Hà Nội có số ca thấp nhất 2 tháng, xét nghiệm gần 700 người liên quan 2 ca cộng đồng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 22/09/2021 07:34 AM (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin, tối 22/9 thành phố không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào, tính tổng cả ngày chỉ có 6 ca được công bố.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, Hà Nội tối ngày 22/9 không ghi nhận ca mắc mới nào, tổng số ca mắc được công bố trong ngày cũng thấp nhất trong 2 tháng trở lại đây, với 6 ca.

Trưa cùng ngày, tại quận Hà Đông ghi nhận 2 ca mắc mới trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây ở phường Kiến Hưng. Hai ca này đều là nam giới, một người làm thợ cắt tóc ở Cầu Giấy, bệnh nhân còn lại là nhân viên y tế KĐT Thanh Hà, Thanh Oai.

Nhân viên y tế đưa F1 của ca mắc tại quận Hà Đông đi cách ly.

Nhân viên y tế đưa F1 của ca mắc tại quận Hà Đông đi cách ly.

Điều tra dịch tễ bước đầu cho thấy, có 21 trường hợp F1, khoảng hơn 200 trường hợp F2 liên quan đến 2 ca bệnh này. Hiện 21 trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Cơ quan y tế đã đưa 2 trường hợp F0 vào bệnh viện điều trị và các F1 đi cách ly tập trung.

Ngay trong sáng 22/9/2021, phường đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng gần 700 trường hợp trong khu vực nơi ở của bệnh nhân, bao gồm người dân các tổ dân phố số 6, 7, 8 và khu vực chợ Kiến Hưng nơi F1 bán rau. Hiện phường vẫn đang truy vết tiếp để tìm F1 và F2, làm vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ nhà F0 và khu vực dân cư xung quanh nhà của F0.

Cùng với đó, UBND phường cũng đã đề xuất UBND quận Hà Đông ra quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch trên địa bàn phường từ số nhà 193 đến số nhà 197, Tổ dân phố 8 - phường Kiến Hưng cho đến khi có kết quả âm tính tất cả các trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm. Thời gian gian cách ly từ 8h ngày 22/9/2021 đến 8h ngày 6/10/2021.

Cũng sáng nay, UBND xã Cự Khê (huyện Thanh Oai) đã tiến hành phong tỏa tạm thời tòa nhà HH02 Thanh Hà, truy vết F1 và F2 và lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp có liên quan tại Khu HH02 Thanh Hà, nơi bệnh nhân làm việc.

UBND xã Cự Khê, huyện Thanh Oai đã yêu cầu người dân của chung cư HH02 không ra khỏi nhà, khai báo y tế qua cổng thông tin điện tử tokhaiyte.vn, ứng dụng bluezone, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế.

Thợ cắt tóc 29 tuổi mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Hà Nội trưa 22/9 có 5 ca mới

Từ 6h đến 12h ngày 22/9, Hà Nội ghi nhận 5 ca bệnh, trong đó 4 ca khu cách ly, 1 ca cộng đồng. Các bệnh nhân ở Hà Đông, Long Biên và Phú Xuyên được phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (3), chùm sàng lọc ho sốt (1), chùm liên quan TP.HCM (1).

Lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa, xác định người liên quan đến 2 ca mắc ở Kiến Hưng, Hà Đông.

Lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa, xác định người liên quan đến 2 ca mắc ở Kiến Hưng, Hà Đông.

Thông tin 05 ca bệnh mới ghi nhận như sau:

-  Đ.V.H, nam, sinh năm 1992, ở Kiến Hưng, Hà Đông, bệnh nhân đã được xét nghiệm ngày 12/9 âm tính. Ngày 20/9, có triệu chứng ho, đau rát họng, sốt nhẹ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính, chưa rõ nguồn lây.

- N.H.T, nam, sinh năm 2001, ở Kiến Hưng, Hà Đông và F1 của bệnh nhân Đ.V.H. Từ 01-14/9 sống tại tổ 17 Mai Dịch, Mai Dịch. Từ 15-21/9, về sống cùng nhà với gia đình bệnh nhân Đ.V.H. Ngày 21/9, được lấy mẫu xét nghiệm cùng gia đình, có kết quả dương tính.

Lãnh đạo UBND quận Hà Đông cho biết, bệnh nhân T. là thợ cắt tóc ở Mai Dịch, Cầu Giấy nhưng đã nghỉ việc khoảng 2 tháng nay, sống tại phòng trọ ở Mai Dịch. Tuy nhiên, từ ngày 14/9 đến nay anh được người thân đón về ở tại tổ 8, phường Kiến Hưng, Hà Đông.

Liên quan đến hai ca mắc ở Hà Đông, hiện bước đầu xác định được 9 F1, 1 F2. Hiện lực lượng chức năng tạm thời phong toả tổ 8, phường Kiến Hưng, phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm ở khu vực này.

- V.V.T, nam, sinh năm 1967, ở Thạch Bàn, Long Biên. Bệnh nhân làm cùng phân xưởng với ca mắc được công bố trước đó. Ngày 21/9, được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

- N.N.T, nữ, sinh năm 2019, ở Thượng Thanh, Long Biên. Bệnh nhân là F1 của ca mắc được công bố trước đó, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 19/9 và chuyển vào khu cách ly. Ngày 21/9, có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.V.B, nam, sinh năm 1968, ở Văn Hoàng, Phú Xuyên. Bệnh nhân từ TP.HCM về đến Hà Nội ngày 04/9, sau đó được chuyển cách ly tập trung. Ngày 21/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.950 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.599 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.351 ca.

Người phụ nữ 36 tuổi liên quan đến ổ dịch lớn nhất Hà Nội mắc COVID-19

Tính từ 18h ngày 21/9 đến 06h ngày 22/9, Hà Nội ghi nhận 01 bệnh nhân tại Thanh Xuân đã được cách ly. Bệnh nhân thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt. Cụ thể:

Bệnh nhân N.T.M.P, nữ, sinh năm 1985, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 của ca mắc trước đó, đã được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 20/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính. 

Như vậy, tính đến nay, sau một tháng phát hiện ca mắc đầu tiên, tại ổ dịch Thanh Xuân Trung vẫn tiếp tục ghi nhận ca mắc mới. Đây là một trong số ổ dịch phức tạp, ghi nhận số ca mắc nhiều nhất tại Hà Nội với 590 ca.

Tròn 1 tháng kể từ ca mắc đầu tiên, ổ dịch Thanh Xuân Trung vẫn tiếp tục ghi nhận ca mắc mới.

Tròn 1 tháng kể từ ca mắc đầu tiên, ổ dịch Thanh Xuân Trung vẫn tiếp tục ghi nhận ca mắc mới.

Hiện phường Thanh Xuân Trung còn 4 điểm phong tỏa và đến nay cơ bản không còn phát sinh F0. Phường đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 10 cho người dân trong khu vực phong tỏa.

Trước đó, UBND quận Thanh Xuân quyết định thành lập khu vực cách ly y tế ngõ 328, ngõ 330 Nguyễn Trãi, từ số nhà 326 đến dãy nhà số 328 và dãy nhà số 332 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian cách ly y tế từ 14 giờ ngày 20/9 đến 24 giờ ngày 28/9 (8 ngày).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.945 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.347 ca.

Thêm 8 triệu liều vắc xin Sinopharm được phân bổ cho 25 tỉnh thành, Hà Nội nhiều nhất
Trong số 8 triệu liều vắc xin Covid-19 Sinopharm vừa được phân bổ, TP Hà Nội nhận nhiều nhất với 1.359.000 liều.

Vắc xin COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19