới (BN8288-8364) ở 5 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19