Hà Nội ngày 29/8 tổng mắc cao kỷ lục 133 ca, buổi chiều riêng Thanh Xuân có 39 ca

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 29/08/2021 07:33 AM (GMT+7)

Chỉ tính từ 12h đến 18h ngày 29/8, Hà Nội ghi nhận 49 ca mắc mới, trong đó 01 ca tại cộng đồng và 48 ca đã được cách ly.

49 ca mắc mới được phân bố theo quận, huyện: Thanh Xuân (39), Đông Anh (1), Đan Phượng (1), Hoàng Mai (1), Mỹ Đức (1), Đống Đa (1), Thường Tín (1), Hà Đông (1), Hoài Đức (1). Trong đó, phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm sàng lọc ho sốt (1), chùm liên quan TP.HCM (1), chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (47).

Như vậy tính từ 18h ngày 28/8 đến 18h ngày 29/8 ghi nhận 133 ca, trong đó có 4 ca tại cộng đồng và 129 ca ở khu cách ly. Đây là số bệnh nhân được công bố trong ngày nhiều nhất từ trước đến nay.

01 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt cộng đồng là M.D.T, nam, sinh năm 1992, ở An Thượng, Hoài Đức. Ngày 27/8, bệnh nhân được lấy xét nghiệm sàng lọc do cùng thôn với ổ dịch xóm Ngò, An Hạ, mẫu gộp dương tính. Ngày 28/8, bệnh nhân được lấy mẫu đơn xét nghiệm PCR khẳng định, kết quả dương tính.

47 ca là F1 của các ca cộng đồng được công bố trước đó, có tới 39 trường hợp ở phường Thanh Trung Xuân, quận Thanh Xuân, đa số bệnh nhân ở trong khu phong tỏa hoặc đã được cách ly. Số ca mới phát hiện chủ yếu ở ngõ 328, ngõ 326, tập thể thuốc lá Thăng Long, tập thể xà phòng, tập thể bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Tại thôn Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh tối nay cũng ghi nhận 3 ca mắc mới, các bệnh nhân đều là người thuê trọ và ở trong khu phong tỏa.

Tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cũng ghi nhận 1 ca mắc mới, trước đó tại xã này đã phong tỏa do phát hiện ca bệnh là một cụ ông sống trên địa bàn.

Ngoài ra, tại Thường Tín, Mỹ Đức, Đống Đa, Hoàng Mai mỗi quận, huyện đều ghi nhận 01 ca mắc mới. Các bệnh nhân đã ở trong khu phong tỏa hoặc đã được đưa đi cách ly tập trung.

01 bệnh nhân  liên quan TP.HCM là L.T.P.T, nữ, sinh năm 2002, ở Yên Nghĩa, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 đã hoàn thành 01 tháng các ly tại TP TPHCM, sau đó di chuyển về Biên Hòa, Đồng Nai và tiếp tục di chuyển bằng xe ô tô ra đến Hà Nội ngày 26/8. Ngày 28/8 được lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính.

Thanh niên trực chốt phòng dịch mắc COVID-19, Hà Nội trưa 29/8 có 51 ca mắc mới

Số ca mắc mới từ 6h đến 12h ngày 29/8 trên địa bàn TP Hà Nội là 51 ca mắc, trong đó 01 ca tại cộng đồng, 50 ca đã được cách ly.

Các ca mắc được phân bố tại các quận, huyện: Thanh Xuân (29),  Đống Đa (7), Ba Đình (5), Hà Đông (3), Đông Anh (2), Hoàn Kiếm (2), Thanh Trì (1), Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (1). Trong đó 01 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt, 50 ca là F1 của các ho sốt cộng đồng được công bố trước đó.

Như vậy tính từ 18h ngày 28/8 đến 12h ngày 29/8, toàn thành phố ghi nhận 84 ca, trong đó có 3 ca tại cộng đồng và 81 ca khu cách ly.

