Ngôi sao phim người lớn từ bỏ công việc kiếm gần 100 triệu mỗi tháng vì "cậu nhỏ" gặp sự cố hãi hùng

HOÀNG THÙY. - Ngày 04/03/2023 09:35 AM (GMT+7)

Một cựu ngôi sao phim người lớn đã chia sẻ lý do muốn từ bỏ ngành công nghiệp này vì những tổn thương mà nó đã gây ra cho sức khỏe của anh.

Christopher Zeischegg có nghệ danh là Danny Wylde từng có 10 năm làm việc trong lĩnh vực phim người lớn. Sau thời gian dài gắn bó với công việc, nam diễn viên đã quyết định từ bỏ vì những hậu quả mà anh phải gánh chịu.

Chia sẻ với tờ The Independen, Zeischegg cho biết anh bị nghiện thuốc điều trị rối loạn cương dương (Cialis). Theo anh, đây là điều khá phổ biến với các nam diễn viên trong ngành và chính điều đó đã khiến Zeischegg mắc chứng priapism - còn được gọi là chứng cương cứng kéo dài - khiến anh phải đến bệnh viện để điều trị.

Christopher Zeischegg từ bỏ công việc đóng phim sau 3 lần nhập viện do lạm dụng thuốc trị rối loạn cương dương.

Christopher Zeischegg từ bỏ công việc đóng phim sau 3 lần nhập viện do lạm dụng thuốc trị rối loạn cương dương. 

"Trong suốt 8 năm sự nghiệp, tôi đã 3 lần phải vào phòng cấp cứu. Tất cả đều vì chứng priapism. Sau lần thứ ba, một bác sĩ nói với tôi rằng nếu tôi tiếp tục sử dụng thuốc, tôi có thể mắc một số bệnh nghiêm trọng và chịu tổn thương lâu dài chẳng hạn như mô sẹo tích tụ trong "cậu nhỏ" của tôi có thể dẫn đến chứng bất lực", Zeischegg nói.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, Zeischegg đã quyết định từ bỏ công việc đóng phim nóng ngay lập tức. Đây thực sự là một quyết định lớn vì công việc hiện tại đã cho Zeischegg một khoản tiền lớn để sinh sống khi mỗi tháng, anh được trả 4.000 đô la (hơn 94 triệu), nhưng nam diễn viên đã ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu. 

Mặc dù Zeischegg biết mình không hoàn toàn nghiện thuốc điều trị rối loạn cương dương vì sau khi ngưng sử dụng, anh không gặp tác dụng phụ nào. Tuy nhiên, anh lại luôn có cảm giác lo lắng về khả năng tình dục của bản thân nếu không sử dụng thuốc. 

Sự lo lắng này không chỉ ảnh hưởng đến công việc đóng phim mà còn cả trong đời thực, vì Zeischegg thừa nhận bản thân phải dùng thuốc trước khi hẹn hò.

Christopher Zeischegg thừa nhận anh bị nghiện loại thuốc này về mặt tâm lý.

Christopher Zeischegg thừa nhận anh bị nghiện loại thuốc này về mặt tâm lý. 

"Tôi vẫn còn ở độ tuổi đôi mươi. Lẽ ra tôi không cần phải làm điều đó. Nhưng tôi không muốn làm "nửa kia" của mình thất vọng hoặc khiến họ nghĩ rằng tôi yếu kém nên đã nghĩ tới việc phải dùng thuốc", Zeischegg chia sẻ.

Rất may, sau khi từ bỏ công việc, Zeischegg đã lấy lại được sự tự tin và giờ đây anh cảm thấy thoải mái với cơ thể và khả năng tình dục của mình mà không cần phụ thuộc vào thuốc. 

Lạm dụng thuốc trị rối loạn cương dương nguy hiểm thế nào?

Trong những năm gần đây, các loại thuốc giúp tăng cường hoạt động tình dục ngày càng trở nên phổ biến. Các loại thuốc tăng cường sinh lý nam hay thuốc điều trị rối loạn cương dương được cả nam giới già và trẻ sử dụng. 

Mặc dù thuốc điều trị rối loạn cương dương như Viagra, Cialis chỉ được dùng cho những người gặp vấn đề này nhưng có nhiều người dù không gặp trục trặc sinh lý vẫn sử dụng để giải trí hoặc vì nghe nói rằng nó có thể kéo dài "cuộc yêu" hơn dẫn đến lạm dụng và nghiện loại thuốc này. 

Như bất kỳ loại thuốc nào, việc lạm dụng  thuốc trị rối loạn cương dương có thể dẫn đến những tác dụng phụ và rủi ro sức khỏe.

Một trong những tác dụng phụ đáng báo động nhất khi sử dụng Viagra và Cialis là cơn đau tim do hoạt động tình dục quá mức. Đột quỵ, hạ huyết áp và thậm chí mất thính giác có thể xảy ra do sử dụng thuốc quá nhiều. Vì thuốc cung cấp lưu lượng máu tốt hơn, một số trường hợp có thể bị suy giảm thị lực. Điều này là do sự giãn mạch máu làm tăng đường kính võng mạc, làm mờ thị lực, thường là ở vùng ngoại vi.

Các vấn đề về thị lực dài hạn và mất thính giác vĩnh viễn cũng đã được báo cáo khi sử dụng và lạm dụng thuốc trị rối loạn cương dương. 

Một vấn đề khác của việc lạm dụng loại thuốc này đó là dẫn tới bị nghiện nó về mặt tâm lý. Những người đàn ông bị nghiện Viagra, Cialis và các loại thuốc tương tự vì mục đích đạt khoái cảm tình dục. Họ thấy rằng trải nghiệm tình dục tốt hơn khi sử dụng thuốc nên càng tăng số lượng và tần suất sử dụng. Giống như khoái cảm tình dục có thể gây ra nỗi ám ảnh, những loại thuốc này và cảm giác “phê” mà chúng mang lại sẽ gây nghiện nặng.

Nhiều người "nghiện" loại thuốc này luôn lo lắng về khả năng tình dục của bản thân và họ sợ sẽ mất khả năng cương cứng nếu không sử dụng nên tiếp tục dùng. 

Tóm lại, thuốc trị rối loạn cương dương là một loại thuốc được kê đơn và sử dụng an toàn, không gây rủi ro cao cho sức khỏe. Điều nguy hiểm nhất là tâm lý của người dùng. Nếu nam giới cảm thấy bản thân gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản, tốt nhất nên đi khám trước khi quyết định sử dụng thuốc. 

Chồng lo cậu nhỏ yếu nhưng vợ vẫn kêu không chịu nổi khi quan hệ, BS phải thốt lên: Như cây thông Noel
Người đàn ông khẳng định bản thân không đủ "cương cứng" khi quan hệ nhưng không hiểu sao vợ vẫn hài lòng và có lúc còn nói không thể chịu nổi.

Sức khỏe sinh sản nam giới

HOÀNG THÙY. (Dịch từ Cosmopolitant)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe sinh sản nam giới