Đột nhiên đau đầu khi đang uống trà sữa, người phụ nữ nhập viện và phát hiện ra sự thật

Ngày 01/04/2019 00:08 AM (GMT+7)

Khi đang uống trà sữa, người phụ nữ đột nhiên bị đau đầu dữ dội phải nhập viện kiểm tra.

Theo tờ Kankanews đưa tin ngày 26/3, cô Xu, 36 tuổi ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đột nhiên bị đau đầu phải nhập viện. Cô Xu nói rằng khi đi làm, cô có mua trà sữa uống và khi uống, cô bỗng nhiên cảm thấy đau đầu nên đã được đưa đi cấp cứu.

Đột nhiên đau đầu khi đang uống trà sữa, người phụ nữ nhập viện và phát hiện ra sự thật - 1

Người phụ nữ đột nhiên bị đau đầu khi đang uống trà sữa.

Bác sĩ chẩn đoán cô bị phình vỡ động mạch nội sọ. Bác sĩ nói rằng dấu hiệu chính của chứng phình động mạch là đau đầu nghiêm trọng. Một số ít bệnh nhân có thể bị co giật và chóng mặt. Bởi vì biểu hiện của nó khá bình thường trước khi khởi phát nên rất dễ bị bỏ qua.

Phình động mạch máu não được biết đến là một bệnh lý mạch máu sẽ phình to trong não. Bệnh lý này sẽ khiến cho mạch máu não bị rò rỉ hay có thể vỡ gây xuất huyết não. Bệnh lý này đen dọa nghiêm trọng đến tính mạng của mỗi người. Khi động mạch não bị vỡ là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đột quỵ, tổn thương đến não, mức nặng hơn có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bệnh này xảy ra ở người trẻ trong độ tuổi từ 30 đến 40. Nó thường không có triệu chứng rõ ràng. Một khi bị vỡ, nó sẽ nhanh chóng xấu đi và gây nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ nhắc nhở một số người trẻ rằng nếu họ cảm thấy đau đầu liên tục kéo dài và không có xu hướng giảm bớt, có nguy cơ cao bị phình vỡ mạch.

Đột nhiên đau đầu khi đang uống trà sữa, người phụ nữ nhập viện và phát hiện ra sự thật - 2

Bác sĩ chuyên khoa não, Huangting Yu

Bác sĩ chuyên khoa não, Huangting Yu nói rằng xác suất vỡ phình động mạch là không lớn, nhưng với một số yếu tố như sự hưng phấn cảm xúc, dùng sức để "rặn" khi đi vệ sinh,... có thể khiến huyết áp tăng đột ngột. Ngoài ra, người bị huyết áp cao, hút thuốc, nghiện rượu, có tiền sử hay đau đầu... cũng có nguy cơ mắc bệnh. Nếu những người mắc bệnh hay có thói quen này đột nhiên bị chóng mặt, nhức đầu, ngất và hôn mê nên đi khám ngay lập tức.

Hiện chưa có biện pháp nào có thể ngăn chặn việc hình thành và phát triển của phình mạch não, biện pháp hữu hiệu duy nhất là phát hiện phình mạch và can thiệp trước khi nó vỡ. Phình mạch não có thể được phát hiện thông qua chụp cắt lớp vi tính mạch máu não hoặc chụp cộng hưởng từ mạch máu não, chụp mạch số hóa xóa nền.

Cách duy nhất để hạn chế chứng bệnh phình mạch máu não đó là:

- Tập thể dục thể thao điều độ;

- Không hút thuốc lá;

- Hạn chế rượu bia;

- Ăn uống điều độ;

- Tránh căng thẳng quá mức.

Mỹ nhân chuyên đóng cảnh nóng, thích khoe ngực nhất nhì Hollywood hai lần suýt chết khi đóng phim
Nữ diễn viên Emilia Clarke nổi tiếng với những pha khoe ngực, khoe thân trong loạt phim đình đám Game of Thrones mới đây đã tiết lộ cô may mắn sống...
Minh Minh (Dịch từ Kknews)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác