Không triệu chứng, hai người cao tuổi dương tính khi xét nghiệm, Hà Nội thêm 40 ca mắc tối 12/8

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 12/08/2021 07:23 AM (GMT+7)

Tính từ 12h đến 18h ngày 12/8, Hà Nội ghi nhận 40 ca mắc mới trong đó 11 ca cộng đồng, 29 ca khu cách ly. Tổng số ca mắc trong ngày là 70 trường hợp.

Theo Sở Y tế Hà Nội, các ca bệnh mới ghi nhận ở các quận, huyện: Đống Đa (14), Thanh Trì (13), Ba Đình (6), Thanh Xuân (2), Thạch Thất (2), Thường Tín (1), Hai Bà Trưng (1), Tây Hồ (1). Trong đó bệnh nhân liên quan đến Ho sốt thứ phát (37), Sàng lọc ho sốt (2), Liên quan nhà thuốc Láng Hạ - Đống Đa (1).

Như vậy từ 18h ngày 11/8 đến 18h ngày 12/8 Hà Nội ghi nhận 70 ca mắc, trong đó 21 ca phát hiện tại cộng đồng và 49 ca phát hiện trong khu cách ly.

Qua lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại cộng đồng, Hà Nội phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 mới.

Qua lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại cộng đồng, Hà Nội phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 mới.

Hai trường hợp thuộc chùm ho sốt cộng đồng (nam sinh năm 1956 và nữ sinh năm1952) đều ở Văn Miếu, Đống Đa, sống trong khu vực có nguy cơ cao, bệnh nhân không có triệu chứng, ngày 11/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số 37 trường hợp ho sốt thứ phát cộng đồng, đáng chú ý tại Đội Cấn, Ba Đình ghi nhận tới 6 trường hợp dương tính mới. Đây đều là bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 11/8, xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, mệt mỏi, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 .

Tại Láng Hạ (Đống Đa), chiều ngày 12/8 cũng ghi nhận tới 5 trường hợp mắc mới, đây đều là những F1, có triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Ngoài ra, ổ dịch Liên Ninh, Thanh Trì cũng ghi nhận 9 ca mắc mới được báo cáo trong chiều 12/8, đa số các trường hợp sống trong khu vực phong tỏa hoặc là F1 được xét nghiệm sàng lọc và phát hiện dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 2.025 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.139 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 886 ca.

Hà Nội trưa 12/8 có 26 ca mắc COVID-19 mới, 7 trường hợp ho sốt chưa rõ nguồn lây bệnh

Tính từ 6h đến 12h ngày 12/8, Hà Nội ghi nhận 26 ca mắc mới, trong đó có 8 ca tại cộng đồng, 18 ca ở khu cách ly.

Theo Sở Y tế Hà Nội, 26 ca mắc mới được phân bố theo quận, huyện: Đông Anh (10); Đống Đa (6); Thạch Thất (6); Hai Bà Trưng (2); Hà Đông (2) và thuộc chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (19), Sàng lọc ho sốt (7).

7 ca ho, sốt qua sàng lọc cộng đồng hiện chưa rõ nguồn lây nhiễm, do xuất hiện triệu chứng ho, sốt nên đã đi khai báo y tế hoặc tự đến các bệnh viện khám sàng lọc, xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Các bệnh nhân ghi nhận ở quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và Đông Anh.

Qua sàng lọc ho sốt cộng đồng, Hà Nội tiếp tục phát hiện các ca dương tính chưa rõ nguồn lây.

Qua sàng lọc ho sốt cộng đồng, Hà Nội tiếp tục phát hiện các ca dương tính chưa rõ nguồn lây.

19 trường hợp thuộc chùm ho sốt thứ phát, trong đó có 3 bệnh nhân ở Văn Chương, quận Đống Đa - đây là khu vực ổ dịch lưu hành và đều là các đối tượng F1 nên được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất cũng ghi nhận thêm 4 ca dương tính mới, đều là trường hợp F1 đã được cách ly và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 10/8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng. Ngày 11/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Tại Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh trưa ngày 12/8 cũng ghi nhận thêm 6 ca dương tính mới. Cả 6 trường hợp này đều là F1 của một bệnh nhân được công bố trước đó. Các bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu lần một âm tính ngày 5/8. Ngày 11/8, bệnh nhân xuất hiện sốt được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Hà Nội sáng 12/8 thêm 4 ca mắc COVID-19, hôm nay sẽ lấy 65.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc

Sáng 12/8, Hà Nội ghi nhận thêm 04 ca mắc mới, trong đó 02 ca tại cộng đồng và 02 ca tại khu cách ly. Số ca mắc mới tại Ba Đình (02), Mê Linh (01), Chương Mỹ (01) và thuộc 02 chùm ca bệnh ho sốt thứ phát (03), chùm liên quan Bắc Giang tại Công ty SEI (01).

03 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát bao gồm:

1. T.T.N, nữ, sinh năm 1983, ở Đại Yên, Chương Mỹ, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 28/7, được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 5/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính. Ngày 10/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

2. Đ.N.T, nữ, sinh năm 1987;

3. N.P.A, nam, sinh năm 2013;

Các bệnh nhân ở Đội Cấn, Ba Đình, là người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 10/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hà Nội tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng ở những vùng nguy cơ cao.

Hà Nội tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng ở những vùng nguy cơ cao.

01 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bắc Giang tại Công ty SEI ở Thạch Đà, Mê Linh là F1 của ca dương tĩnh trước đó. Ngày 5/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính và chuyển cách ly. Ngày 11/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có 1.959 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.120 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 839 ca.

Về xét nghiệm cho người nguy cơ và người tại các khu vực nguy cơ, toàn thành phố đã lấy được 191.633 mẫu, số đã có kết quả là 72.959 (gồm 08 mẫu dương và 72.951 mẫu âm - các ca dương tính đã được công bố) và 11.674 mẫu chưa có kết quả. Dự kiến trong ngày hôm nay, toàn thành phố tiếp tục lấy thêm 65.000 mẫu cho các đối tượng này để xét nghiệm sàng lọc.

Hà Nội ngày 11/8 có 40 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 7 trường hợp tại cộng đồng
Chiều 11/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ghi nhận thêm 12 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 40 trường hợp, trong đó 7 ca tại cộng đồng, 33...

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19