Tình cảnh thê thảm của thiếu nữ bị dì lén ghi lại âm thanh nhạy cảm trong phòng riêng và gửi cho cả nhà

HOÀNG THÙY. - Ngày 04/03/2023 19:00 PM (GMT+7)

Tôi cảm thấy bản thân như đang lõa thể trước mặt người nhà và bị họ phán xét, đưa ra những lời chửi rủa thậm tệ.

Tình cảnh thê thảm của thiếu nữ bị dì lén ghi lại âm thanh nhạy cảm trong phòng riêng và gửi cho cả nhà - 1

Nhu cầu tình dục là bản năng của mỗi người dù là nam hay nữ, già hay trẻ. Đây là vấn đề riêng tư của mỗi cá nhân mà không ai có quyền tự ý xâm phạm. Tuy nhiên, một nữ sinh cấp 3 giấu tên đã chia sẻ lại câu chuyện của bản thân lên Dcard (một mạng xã hội của Trung Quốc) khi bị chính người nhà xâm phạm quyền riêng tư đó và khiến cô bị ám ảnh tâm lý tới mức phải đi khám bệnh.

Bài viết với tiêu đề "Con gái 17 tuổi "tự sướng" có phải điều xấu không?" mau chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Dưới đây là chia sẻ của cô gái trẻ.

Tôi 17 tuổi, vì trường học cách nhà 30km nhưng lại ở gần nhà bà ngoại và vợ chồng dì nên tôi đã chuyển đến đó ở nhờ cho tiện đi lại. Thỉnh thoảng để giải tỏa căng thẳng hoặc khi có hứng thú, tôi có lén ở trong phòng "tự sướng". Tôi biết mình đang ở nhờ nhà người khác nên cũng chú ý kiểm soát âm lượng, và đây cũng là việc khá nhạy cảm nên tôi không muốn ai biết. 

Thế nhưng không ngờ, vào một ngày nghỉ lễ, khi bà ngoại cùng vợ chồng dì đi dọn mộ trở về nhà, bà ngoại đột nhiên lớn tiếng hỏi tôi khi ấy đang ở trong phòng: "Con có đang xem phim bậy bạ không đấy?"

Tôi không ngờ dì lại lén ghi âm lúc tôi tự sướng và phát tán nó cho những người thân trong gia đình. (Ảnh minh họa)

Tôi không ngờ dì lại lén ghi âm lúc tôi "tự sướng" và phát tán nó cho những người thân trong gia đình. (Ảnh minh họa)

Tôi lúc đó đang học bài, nghe tiếng bà hỏi vậy mà vừa ngỡ ngàng, xấu hổ lại kinh hãi. Sau đó tôi biết được rằng có một đêm khi dì dậy đi vệ sinh đã vô tình nghe thấy những âm thanh nhạy cảm trong phòng tôi. Dì đã lén lút lấy điện thoại nhét vào khe cửa phòng tôi và ghi âm lại rồi đưa cho bà ngoại, chú và gửi cho cả mẹ tôi cùng một vài người thân khác.

Khi biết được toàn bộ câu chuyện từ phía bà ngoại, tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng và muốn nôn, cảm giác như mình đang khỏa thân đứng trước mặt mọi người và bị xét xử công khai. Trong lúc tức giận và xấu hổ, tôi đã nói chuyện thẳng với dì nhưng dì lại trách mắng tôi là đồ con gái hư hỏng, ham mê dục vọng rồi không biết giữ mình nên mới phải cảnh báo mẹ tôi để dạy dỗ lại con gái. Dì thậm chí còn cho rằng việc ghi âm lại là để có bằng chứng cho mọi người thấy rằng dì không đặt điều về tôi kẻo tôi lại chối tội.

Mẹ tôi sau đó cũng trách mắng tôi không học hành đàng hoàng, chỉ nghĩ đến chuyện bậy bạ, mất nết, bà còn đe dọa sẽ bắt tôi nghỉ học về nhà đi làm. Tôi thật sự rất tức giận và thất vọng khi người nhà quay lưng lại với mình.

Tôi đã phải gặp bác sĩ tâm lý sau khi bị phát tán chuyện riêng tư và luôn tự hỏi liệu việc làm của mình có sai không. (Ảnh minh họa)

Tôi đã phải gặp bác sĩ tâm lý sau khi bị phát tán chuyện riêng tư và luôn tự hỏi liệu việc làm của mình có sai không. (Ảnh minh họa)

Sau sự việc đó, tôi luôn ngủ không ngon giấc, có những đêm giật mình tỉnh dậy và luôn cảm giác như có ai đó đứng ngoài theo dõi mình. Giờ mỗi khi về nhà chú dì, tôi liền cảm thấy ngộp thở và buồn nôn, cứ ra khỏi nhà thì tôi cảm thấy không sao nhưng khi vừa đặt chân vào lại lập tức thấy khó chịu. 

Tôi đã đến gặp bác sĩ tâm lý ở trường và được động viên rằng hành vi của tôi không sai, đó là nhu cầu của mỗi người. Bác sĩ ở trường cũng khuyên tôi nếu cảm thấy lo lắng và bức bối, hãy chuyển đến kí túc của trường để tránh xa nguồn cơn gây căng thẳng. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn luôn thắc mắc liệu việc "tự sướng" ở độ tuổi của tôi có sai không mà người lớn lại chỉ trích như vậy?

Trẻ vị thành niên "tự sướng" có phải bình thường không?

Thực tế, việc "tự sướng" xảy ra ở hầu hết thanh thiếu niên chứ không chỉ người lớn, mặc dù họ có thể cảm thấy xấu hổ khi nói về việc này.

Theo trang WebMD, trên thực tế, hơn một nửa số bé trai 14 tuổi ở Mỹ thừa nhận chúng đã thủ dâm. Từ quan điểm y học, thủ dâm không có gì sai. Việc cả nam và nữ có hành vi này là hoàn toàn bình thường và không có quy định nào về việc đến độ tuổi bao nhiêu mới được làm điều đó. Đó là một quyết định cá nhân.

Hành vi tự thỏa mãn không phân biệt nam nữ hay độ tuổi và nó cũng không phải hành vi xấu. (Ảnh minh họa)

Hành vi tự thỏa mãn không phân biệt nam nữ hay độ tuổi và nó cũng không phải hành vi xấu. (Ảnh minh họa)

"Tự sướng" ở thanh thiếu niên hay ở bất cứ độ tuổi nào đều không xấu hay bẩn. Nó thậm chí còn có lợi khi giúp giải phóng căng thẳng tình dục, cũng như những căng thẳng khác. Ngoài ra, nó có thể giúp bạn khám phá cơ thể của mình và tìm hiểu về tình dục. Ưu điểm của "tự sướng" là bạn không có nguy cơ mang thai hoặc mắc bệnh tình dục. 

Tuy nhiên, cũng không nên lạm dụng hành vi tự thỏa mãn này vì nó có thể gây ảnh hưởng nhất định lên tâm sinh lý tình dục, kéo theo là những hệ lụy lên sức khỏe và sức khỏe sinh sản. Chẳng hạn như chứng xuất tinh sớm, xuất tinh muộn, gián tiếp gây vô sinh, ảnh hưởng lên tổng trạng, gây mệt mỏi, giảm tập trung…

Đặc biệt ở độ tuổi dậy thì, trẻ có thể vì tò mò nên có những hành vi "tự sướng" quá mức nên chú ý điều chỉnh, đừng để gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý hay sinh lý là được. 

Ông chồng Hà Nội dùng thần dược để chiều vợ trẻ như hồi thanh niên, kết quả mỹ mãn nhưng hôm sau gặp chuyện chẳng lành
Rất nhiều người bước qua tuổi 50, khi thấy khả năng làm “chuyện ấy” giảm đã tự ý mua thuốc về dùng và rồi phải lĩnh hậu quả không ngờ.

Quan hệ tình dục

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục