Chàng trai 20 tuổi khiến "cậu nhỏ" gặp nạn khi thử dùng chiêu hiện đại để cải thiện chuyện yêu với bạn gái

DIỆU THUẦN - Ngày 25/02/2024 08:57 AM (GMT+7)

Mặc cảm về việc “cậu nhỏ” bị giảm cương cứng, Nam Anh đã đặt mua máy hút chân không trên mạng về tự trị bệnh cho mình. Do dùng sai cách, chàng trai 20 tuổi phải đi cấp cứu.

Mới đây, ThS.BS Lê Vũ Tân, khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) đã chia sẻ về trường hợp của nam thanh niên tên Nam Anh (20 tuổi) bị bầm tím bộ phận sinh dục do dùng máy hút chân không mua trên mạng sai cách.

Bác sĩ Tân cho biết, trước đó Nam Anh gặp phải tình trạng giảm cương dương nên e ngại với bạn gái. Khi tìm hiểu trên mạng, nam thanh niên thấy nhiều nơi quảng cáo máy hút chân không giúp nam giới không chỉ cải thiện chuyện “yêu”, mà còn làm tăng kích thước “cậu nhỏ” nên đã đặt mua về dùng.

Loại máy Nam Anh đã mua về để sử dụng. Ảnh: BSCC.

Loại máy Nam Anh đã mua về để sử dụng. Ảnh: BSCC.

Sau khi dùng máy được vài lần, "vùng kín" Nam Anh bị bầm, xây xát và tụ máu. Bác sĩ Tân cho biết may mắn cho chàng trai khi chỉ bị trầy xước bên ngoài do áp lực mạnh của máy và chưa sử dụng đúng vòng thắt cao su, vì vậy chỉ phải điều trị nội khoa hơn 1 tuần.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã bình thường. Dù các vết bầm, vùng da bị trầy xước không còn, tình trạng giảm cương của “cậu nhỏ” cũng cải thiện, nhưng Nam Anh cần tái khám để được tiếp tục theo dõi.

Đừng tự rước bệnh bằng cách nghe theo lời quảng cáo

Bác sĩ Tân cho biết máy hút chân không (hay máy bơm dương vật) là một thiết bị cơ học thường được sử dụng như một phương pháp điều trị rối loạn cương dương không dùng thuốc. Nó hoạt động bằng cách tăng lưu lượng máu lên “cậu nhỏ” để giúp điều trị nguyên nhân cơ bản của vấn đề nam giới đang mắc.

“Loại máy này không có chức năng làm tăng kích thước "chú em". Những người có chỉ định sử dụng máy này thì phải thực hiện theo hướng dẫn, giám sát của bác sĩ”, bác sĩ Tân khuyến cáo.

Bác sĩ Tân khuyến cáo nam giới khi mắc bệnh nam khoa cần đi khám để được điều trị đúng bệnh. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Tân khuyến cáo nam giới khi mắc bệnh nam khoa cần đi khám để được điều trị đúng bệnh. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, thời gian qua, vì nghe theo những lời quảng cáo có cánh, nhiều nam giới đã tự ý mua máy hút chân không về sử dụng. Do dùng sai mục đích và quá lạm dụng, không ít người gặp phải tai nạn đáng tiếc.

Bác sĩ Tân cho biết, năm 2023, anh cũng gặp trường hợp phải đi cấp cứu nam khoa tương tự Nam Anh. Chàng trai này ngoài mua máy về để điều trị rối loạn cương dương còn có mục đích làm tăng kích thước, dẫn đến bộ phận sinh dục bị bầm, tụ máu. “May mắn khi trường hợp này cũng chỉ phải điều trị nội khoa hơn 1 tuần. Sau khi được khuyến cáo, sức khỏe cậu ấy bình thường, không còn sử dụng máy nữa”, bác sĩ Tân chia sẻ.

Theo bác sĩ Tân, rối loạn cương dương là một rối loạn chức năng tình dục ở nam giới đã xuất hiện từ lâu và đang ngày càng phổ biến. 

Theo Hội Niệu khoa châu Âu, tình trạng này được định nghĩa là nam giới không có khả năng đạt được và duy trì độ cương cần thiết để thực hiện giao hợp trọn vẹn. Nếu tình trạng kéo dài trên 3 tháng có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh, làm căng thẳng mối quan hệ lứa đôi.

Dù căn bệnh này hoàn toàn có thể điều trị khỏi nhưng vì có tâm lý e ngại nên nhiều người đã tự trị bệnh theo truyền miệng, nghe theo những lời quảng cáo trên mạng, từ đó dẫn đến gặp tai nạn không đáng có.

Bác sĩ Tân khuyến cáo nam giới mắc bệnh trên tuyệt đối không tiêm bất cứ thứ gì vào "cậu nhỏ" hay tự dùng các biện pháp tăng kích cỡ. Các loại tiêm tăng kích cỡ hay gel bôi tăng kích thước, tập kéo giãn "chú em", hút chân không… tất cả đều còn đang nghiên cứu và chưa có phương pháp nào được chứng minh hiệu quả.

Vì vậy, theo bác sĩ, khi mắc bệnh, nam giới cần đi khám nam khoa ở các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán đúng bệnh và điều trị hiệu quả, đừng nên trị bệnh theo lời đồn để gặp phải tình trạng tiền mất tật mang. 

* Tên nam bệnh nhân đã được thay đổi.

Bác sĩ phát hoảng nam sinh thắt nút dây điện đưa vào cậu nhỏ mà không hề đau đớn
Làm theo trào lưu thử thách trên mạng xã hội, không ít người đã tự làm khổ bản thân, để rồi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn.

Bệnh nam giới

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ths.BS Lê Vũ Tân