Hoảng hồn phát hiện 5 con giun lạ chưa từng có ở Việt Nam trong tay, chân bệnh nhân

Ngày 06/06/2020 11:00 AM (GMT+7)

Sau khi làm thủ thuật, các bác sĩ đã gắp ra 5 con giun ở tay và chân bệnh nhân. Điều đáng nói, loại giun này chưa từng ghi nhận ở Việt Nam trước đó,

Bác sĩ Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết khoa vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam thanh niên 23 tuổi, nhập viện vì có các khối áp xe ở chân, sau đó lan dần lên cánh tay.

Theo chia sẻ của nam thanh niên này, bắt đầu từ trước Tết anh bắt đầu có biểu hiện đau mỏi toàn thân. Cùng với đó là xuất hiện những khối áp xe nhỏ ở tay và chân, dù đi khám nhiều nơi nhưng không xác định được nguyên nhân.

Mới đây, nam thanh niên này đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khám, ban đầu bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc giun hoặc sán thường gặp và điều trị tại khoa Virus – Ký sinh trùng.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ mở các ổ áp xe và soi dưới thiết bị chuyên dụng phát hiện có ấu trùng, ngay sau đó bệnh nhân được chuyển sang cơ sở 2 của bệnh viện để phẫu thuật.

Hoảng hồn phát hiện 5 con giun lạ chưa từng có ở Việt Nam trong tay, chân bệnh nhân - 1Hoảng hồn phát hiện 5 con giun lạ chưa từng có ở Việt Nam trong tay, chân bệnh nhân - 2

Hình ảnh giun được soi dưới thiết bị và sau khi lấy ra ngoài.

Trong ổ áp xe của bệnh nhân có quá nhiều giun nên bệnh nhân được cho uống thuốc để các con giun trưởng thành tự bộc lộ ra ngoài. Lần đầu tiên phẫu thuật, bác sĩ gắp ra một con giun dài khoảng 60cm. Ngày 5/6, các bác sĩ tiếp tục gắp được 2 con giun dài khoảng 30cm ở bắp tay bệnh nhân. Đến nay, đã gắp được 5 con giun trưởng thành từ các ổ áp xe.

Bác sĩ Trần Thượng Việt cho biết, sau khi gắp được giun trưởng thành ra ngoài, mẫu giun được gửi tới Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để định danh vì chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Kết quả, đây là loại giun Dracunlus medinensis (giun Guinea). Đến thời điểm hiện tại, loại giun này chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Sau khi gắp 5 con giun trưởng thành, bệnh nhân sẽ được tiếp tục điều trị đến khi thải hết giun khỏi cơ thể. Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa nguy cơ nhiễm giun sán, người dân nên thực hiện ăn chín, uống sôi. Trong lao động, cần có phương tiện bảo hộ khi phải tiếp xúc với đất, nước và các nguồn lây bệnh. Ngoài ra, cần phải tẩy giun theo định kỳ và hướng dẫn của bác sĩ.

Người phụ nữ bị giun sán làm tổ trong não vì một lần ăn thịt lợn theo cách tai hại
Không ít người có sở thích ăn thịt tái sống rất dễ dẫn đến mắc các bệnh giun sán, trường hợp của người phụ nữ 68 tuổi chứa "tổ giun" trên não chính là...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h