“Cậu nhỏ chào cờ” khi ngủ bên vợ, anh kỹ sư Sài Gòn vẫn không thể quan hệ vì lý do người đàn ông nào cũng sợ

DIỆU THUẦN - Ngày 19/08/2023 00:00 AM (GMT+7)

Công việc nhiều, lại bị áp lực về tiến độ thi công khiến anh Tuấn không còn nhiều thời gian cho vợ con, chuyện chăn gối cũng dần đi xuống.

Bị vợ nghi ngoại tình, cài thiết bị theo dõi

Anh Dương Quốc Tuấn (39 tuổi), kỹ sư xây dựng tại một công ty ở TP.HCM, trước đây có đời sống chăn gối bình thường, chung thủy với vợ. Khoảng từ cuối năm 2021, số lần anh “yêu” vợ giảm dần rồi mất hẳn trong 6 tháng qua.

Ban đầu, anh bị vợ nghi ngờ ngoại tình, nên chất vấn, tra khảo và cài định vị trên điện thoại, xe máy chồng để theo dõi. Chính việc này làm vợ chồng anh lục đục một thời gian. Sau khi theo dõi không có kết quả và được chồng nhiều lần nói về tình trạng công việc hiện tại cũng như khẳng định không có thời gian để ngoại tình, người vợ mới thôi nghi ngờ.

Công việc áp lực khiến anh Tuấn bị giảm dần hứng thú khi ở bên vợ. Ảnh minh họa.

Công việc áp lực khiến anh Tuấn bị giảm dần hứng thú khi ở bên vợ. Ảnh minh họa.

Anh Tuấn kể, khoảng 2 năm qua, anh được thăng chức nên công việc bận hơn. Hơn nữa, công trình nơi anh đang làm phải gấp rút xây dựng cho kịp tiến độ để bàn giao cho chủ đầu tư, khiến anh mỗi ngày phải tăng ca, làm cả ngày chủ nhật cho kịp. Về nhà, tắm rửa, ăn uống xong anh phải làm việc trên máy tính đến tối khuya mới xong. “Công việc nhiều, tôi không còn thời gian cho vợ con”, anh Tuấn chia sẻ.

Cũng vì điều đó, mỗi khi nằm ngủ bên vợ, “cậu nhỏ chào cờ” nhưng anh không thể quan hệ, bởi lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Khi đi khám nam khoa ở một phòng khám tư, anh được chẩn đoán bị rối loạn cương dương.

Vị bác sĩ trực tiếp khám cho anh nói rằng, đây là trường hợp bị bệnh do tâm lý nên chưa phải điều trị bằng thuốc. Để cải thiện tình trạng, anh Tuấn cần sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Ngoài ra, anh cũng cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, vận động thường xuyên để có sức khỏe tốt hơn.

img alt src/upload/3-2023/images/2023-08-16/pasted-image-0-1692163146-177-width780height521.png stylewidth: 600px; height: 401px; /

94% nam giới cảm thấy được an ủi khi người bạn đời cùng đồng hành điều trị rối loạn cương

Theo TS.BS Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu - ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), rốі lоạn сương dương ở nam giới là tình trạng cánh mày râu không thể điều khiển được “cậu nhỏ” theo ham muốn của bản thân, khiến cho sức khỏe, tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đây, đa phần người mắc ở độ tuổi 40-70, tuy nhiên hiện nay, khá nhiều người trẻ đối mặt với tình trạng này.

Bác sĩ Minh cho biết, bệnh có thể xảy ra bởi nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến nhất là do nam giới bị rối loạn hoặc suy giảm nội tiết tố, mắc các bệnh lý, sử dụng chất kích thích nhiều và do tâm lý. 

Bàn về nguyên nhân nam giới bị tình trạng trên do tâm lý, ThS.BS Trà Anh Duy, Trung tâm sức khỏe nam giới MEN'S HEALTH, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cho biết, hiện có đến khoảng 50% nam giới trẻ tuổi mắc bệnh này do áp lực trong công việc, cuộc sống, căng thẳng mệt mỏi, stress kéo hoặc bệnh lý trầm cảm, rối loạn lo âu… Bệnh thường diễn tiến theo từng đợt và bệnh nhân cần kết hợp liệu pháp tâm lý bên cạnh các phương pháp điều trị chính thống để nâng cao hiệu quả điều trị.

Theo các bác sĩ, tình trạng “trên bảo dưới không nghe” ở nam giới không chỉ dừng lại ở mức gây cho phái mạnh cảm giác mặc cảm, xấu hổ đối với người bạn đời, mà còn là nguồn cơn của những cuộc đổ vỡ hôn nhân nếu hai vợ chồng không có sự chia sẻ, thấu hiểu nhau. Vì vậy, việc điều trị bệnh, bước đầu tiên là cần tìm ra nguyên nhân. “Không có thứ thuốc nào để điều trị cho tất cả các nguyên nhân gây ra bệnh này”, bác sĩ Minh chia sẻ.

“Cậu nhỏ chào cờ” khi ngủ bên vợ, anh kỹ sư Sài Gòn vẫn không thể quan hệ vì lý do người đàn ông nào cũng sợ - 3

Sự chia sẻ, thấu hiểu của bạn đời giúp nam giới được an ủi trong quá trình điều trị bệnh. Ảnh minh họa.

Để điều trị cho người mắc bệnh do yếu tố tâm lý, bác sĩ Duy cho rằng là cần trấn an, động viên người bệnh và tìm hiểu nguyên nhân, sau đó đưa ra những lời khuyên thay đổi lối sống, thay đổi thói quen có hại của bệnh nhân.

“Rối loạn cương do nhiều nguyên nhân kết hợp, hiệu quả điều trị phụ thuộc rất lớn vào sự đáp ứng của người bệnh, sự kiên nhẫn và chia sẻ từ người bạn đời. Theo thống kê, có 94% nam giới cảm thấy được an ủi khi người bạn đời cùng đồng hành điều trị bệnh với mình. Điều quan trọng hơn hết vẫn là thay đổi thói quen và lối sống lành mạnh, góp phần rất lớn trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như duy trì phong độ ổn định”, bác sĩ Duy chia sẻ.

Để có đời sống chăn gối bình thường, các bác sĩ khuyên nam giới cần lưu ý:

- Kiêng tuyệt đối rượu bia, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích khác…

- Nâng cao thể chất và tinh thần thoải mái khi làm việc.

- Lao động hợp lý, tập thể thao đều đặn.

- Cần có đời sống chăn gối lành mạnh, chung thủy với vợ/bạn gái.

- Ăn uống đủ chất dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe thể chất, trong đó ăn nhiều thực phẩm chứa kẽm và các loại vitamin như hàu, hải sản, thịt cá, rau xanh, trái cây…

- Khi có bất thường thì nên đến bác sĩ chuyên khoa nam học để khám và tư vấn, tránh tự ý sử dụng thuốc không đúng hoặc chữa theo chỉ dẫn trên mạng xã hội.  

* Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi.

Cô nữ sinh cho bạn trai quan hệ kiểu khua khua bên ngoài, một tháng sau gặp kết cục gây hối hận cả đời
Do thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, cộng thêm việc chiều bạn tình khi quan hệ, không ít cô gái trẻ đã phải giải quyết hậu quả sau những cuộc vui...

Quan hệ tình dục

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Rối loạn cương dương