Dọn nhà đón Tết, người đàn ông bị ngã chấn thương cột sống nghiêm trọng

Ngày 08/02/2024 22:53 PM (GMT+7)

Dọn nhà đón Tết nhưng bị ngã từ trên cao khiến bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt hoàn toàn hai chân và mất cảm giác từ nếp bẹn trở xuống.

Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sáng ngày 7/2/2024 (tức ngày 28 Tết), ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu thành công một người đàn ông, 49 tuổi, Nghệ An, bị chấn thương cột sống nghiêm trọng sau một tai nạn ngã cao khi dọn nhà.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt hoàn toàn hai chân và mất cảm giác từ nếp bẹn trở xuống.

Phim CT cột sống trước phẫu thuật: Hình ảnh gãy trật đốt sống T12 ra trước. Ảnh: BVCC

Phim CT cột sống trước phẫu thuật: Hình ảnh gãy trật đốt sống T12 ra trước. Ảnh: BVCC

Theo Ths.BS Trần Quang Dũng - Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện TWQĐ 108, với chẩn đoán chấn thương cột sống vỡ trật T12 mất vững, liệt tủy hoàn toàn, bệnh nhân đã được các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh - Viện Thần kinh thực hiện kỹ thuật giải ép, cố định cột sống T10 - L2 bằng nẹp vít qua cuống.

Sự hồi phục của bệnh nhân đã mang lại niềm hạnh phúc không chỉ cho gia đình mà còn là nguồn động viên lớn lao cho đội ngũ y bác sĩ.

Phim XQ sau phẫu thuật.

Phim XQ sau phẫu thuật.

Các bác sĩ khuyến cáo, cần phải luôn cẩn thận, đặc biệt là trong những ngày Tết. An toàn cho bản thân và gia đình không chỉ là trách nhiệm mà còn là món quà ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể tặng nhau trong dịp lễ đặc biệt này.

Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật.

Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật.

Người dân cần đảm bảo an toàn lao động khi thực hiện các công việc chuẩn bị cho Tết, như trang trí và dọn dẹp nhà cửa, cũng như chú trọng đến an toàn giao thông trong những ngày cao điểm. Tết Nguyên đán, một dịp để tái tạo năng lượng, yêu thương và đoàn viên. Hãy cùng nhau đảm bảo mỗi khoảnh khắc của Tết đều an toàn và trọn vẹn, để năm mới mang lại niềm vui, sức khỏe và may mắn cho mỗi gia đình.

Dọn nhà đón Tết, vứt ngay 8 thứ để xả xui lại tống hết mầm bệnh, món cuối còn gây ung thư
Dọn nhà đón Tết, bạn nên vứt ngay những món đồ cũ sau để tống khứ hết nguồn gây bệnh và giảm bớt xui xẻo cho năm mới.

Các vấn đề sức khỏe khác

Theo Phú Chinh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vụ tai nạn hi hữu