Nhờ em trai 5 tuổi pha thuốc hạ sốt, cô gái 19 tuổi ở Phú Thọ suýt mất mạng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 13/08/2024 15:00 PM (GMT+7)

Sau khi mắc COVID-19 và bị sốt, cô gái trẻ nhờ em trai pha thuốc hạ sốt để uống, sau đó bị ngộ độc vì quá liều. May mắn, bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Thủy, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 19 tuổi, trú trên địa bàn huyện nhập viện với những biểu hiện như mệt lả, đau đầu, chóng mặt. Khai thác tiền sử được biết, trước đó bệnh nhân mắc COVID-19 nên bị sốt cao, do mệt mỏi nên cô gái này nhờ em trai 5 tuổi pha thuốc hạ sốt để uống. Do không biết nên khi nhận được vỉ thuốc có chứa 9 viên paracetamol 500mg từ tay chị, bé trai đã hòa tan tất cả vào cốc nước và đưa cho chị uống.

Sau 8h uống thuốc, bệnh nhân mệt lả, đau đầu, chóng mặt được gia đình đưa đến viện cấp cứu, điều trị. Tại bệnh viện, do thời gian uống thuốc đã lâu, không có tác dụng khi rửa dạ dày, vì thế bệnh nhân được các bác sĩ dùng thuốc giải độc và thải trừ paracetamol, theo dõi sát các triệu chứng. Sau 2 ngày điều trị, hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, các dấu hiệu sinh tồn trong giới hạn bình thường.

Bác sĩ Thủy cho biết, paracetamol là thuốc giảm đau, hạ sốt được sử dụng nhiều trong cộng đồng, loại thuốc này thường được dự phòng tại các gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc không đúng có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như: suy gan, suy thận, rối loạn chức năng đông máu, nặng hơn có thể gây suy đa tạng, hôn mê, thậm chí tử vong.

Cô gái trẻ quê Phú Thọ suýt tử vong vì nhờ em pha thuốc hạ sốt. Ảnh minh họa.

Cô gái trẻ quê Phú Thọ suýt tử vong vì nhờ em pha thuốc hạ sốt. Ảnh minh họa.

Để dự phòng ngộ độc paracetamol, người dân cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc hướng dẫn của bác sĩ. Tuyệt đối không dùng kết hợp các loại thuốc có cùng thành phần paracetamol, như vậy sẽ tăng nguy cơ gây ngộ độc. Đặc biệt, cần tránh xa tầm tay trẻ em và không nhờ trẻ em lấy, pha thuốc để tránh sử dụng nhầm loại thuốc hoặc liều dùng thuốc.

Theo các bác sĩ, paracetamol dùng để giảm đau, điều trị các cơn đau do nhiều nguyên nhân khác nhau như đau nửa đầu, đau đầu do kinh nguyệt, đau bụng kinh, đau lưng, đau răng, đau nhức cơ xương khớp,… Thuốc cũng được chỉ định sử dụng để hỗ trợ giảm sốt cũng như cải thiện các cơn đau nhức do cảm cúm, cảm lạnh. Tuy nhiên, thuốc chống chỉ định với người suy gan, thận; thiếu máu hoặc những người vừa uống rượu bia, người đang bị suy dinh dưỡng nặng.

Với người lớn và trẻ trên 16 tuổi, liều dùng với paracetamol 500mg là 1-2 viên/lần. Nếu dùng 1 viên paracetamol 500mg, mỗi lần uống cách nhau 4-6 tiếng. Trong khi đó, nếu dùng cùng lúc 2 viên paracetamol 500mg, cần đợi tối thiểu 6 giờ trước khi tiếp tục dùng thuốc.

Dù đây là loại thuốc không cần kê đơn, có tính an toàn cao nhưng nếu dùng quá liều lượng, không đúng hướng dẫn có thể gây ra tình trạng ngộ độc, dị ứng hoặc bị hạ thân nhiệt hoặc tăng huyết áp đột ngột. Vì thế, khi sử dụng paracetamol 500mg thấy cơ thể có các phản ứng bất thường cần lập tức ngừng sử dụng và theo dõi các triệu chứng. Trong trường hợp các triệu chứng không thuyên giảm hoặc có dấu hiệu tăng nặng thì cần thăm khám tại các cơ sở y tế, tránh tự điều trị tại nhà.

Phở Hà Nội và phở Nam Định vừa được xếp hạng di sản quốc gia, đây là 5 lưu ý khi ăn để không hại sức khỏe
Món phở Hà Nội và phở Nam Định vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, đây cũng là món ăn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên,...

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác