Người phụ nữ dùng đồ chơi nhạy cảm nhưng đưa nhầm vị trí, rơi vào tình cảnh xấu hổ tới già không quên

HOÀNG THÙY. - Ngày 06/03/2023 11:36 AM (GMT+7)

Một người phụ nữ đã phải nhập viện cấp cứu sau khi vô tình đưa món đồ chơi người lớn vào nhầm vị trí. 

Người phụ nữ 29 tuổi ở Israel đến khoa cấp cứu của Trung tâm Y tế Shaare Zedek tại Jerusalem và kêu đau bụng kèm theo cảm giác khó chịu khi đi vệ sinh. Trước đó, nữ bệnh nhân đã vô tình đặt nhầm một món đồ chơi tình dục (dương vật giả) vào niệu đạo (ống dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể) trong lúc tự kích thích. 

Mặc dù người phụ nữ đã cố gắng tự lấy dị vật ra nhưng sau vài tiếng đồng hồ vẫn không thành công. Dị vật này có chiều dài gần 10cm và rộng 2,5cm. Các bác sĩ điều trị cho nữ bệnh nhân cho biết đây là dị vật lớn nhất từng được lấy ra khỏi niệu đạo. 

Hình ảnh chụp X-quang phát hiện dị vật có kích thước 9 x 2,5cm mắc kẹt trong bàng quang của người phụ nữ.

Hình ảnh chụp X-quang phát hiện dị vật có kích thước 9 x 2,5cm mắc kẹt trong bàng quang của người phụ nữ.

Sau khi siêu âm và chụp X-quang, kết quả cho thấy món đồ chơi đã bị mắc kẹt theo chiều ngang trong bàng quang của nữ bệnh nhân. Các bác sĩ đã truyền thuốc kháng sinh cho người phụ nữ, tiến hành gây mê và thực hiện nội soi bàng quang nhằm loại bỏ dị vật ra khỏi niệu đạo.

Sau ca phẫu thuật, nữ bệnh nhân đã có thể đi vệ sinh bình thường và được xuất viện. 

Về ca bệnh được đăng trên tạp chí Urology Case Reports này, các bác sĩ cho biết dị vật trong đường tiết niệu - chẳng hạn như niệu đạo và bàng quang - là khá hiếm. Nguyên nhân chủ yếu là do người bệnh cố tình đưa vào hoặc do tò mò hay bị rối loạn tâm thần.

Những trường hợp có dị vật trong đường tiết niệu thường có biểu hiện khó đi tiểu, đau bụng, các triệu chứng khác có thể bao gồm máu trong nước tiểu, không thể đi tiểu và sưng bộ phận sinh dục. Khoảng một nửa số trường hợp này có thể được xử lý thông qua nội soi bàng quang nhưng cũng có những bệnh nhân do dị vật quá lớn hoặc vì tuổi tác lớn nên buộc phải phẫu thuật mở.

Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo việc có dị vật trong đường tiết niệu có thể dẫn đến viêm, nhiễm trùng, sẹo, thiếu kiểm soát bàng quang và lỗ rò - một đường dẫn bất thường giữa hai cơ quan trong cơ thể.

Hình ảnh dị vật khi được lấy ra khỏi cơ thể nữ bệnh nhân.

Hình ảnh dị vật khi được lấy ra khỏi cơ thể nữ bệnh nhân.

Những kiểu "tự sướng" nguy hiểm ở chị em

Phụ nữ cũng giống như nam giới, khi có nhu cầu tình dục nhưng không có đối tác để thỏa mãn, họ cũng có thể tự kích thích. Tuy nhiên, một số cách tự thỏa mãn của chị em có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bản thân nếu áp dụng sai cách.

Sử dụng vòi xịt

Cách này được khá nhiều chị em áp dụng nhưng lại không hề tốt. Việc xối mạnh nước vào thẳng bộ phận sinh dục tuy có thể khiến chị em hưng phấn nhưng đồng thời sẽ tạo điều kiện đưa các vi khuẩn từ bên ngoài vào bên trong, thậm chí có thể ngược lên tử cung gây viêm nhiễm và nấm. Nếu "tự sướng" bằng cách này về lâu dài có thể dẫn đến viêm nhiễm mạn tính.

Sử dụng đồ chơi tình dục kích thước khủng

Đây là cách thức khá phổ biến ở cả phụ nữ và nam giới. Đồ chơi tình dục là thiết bị hỗ trợ hiệu quả cho những người muốn tự thỏa mãn và đôi khi cũng được các cặp đôi sử dụng trong màn dạo đầu. Tuy nhiên, nhiều chị em vì muốn tận hưởng cảm giác cao độ nên đã lựa chọn mua những món đồ không phù hợp với mình dẫn tới việc có thể làm rách, tổn thương "vùng kín".

Dùng các đồ vật

Dù ít nhưng đã có những trường hợp "tự sướng" bằng các đồ vật, vật dụng trong gia đình như chai nước, cốc nước... Điều này rất nguy hiểm bởi nếu các vật dụng có cạnh sắc hay nhọn có thể gây tổn thương bộ phận sinh dục hoặc trong khi thực hiện quá đà có thể khiến các đồ vật bị đứt gãy và mắc kẹt bên trong cơ thể.

Thực hiện quá nhiều lần

Khi bạn làm việc này với cường độ và tần suất dày đặc sẽ khiến “vùng kín” dễ bị tổn thương, những vật dụng sắc nhọn, móng tay dài có thể khiến “cô bé” bị trầy xước, dễ bị viêm nhiễm.

Thực hiện với cường độ và tần suất lớn

Điều này dễ khiến cơ thể mệt mỏi, suy giảm thể chất, suy nhược tinh thần, các cơ bị đau mỏi, dễ bị choáng váng nhức đầu chóng mặt…

Ngôi sao phim người lớn từ bỏ công việc kiếm gần 100 triệu mỗi tháng vì cậu nhỏ gặp sự cố hãi hùng
Một cựu ngôi sao phim người lớn đã chia sẻ lý do muốn từ bỏ ngành công nghiệp này vì những tổn thương mà nó đã gây ra cho sức khỏe của anh.

Sức khỏe sinh sản nam giới

HOÀNG THÙY. (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe sinh sản