Hai người ở cùng ngõ tại quận Hoàng Mai mắc COVID-19, Hà Nội ngày 5/10 có 4 ca mắc mới

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 05/10/2021 06:59 AM (GMT+7)

Hai ca mắc mới vừa ghi nhận tại Hà Nội đều là F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt và cư trú trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 12h đến 18h ngày 05/10, thành phố ghi nhận 02 ca mắc mới tại khu cách ly, đều ở quận Hoàng Mai và thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt. Như vậy tính từ 18h ngày 4/10 đến 18h ngày 5/10 ghi nhận 4 ca mắc, trong đó 1 ca khu vực phong tỏa, 3 ca khu vực cách ly.

Hai ca mắc tối 5/10 ở chung 1 ngõ tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai

Hai ca mắc tối 5/10 ở chung 1 ngõ tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai

Hai bệnh nhân mắc COVID-19 trú tại hẻm 88/38 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai và là F1 của ca mắc được công bố trước đó. Cả hai bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại Đông Anh từ ngày 19/9. Trong quá trình cách ly, 2 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng bệnh, được chuyển BV Đông Anh khám, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 4.014 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.411 ca.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch trên địa bàn Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 11h ngày 4/10 đến 11h ngày 5/10, 22 chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố đã kiểm soát 21.044 lượt phương tiện, với 28.209 lượt người qua chốt. Qua đó, đã yêu cầu 2.755 lượt phương tiện quay đầu (1.847 lượt không vào thành phố, 908 lượt không ra ngoài thành phố).

Về kết quả phòng, chống dịch, lực lượng công an đã phát hiện, lập hồ sơ đề nghị UBND các cấp xử phạt 36 trường hợp, trong đó có 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và 31 trường hợp vi phạm khác.

Bé trai 9 tuổi ở Hà Đông mắc COVID-19, Hà Nội trưa 5/10 có 01 ca mắc mới

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, từ 6h đến 12h ngày 05/10, thành phố ghi nhận 01 ca mắc mới. Bệnh nhân ở quận Hà Đông, thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Bệnh nhân là cháu N.B.N.H, nam, sinh năm 2012, ở Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, là F1 của ca mắc được công bố trước đó, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính.

Ngày 4/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm cho kết quả dương tính ngày 5/10.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 4.012 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.409 ca.

Hà Nội sáng 5/10 có một ca mắc COVID-19, là người phụ nữ thuê trọ gần BV Việt Đức

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, từ 18h ngày 04/10 đến 6h ngày 05/10, thành phố ghi nhận 01 bệnh nhân. Ca mắc vừa công bố ở quận Hoàn Kiếm và có liên quan đến BV Việt Đức. Thông tin cụ thể như sau:

Bệnh nhân L.T.H.M, nữ, sinh năm 1972, ở Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ngày 22/9, bệnh nhân tới BV Hữu Nghị Việt Đức khám sau đó ra ngoài thuê trọ. Ngày 1/10, khu vực nhà trọ có bệnh nhân dương tính và bị phong tỏa. Bệnh nhân là F1 của ca mắc được công bố trước đó. Ngày 1/10, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 4/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

BV Việt Đức sẽ di chuyển toàn bộ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ra khỏi bệnh viện.

BV Việt Đức sẽ di chuyển toàn bộ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ra khỏi bệnh viện.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại BV Việt Đức, sau cuộc họp giữa Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội, các bên đã thống nhất chuyển số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân (còn khoảng hơn 2.000 người) ra khỏi bệnh viện. Các bệnh viện trung ương, bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội sẽ là nơi tiếp nhận các bệnh nhân đang điều trị tại BV Việt Đức.

Theo đó, khoảng 21h tối qua 4/10, những bệnh nhân đầu tiên đã được di chuyển sang Bệnh viện đa khoa Đức Giang và bệnh viện Thanh Nhàn. Các xe cấp cứu đã được huy động để phục vụ cho công tác di chuyển các bệnh nhân nặng, bệnh nhân mới phẫu thuật... và rất nhiều xe buýt để chuyên chở các bệnh nhân nhẹ hơn cùng với người nhà. Các bệnh nhân, người nhà đều đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính hai lần bằng phương pháp realtime PCR.

Đối với nhân viên y tế, Bệnh viện Việt Đức đề nghị người tiêm đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm âm tính 3 lần có thể được ra giãn nghỉ ở khách sạn giữa các lớp trực, tuân thủ giãn cách.

Bệnh viện cũng đề nghị quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ về thủ tục cho người đã ghép tạng đến khám lại trong ngày, lấy thuốc để loại trừ thải ghép khi bệnh viện tạm phong tỏa chống dịch hiện đang kẹt tại bệnh viện được giải tỏa. Ngoài ra còn có người chạy thận chu kỳ được ra/vào bệnh viện để chạy thận theo lịch hẹn. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.011 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.408 ca.

                                  Chủ quan với 2 mũi vắc-xin, tôi đã bị Covid-19 tấn công
(NLĐO) – Tôi bắt đầu tiêm mũi vắc-xin thứ 2 vào cuối tháng 8-2021 – thời điểm TP HCM vẫn còn bùng phát dịch dữ dội. Khi có "tấm bùa" này, tôi nghĩ bụng mình sẽ an toàn, ai ngờ những ngày điều trị Covid-19 đầy khổ sở đã đến rất nhanh.

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19