Phát hiện thanh niên trực chốt phòng dịch COVID-19 mắc COVID-19

Phát hiện thanh niên trực chốt phòng dịch COVID-19 mắc COVID-19

01 ca mắc phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng là H.K.N.M, nam, sinh năm 1993, ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân tham gia trực chốt phòng dịch tại khu vực Trung Tả, Đống Đa. Ngày 21/8, được lấy mẫu xét nghiệm PCR âm tính. Ngày 26/8, xuất hiện sốt, ngạt mũi, chảy nước mũi. Ngày 27/8, ở nhà đến hôm sau được làm test nhanh dương tính, lấy mẫu xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.

50 trường hợp là F1 của các ca ho sốt cộng đồng được công bố trước đó, có tới 28 bệnh nhân ở phường Thanh Xuân Trung, tập trung chủ yếu tại ngõ 328 Nguyễn Trãi và các khu tập thể cũ trên địa bàn phường.

Tại Quang Trung, Hà Đông trưa nay ghi nhận 2 trường hợp mắc mới, cả 2 đều sống trong khu vực phong tỏa đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính trước đó. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả xét nghiệm dương tính.

Tại Kim Mã, Ba Đình cũng ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính mới, các bệnh nhân đều ở trong khu phong tỏa. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Tại 20D, Trần Qúy Cáp trưa này cũng có thêm 6 ca mắc mới, các trường hợp này đều đã được đưa đi cách ly tập trung trước đó và được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Các ca mắc còn lại ghi nhận rải rác tại các quận, huyện như Hoàng Mai, Đông Anh, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Thanh Trì...Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.042 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.533 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.509 ca.

Gia đình 4 người ở Kim Mã mắc COVID-19, Hà Nội sáng 29/8 có 33 ca mới

Sáng 29/8, Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc mới, trong đó có 2 ca cộng đồng, 31 ca được cách ly và trong khu vực phong tỏa.

Các ca mắc mới ở quận, huyện: Thanh Xuân (24); Ba Đình (4), Thanh Trì (2), Hoài Đức (1), Hoàng Mai (1), Đông Anh (1). Trong đó, chùm F1 của ho sốt cộng đồng có 32 ca; Chùm sàng lọc ho sốt có 1 ca.

01 bệnh nhân thuộc hùm sàng lọc ho sốt không rõ nguồn lây là L.T.H, nữ, sinh năm 1989, ở Nguyên Khê, Đông Anh. Bệnh nhân là nhân viên y tế, trong 2 tuần nay không đi đâu xa ra khỏi địa phương, ngày 28/8 làm xét nghiệm để quay trở lại nơi công tác, kết quả xét nghiệm PCR dương tính. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng.

Trong 32 ca là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, có tới 25 ca bệnh được ghi nhận ở phường Thanh Xuân Trung. Các bệnh nhân đa số ở ổ dịch cũ như ngõ 329, các khu tập thể cũ và sống ở trong khu phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Riêng tại Thanh Xuân Trung ghi nhận 25 ca mắc mới trong sáng nay.

Riêng tại Thanh Xuân Trung ghi nhận 25 ca mắc mới trong sáng nay.

Tại quận Hoàng Mai ghi nhận 01 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng là T.Q.M, nam, sinh năm 2002, ở ngõ 254 Mai Động, Mai Động, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm việc bán thời gian tại kho giao hàng nhanh KCN Đài Tư - Long Biên (nơi có ca mắc trước đó) từ cuối tháng 7 đến ngày 23/8. Ngày 27/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Tại Ngũ Hiệp, Thanh Trì sáng nay cũng ghi nhận thêm 2 ca mắc mới đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 27/8, xuất hiện sốt được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Đáng chú ý, tại Kim Mã, Ba Đình ghi nhận 4 trường hợp trong một gia đình mắc COVID-19, tất cả đều là đối tượng F1, sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 27/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 2.991 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.532 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.459 ca.

3 nhân viên y tế ở bệnh viện mắc COVID-19, Hà Nội tối 28/8 có 21 ca
Tối 28/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19, đều là các ca đã cách ly hoặc trong khu phong tỏa.

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19