Người đàn ông bị sốt tự vào viện khám phát hiện mắc COVID-19, tối 23/8 Hà Nội thêm 13 ca

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 23/08/2021 07:31 AM (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, tối ngày 23/8 trên toàn thành phố ghi nhận 13 ca mắc mới, trong đó 02 trường hợp tại cộng đồng, 11 trường hợp ở khu cách ly.

Theo đó, các ca mắc ở: Đống Đa (3); Hoàn Kiếm (3); Đông Anh (3); Thường Tín (1); Thanh Xuân (1); Hà Đông (1); Thanh Trì (1). 02 ca cộng đồng ở hai quận Thanh Xuân và Hà Đông. 12 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát; 01 bệnh nhân phát hiện qua ho sốt cộng đồng. Như vậy tính từ 18h ngày 22/8 đến 12h ngày 23/8 ghi nhận 36 ca, trong đó 12 ca tại cộng đồng, 24 ca khu cách ly.

Tối 23/8, Hà Nội có 13 ca mắc mới COVID-19, trong đó 2 ca lây nhiễm cộng đồng.

Tối 23/8, Hà Nội có 13 ca mắc mới COVID-19, trong đó 2 ca lây nhiễm cộng đồng.

01 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt

- D.N.K, nam, sinh năm 1954, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân có xuất hiện sốt ngày 22/8. Ngày 23/8, bệnh nhân chủ động đi xét nghiệm tại bệnh viện, kết quả dương tính.

12 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát

- T.T.N, nữ, sinh năm 1966, ở Quang Trung, Hà Đông. Bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 20/8 (gần khu vực gia đình có 5 bệnh nhân dương tính phát hiện qua sàng lọc). Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- Đ.H.L, nam, sinh năm 1934, ở Văn Chương, Đống Đa, là F1 (bố) của ca dương tính trước đó. Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

-  N.P.A, nữ, sinh năm 1969, ở Văn Chương, Đống Đa, là F1 (vợ) của ca dương tính trước đó. Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- Đ.T.B.T, nữ, sinh năm 1957, ở Văn Chương, Đống Đa, là F1 (vợ) của ca dương tính trước đó. Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- N.Q.H, nam, sinh năm 1979, ở Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là người hoàn thành cách ly về địa phương ngày 18/8 (đi cùng chuyến xe có bệnh nhân dương tính), được cách ly tại nhà. Ngày 22/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- N.T.T, nữ, sinh năm 1962, ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 04/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Tại khu cách ly được làm xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 21/8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- V.N.S, nam, sinh năm 1992, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, là F1 của ca dương tính trước đó, được cách ly tập trung tại Gia Lâm từ ngày 05/8  và xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 19/8, hết cách ly tập trung về cách ly tại nhà . Tối ngày 20/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ngày 21/8 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

- N.T.T, Nữ, sinh năm 1997, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, là F1 ca dương tính trước đó và cách ly tập trung tại Gia Lâm từ ngày 05/8  và xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 21/8, bệnh nhân có đau đầu, sốt, ngày 22/8 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

- N.P.L, nữ, sinh năm 1987, ở Hà Hồi, Thường Tín, là F1 của ca dương tính trước đó và cách ly tập trung từ ngày 09/8.  Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả xét nghiệm dương tính.

- B.M.Đ, nam, sinh năm 1989, ở Kim Chung, Đông Anh, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 15/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 21/8, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- H.T.M.T, nữ, sinh năm 2006, ở Đông Anh, Đông Anh, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 16/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 22/8, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.T.Đ, nam, sinh năm 1989, ở Kim Chung, Đông Anh, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 15/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 22/8, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 là 2.610 ca, trong đó số mắc ngoài cộng đồng 1.321 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.289 ca.

Bảo vệ trực chốt phòng dịch ở Đống Đa mắc COVID-19, Hà Nội trưa 23/8 có 10 ca mới

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, trưa 23/8 toàn thành phố ghi nhận 10 ca mắc mới, trong đó 2 ca tại cộng đồng và 8 ca ở khu cách ly.

Các ca mắc mới được phân bố theo quận, huyện: Phú Xuyên (4), Mỹ Đức (2), Đống Đa (2), Bắc Từ Liêm (1), Hoàng Mai (1). 10 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát (4), chùm liên quan Hồ Chí Minh (6). Như vậy tính từ 18h ngày 22/8 đến 12h ngày 23/8 ghi nhận 23 ca, trong đó 10 ca tại cộng đồng, 13 ca ở khu cách ly.

Thông tin cụ thể 10 ca mắc mới như sau:

04 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát

- L.N.M, nam, sinh năm 2015, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 20/8. Ngày 21/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- N.T.T, nam, sinh năm 1994, ở Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 của ca mắc công bố trước đó. Ngày 05/8, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Bệnh nhân sau đó được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 22/8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.T.L, nữ, sinh năm 1938, ở Văn Chương, Đống Đa, là F1 của ca mắc được công bố trước đó, sống tại khu vực nguy cơ được phong tỏa cách ly toàn phường từ 20/8. Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- V.Đ.T, nam, sinh năm 1976, ở Văn Miếu, Đống Đa, là F1 của ca mắc được công bố trước đó. Bệnh nhân làm bảo vệ của tổ dân phố có tham gia trực chốt phòng dịch trong thời gian 2 tuần gần đây, nghỉ làm ở nhà từ ngày 21/8 do trong nhà có người dương tính (ngày đi làm gần nhất là ngày 19/8). Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

