Cụ ông 94 tuổi cứ ăn cơm xong là đòi làm “chuyện ấy” với vợ, con gái đưa đi khám nhận kết quả sững sờ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 26/08/2022 10:48 AM (GMT+7)

Dù đã ở tuổi 94 nhưng cụ ông vẫn luôn có ham muốn, còn liên tục gạ gẫm vợ 85 tuổi làm “chuyện ấy”, khi đi khám thì bác sĩ kết luận bất ngờ.

Mới đây, khoa Nam học và Y học giới (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) vừa tiếp nhận một trường hợp khá đặc biệt đến khám nam khoa - một cụ ông 94 tuổi. Con gái đưa bệnh nhân đến viện và cho biết, cụ ông có nhu cầu tình dục cao, dù đã 94 tuổi nhưng vẫn liên tục đòi quan hệ với vợ.

“Hơn 1 năm nay, mỗi lần ăn tối xong là cụ ông lại ghé qua phòng cụ bà năm nay đã 85 tuổi để đòi hỏi chuyện tình dục. Trong khi cụ bà đã cao tuổi, không còn nhu cầu từ lâu. Chính vì nhiều lần bị cụ ông quấy rầy nên cụ bà cảm thấy khó chịu và nói chuyện với con gái. Do thấy cụ ông có hành vi bất thường, không chuẩn mực nên tôi đã dẫn cụ đi khám”, con gái bệnh nhân kể với bác sĩ.

Qua thăm khám kỹ hơn, các bác sĩ nhận định, cụ ông mắc phải chứng bệnh ham muốn tình dục quá mức nên đã tư vấn hướng điều trị phù hợp. 

Người già vẫn có thể có nhu cầu tình dục nhưng nếu có các hành vi bất thường, ham muốn quá độ thì cần được thăm khám và hỗ trợ. (Ảnh minh họa)

Người già vẫn có thể có nhu cầu tình dục nhưng nếu có các hành vi bất thường, ham muốn quá độ thì cần được thăm khám và hỗ trợ. (Ảnh minh họa) 

TS.BS Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, ham muốn tình dục quá mức - còn được gọi là chứng nghiện sex hoặc chứng cuồng dâm. Đây là sự rối loạn hay là lệch lạc trong hành vi tình dục của một người, khi nhu cầu về thể chất và/hoặc tâm lý về tình dục có tính xung năng, không thể cưỡng lại được. Người bệnh thường mất khả năng kiểm soát, luôn tìm kiếm cơ hội để thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể của hội chứng này, tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy những người bị chứng ham muốn tình dục quá mức thường có các vấn đề về tâm thần kinh như chứng rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt.

Ngoài ra, người mắc chứng bệnh này nguyên nhân cũng có thể là do lạm dụng các chất kích thích, gây nghiện hoặc sử dụng thuốc điều trị, sau đó bị tác dụng phụ của thuốc. Một số trường hợp có thể do tổn thương thực thể ở não bộ, các khối u gây tăng tiết hormone sinh dục.

Đặc biệt, việc lạm dụng thủ dâm hoặc xem phim khiêu dâm quá mức gây ra sự ám ảnh về mặt tâm lý, trong một thời gian dài sẽ sinh ra chứng "nghiện" tình dục và có thể dẫn đến mất kiểm soát.

Người mắc chứng ham muốn tình dục quá mức thường xuyên rơi vào trạng thái:

- Luôn có một sự thúc giục mãnh liệt khiến họ muốn quan hệ tình dục, ngay cả khi vừa quan hệ và đạt cực khoái xong.

- Luôn luôn suy nghĩ đến chuyện tình dục ngay cả những thời gian không phù hợp như khi làm việc, ăn uống...

- Tần suất quan hệ thường rất cao, có thể nhiều lần một đêm và nếu có cơ hội được thực hiện nhiều lần hơn nữa, họ  vẫn tiếp tục.

- Có xu hướng thích quan hệ với những hành vi không bình thường có thể gây hại cho chính họ và bạn tình như làm đau cơ thể để tạo cảm giác phấn khích, hoặc bạo dâm, dùng vũ lực làm đau bạn tình...

Theo các bác sĩ, với những người mắc hội chứng ham muốn tình dục quá mức, việc xác định nguyên nhân gây bệnh là rất quan trọng trong quá trình điều trị. Theo đó, nếu bệnh nhân có dấu hiệu về thần kinh, tâm thần thì phải điều trị theo chuyên khoa tâm thần. Ngoài ra, việc điều trị bằng một số biện pháp trị liệu không can thiệp như thiền, yoga hay hoạt động thể dục thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh cũng giúp người bệnh cải thiện được tình hình.

Kiểu quan hệ tình dục người đàn ông nào cũng muốn thử nhưng lại dễ gây nguy hiểm cho phụ nữ
Kiểu "yêu" nào cũng có những nguy cơ nhất định, gồm việc mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó kiểu quan hệ này đặc biệt rủi ro cho phụ...

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục