Hà Nội tối 26/8 có 33 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều ở ngoài cộng đồng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 26/08/2021 07:16 AM (GMT+7)

Trong số 33 ca ghi nhận tối ngày 26/8, có đến 25 ca ở Thanh Xuân, số ca mắc còn lại ở Thanh Trì, Hoàng Mai và Hai Bà Trưng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 12h đến 18h ngày 26/8, toàn thành phố ghi nhận 33 ca mắc mới, đều tại cộng đồng, ở: Thanh Xuân (25), Thanh Trì (6), Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (1). Như vậy tính từ 18 giờ ngày 25/8 đến 18h ngày 26/8 ghi nhận 66 ca mắc, trong đó 56 ca tại cộng đồng, 10 ca ở khu cách ly.

Trong ngày 26/8, riêng tại quận Thanh Xuân ghi nhận 38 ca dương tính với SARS-CoV-2, gồm phường Thanh Xuân Trung (37), phường Nhân Chính (01). Tính từ ngày 23/8 đến nay, phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 110 ca mắc, tập trung chủ yếu tại ngõ 328 Nguyễn Trãi với 65 ca.

Số ca mắc tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân ngày 26/8 tiếp tục tăng.

Số ca mắc tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân ngày 26/8 tiếp tục tăng.

Thông tin cụ thể 33 ca mắc mới như sau:

- P.T.H, nữ, sinh năm 1958, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân  sống trong khu vực phong tỏa, ngày 24/8 có triệu chứng sốt. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- T.T.Y, nữ, sinh năm 1956, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- T.V.Đ, nam, sinh năm 1956, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- N.T.B.T, nữ, sinh năm 1974, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- N.T.H, nữ, sinh năm 1998, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- T.T.T, nữ, sinh năm 1934, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- L.K.V, nữ, sinh năm 2003, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- N.D.L, nữ, sinh năm 2005, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- N.Đ.H, nam, sinh năm 1995, ở Nhân Chính, Thanh Xuân, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 24/8, được chuyển cách ly tập trung tại BV Than Khoáng Sản, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- H.Đ.N, nam, sinh năm 1970, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân  sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- H.Đ.M.T, nam, sinh năm 2007, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân  sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- P.T.M.T, nữ, sinh năm 1954, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân  sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- L.T.S, nữ, sinh năm 1951, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân  sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- V.T.T.T, nữ, sinh năm 1999, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân  sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

-N.H.D , nam, sinh năm 2007, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- C.T.T.T, nữ, sinh năm 2009, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- C.H.T, nam, sinh năm 2012, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- T.K.Đ, nam, sinh năm 1961, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- C.T.T.H, nữ, sinh năm 1982, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- N.H.T.A, nam, sinh năm 2010, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- N.T.H, nam, sinh năm 2007, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- C.T.M.N, nữ, sinh năm 1943, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- T.T.D., nam, sinh năm 1965, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- T.T.H, nữ, sinh năm 1985, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- N.P.N, nam, sinh năm 2020, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- T.A.H, nam, sinh năm 2002, ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì, là F1 của ca mắc được công bố trước đó. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.T.H, nữ, sinh năm 1963, ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì, là F1 của ca mắc được công bố trước đó. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- H.X.T, nam, sinh năm 1952, ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì, là F1 của ca mắc được công bố trước đó. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.T.T.M, nữ, sinh năm 1997, ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì, là F1 của ca mắc được công bố trước đó. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.T.D, nữ, sinh năm 1978, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa ngõ Hòa Bình 2. Ngày 25/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- Đ.Đ.A, nam, sinh năm 2012, ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì, là F1 của ca mắc được công bố trước đó. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- B.T.H, nữ, sinh năm 1988, ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì, là F1 của ca mắc được công bố trước đó. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

-  L.N.D, nam, sinh năm 1996, ở Giáp Bát, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa liên quan công ty Hiền Phước (đường Kim Đồng, phong tỏa từ ngày 25/8). Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả xét nghiệm dương tính.

Hai phụ nữ ra ngõ mua rau, bánh mỳ mắc COVID-19, Hà Nội trưa 26/8 có 33 ca mới

Từ 6h đến 12h ngày 26/8, Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc mới trong đó 23 ca tại cộng đồng và 10 ca tại khu cách ly.

33 ca mắc vừa được công bố ở các quận, huyện: Thanh Xuân(13), Hoàng Mai (12), Đống Đa (3), Phú Xuyên (2), Gia Lâm (2), Đông Anh (1). Trong đó 19 ca là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, 14 ca thuộc chùm liên quan HCM.

Trưa 26/8 tại phường Thanh Xuân Trung và Giáp Bát ghi nhận nhiều ca mắc mới.

Trưa 26/8 tại phường Thanh Xuân Trung và Giáp Bát ghi nhận nhiều ca mắc mới.

Trong số 19 ca bệnh là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, có tới 13 bệnh nhân thuộc phường Thanh Xuân Trung, nơi đang có ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội. Ngoài ra, các bệnh nhân còn lại đều ở khu cách ly tại các quận, huyện: Gia Lâm (1), Đông Anh (2), Đống Đa (3).

Trong số các ca bệnh thuộc phường Thanh Xuân Trung, đang chú ý 4 bệnh nhân thường đi chợ hoặc các quán tạp hóa lân cận để mua đồ. Cụ thể:

- T.M.T, nữ, sinh năm 1993, trong thời gian giãn cách bệnh nhân không đi làm và chỉ mua đồ tại quán tạp hóa trong ngõ. Ngày 25/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- V.T.T, nữ, sinh năm 1958, hàng ngày bệnh nhân ra ngõ 328 mua rau. Từ 23/8 ngõ bị phong tỏa, bệnh nhân không ra ngoài. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- P.H.N, nữ, sinh năm 1999, thỉnh thoảng có ra ngõ 328 mua đồ, từ ngày 23/8 khu vực bị phong tỏa, bệnh nhân không đi đâu. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- B.T.T, nữ, sinh năm 1974, hàng ngày bệnh nhân mua bánh mỳ ở ngõ 328, từ ngày 23/8 ngõ bị phong tỏa, bệnh nhân không đi đâu. Ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong số 14 bệnh nhân liên quan đến TP.HCM, có đến 12 trường hợp ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai và 02 trường hợp ở Phú Xuyên. Đa số các bệnh nhân đều sống trong khu vực phong tỏa, hoặc được cách ly tập trung, ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 2.803 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.448 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.355 ca.

Sáng 26/8, Hà Nội không có ca mắc mới, ổ dịch Thanh Xuân có thể lên 100 ca dương tính

Sáng 26/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 25/8 đến 6h ngày 26/8, thành phố không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Trước đó, trong ngày 25/8, tổng số ca mắc trong 3 lần công bố là 93. Trong đó, số ca tại phường Thanh Xuân Trung chiếm phần lớn.

Theo nhận định của ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, hiện quận Thanh Xuân đang là địa bàn có nguy cơ cao nhất trên toàn thành phố. 

Theo điều tra dịch tễ, ổ dịch tại quận Thanh Xuân bắt đầu ghi nhận ca đầu tiên từ hai mẹ con ở ngõ 330, đường Nguyễn Trãi sau khi tự đi xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh có kết quả dương tính hôm 23/8.

Ổ dịch ở Thanh Xuân Trung đang có diễn biến hết sức phức tạp.

Ổ dịch ở Thanh Xuân Trung đang có diễn biến hết sức phức tạp.

Tính đến hết ngày 25/8, tại ổ dịch này đã ghi nhận gần 80 ca mắc, tập trung chủ yếu ngõ 328 và 330, cũng như tại một số khu tập thể cũ trên địa bàn phương Thanh Xuân Trung.

Trong quá trình truy vết, ngành y tế đã xác định được 3 nguồn lây ở cùng một thời điểm tại chùm ca bệnh tại phường Thanh Xuân Trung. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được nguồn lây.

Ông Khổng Minh Tuấn - PGĐ CDC Hà Nội cho biết, ổ dịch này đã ghi nhận tạio khu tập thể cũ với mật độ dân cư đông, ngõ nhỏ, ngách nhỏ, diện tích chật hẹp nên khả năng tiếp xúc rất lớn. Dự báo, khả năng lây nhiễm tại chùm ca bệnh phường Thanh Xuân Trung rất cao, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới, lên tới 100 ca.

Đối với công tác lấy mẫu trên diện rộng, qua 2 đợt triển khai, hiện tình hình dịch các khu vực ngoại thành cơ bản được kiểm soát. Cụ thể, cơ quan chức năng đã lấy 1.126.042 mẫu tại 30 quận, huyện, thị xã, qua đó, phát hiện 83 trường hợp dương tính. 

Số ca dương tính hầu hết ở các quận, huyện trọng điểm, khu vực dịch diễn biến phức tạp. Cụ thể, số dương tính phân bố tại 8 quận, huyện: Đống Đa (48), Hoàng Mai (14), Hoài Đức (6), Hà Đông (6), Hoàn Kiếm (4), Thanh Trì (3), Hai Bà Trưng (1), Thanh Oai (1).

Người đàn ông thường xuyên đi siêu thị Vinmart mắc COVID-19, Hà Nội ngày 25/8 ghi nhận 93 ca
Tính từ 12h đến 18h ngày 25/8, Hà Nội ghi nhận 39 ca mắc mới, trong đó 36 ca tại cộng đồng và 3 ca tại khu cách ly. Tổng số ca mắc trong ngày là 93.

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19