06 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Hồ Chí Minh

- N.T.M, nữ, sinh năm 1986, ở Lê Thanh, Mỹ Đức. Bệnh nhân về từ TP.Hồ Chí Minh ngày 21/8 và được cách ly tập trung. Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.H.V, nữ, sinh năm 1971, ở  Đại Nghĩa, Mỹ Đức. Bệnh nhân về từ TP.Hồ Chí Minh ngày 21/8 và được cách ly tập trung. Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- D.T.H, nữ, sinh năm 1977, ở Văn Hoàng, Phú Xuyên. Bệnh nhân về từ TP.Hồ Chí Minh ngày 21/8 và được cách ly tập trung. Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- V.V.S, nam, sinh năm 1996, ở  Văn Hoàng, Phú Xuyên. Bệnh nhân về từ TP.Hồ Chí Minh ngày 21/8 và được cách ly tập trung. Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- T.T.T.L, nữ, sinh năm 1997, ở Văn Hoàng, Phú Xuyên. Bệnh nhân về từ TP.Hồ Chí Minh ngày 21/8 và được cách ly tập trung. Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- Đ.T.T, nữ, sinh năm 1948, ở Văn Hoàng, Phú Xuyên. Bệnh nhân về từ TP.Hồ Chí Minh ngày 21/8 và được cách ly tập trung. Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 2.597 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.319 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.278 ca.

Mẹ con ở Thanh Xuân mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Hà Nội sáng 23/8  có 13 ca mới

Sáng 23/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tình từ 18h ngày 22/8 đến 06h ngày 23/8 ghi nhận 13 ca mắc mới trong đó 8 ca tại cộng đồng và 5 ca được cách ly. Các ca bệnh phân bố theo quận, huyện: Đống Đa (4), Hoàng Mai (4), Thanh Xuân (3), Hoài Đức (2). Bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh: Sàng lọc ho sốt (2),  Chùm ho sốt thứ phát (7), Chùm liên quan Hồ Chí Minh (4).

02 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt

- B.T.H, nữ, sinh năm 1973, ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Chiều 22/08, bệnh nhân đi cùng con gái đến sàng lọc tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc  làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính, sau đó được lấy mẫu khẳng định PCR kết quả dương tính.

- N.T.H, nữ, nữ 1993, ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội (con bệnh nhân B.T.H). Chiều ngày 22/08/2021 bệnh nhân đi cùng mẹ đến khu sàng lọc tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính, sau đó được lấy mẫu khẳng định PCR kết quả dương tính. Cả hai mẹ con mắc COVID-19 và chưa biết nguồn lây.

07 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát

- H.V.M.K, nam, sinh năm 2020, ở Xóm Ngò - An Hạ, An Thượng, Hoài Đức. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 20/8 được xét nghiệm mẫu gộp dương tính, ngày 21/8 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính.

- H.T.Y, nữ, sinh năm 1990, ở Xóm Ngò - An Hạ, An Thượng, Hoài Đức. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa (là mẹ của H.V.M.K), ngày 20/8 được xét nghiệm mẫu gộp dương tính. Ngày 21/8, được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính.

8/13 ca được công bố sáng nay là ghi nhận trong cộng đồng.

8/13 ca được công bố sáng nay là ghi nhận trong cộng đồng.

- N.V.H.A, nam, sinh năm 2020, ở  chung cư Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của ca dương tính trước đó, chuyển vào khu cách ly tập trung ngày 19/8 và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 21/8, bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- N.Đ.G.H, nam, sinh năm 2008, ở HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 17/8, xuất hiện ho húng hắng, ngày 20/8 được lấy mẫu gộp dương tính. Ngày 21/8, được lấy lại mẫu đơn kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

- N.K.N, nữ, sinh năm 1984, ở HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Triệu chứng khởi phát ngày 21/8, sốt, ho, hắt hơi, chảy nước mũi. Ngày 21/8, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

- L.V.K, nam, sinh năm 2008, ở HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/8, được lấy mẫu gộp dương tính, ngày 21/8 xuất hiện chảy nước mũi, ngạt mũi, giảm vị giác. Ngày 21/8, được lấy lại mẫu đơn kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

- N.T.H, nữ, sinh năm 1941, ở HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 18/8 có ho đờm sau đó được lấy mẫu gộp dương tính. Ngày 21/8, được lấy lại mẫu đơn kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

04 bệnh nhân thuộc chùm liên quan TP Hồ Chí Minh

- N.S.T, nam, sinh năm 1998;

- P.V.H, nam, sinh năm1998;

- C.Đ.T, nam, sinh năm1998;    

- L.T.K.H, nữ, sinh năm1998;

Các bệnh nhân đều ở Phương Liên, Đống Đa, là sinh viên hỗ trợ chống dịch tại Bình Dương đã được làm xét nghiệm ngày 18/8 âm tính. Ngày 20/8, các bệnh nhân về Hà Nội được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính ngày 21/8.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 2.587 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.317 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.270 ca.

Hà Nội ngày 22/8 chỉ có 20 ca mắc mới, thấp nhất trong gần một tháng qua
Tính từ 12h đến 18h ngày 22/8, TP Hà Nội ghi nhận 06 ca mắc mới, đều tại khu cách ly, gồm 2 bệnh nhi mới 2 và 5 tuổi.

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19