Nam thanh niên ở Hải Dương nghi mắc COVID-19 có đi qua Hà Nội, 6 người đang được cách ly

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 16/03/2021 21:42 PM (GMT+7)

Nam thanh niên quê Hải Dương hiện đang ở diện nghi mắc COVID-19 và đang đợi kết quả xét nghiệm lại. Trường hợp này có liên quan đến Hà Nội và hiện 6 người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi.

Tối ngày 16/3, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa tiến hành cách ly, theo dõi tại nhà với 6 trường hợp liên quan đến một ca nghi mắc COVID-19 ở Hải Dương.

Theo đó, ca nghi mắc COVID-19 ở Hải Dương là một nam thanh niên quê ở Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương. Trường hợp này là F1 liên quan tới ca dương tính tại Công ty Poyun, được cách ly tập trung từ ngày 28/1 đến 21/2.

Sau khi hết cách ly tập trung nam thanh niên này tiếp tục cách ly tại nhà hết ngày 7/3. Trong 2 ngày 14/3 và 15/3, người này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả nghi ngờ dương tính với COVID-19. 

Nam thanh niên ở Hải Dương nghi mắc COVID-19 có đi qua Hà Nội, 6 người đang được cách ly - 1

Nam thanh niên nghi mắc COVID-19 có đến Hà Nội.

“Khi có kết quả nghi ngờ dương tính với COVID-19 thanh niên này đang ở Hà Nội và được xe của lực lượng phòng chống dịch tỉnh Hải Dương lên đưa về tỉnh để thực hiện cách ly, đồng thời đợi kết quả xét nghiệm khẳng định”, lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết.

Theo kết quả điều tra tại Hà Nội, hiện ghi nhận 6 trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này tại các quận, huyện: Hoàng Mai (3 người); Hai Bà Trưng (2 người); Sóc Sơn (1 người). Hiện, 6 trường hợp này đều đã được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, kết quả đều âm tính. Được biết, tính đến ngày 16/3 Hà Nội đã trải qua 29 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Chiều ngày 16/3 có thêm 1 ca mắc COVID-19 trong nước, 43 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
Tính từ 6h đến 18h ngày 16/3 cả nước có 01 ca mắc mới, ca mắc này được ghi nhận tại tỉnh Hải Dương và đã được cách ly trước đó.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19