Những cái chết gây sốc của cầu thủ trên sân cỏ thế giới, Eriksen vẫn còn rất may mắn

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 13/06/2021 14:46 PM (GMT+7)

Trường hợp của tuyển thủ Đan Mạch - Christian Eriksen vẫn còn may mắn hơn những cầu thủ dưới đây.

Vừa qua, tin tức tiền vệ Christian Eriksen của Đan Mạch gục ngã trong trận mở màn bảng B Euro 2021 trước Phần Lan vào thứ Bảy (12/6) đã gây xôn xao dư luận. Uefa cho biết cầu thủ Eriksen đã được các nhân viên y tế trên sân tiến hành hô hấp nhân tạo và chuyển đến bệnh viện. Hiện tình hình của cầu thủ 29 tuổi này đã ổn định và anh cũng đã tỉnh.

Tuy nhiên không may mắn như tiền vệ Eriksen, những cầu thủ dưới đây lại có cái kết đau buồn hơn rất nhiều.

Marc-Vivien Foe - 28 tuổi

Những cái chết gây sốc của cầu thủ trên sân cỏ thế giới, Eriksen vẫn còn rất may mắn - 1

Các cầu thủ đội Cameroon mang theo một bức chân dung của người đồng đội quá cố Marc-Vivien Foe. Ảnh: Philippe Wojazer / Reuters

Năm 2003, tiền vệ người Cameroon đã ngã quỵ trong trận bán kết Cúp Liên đoàn các châu lục của Cameroon với Colombia tại sân vận động Stade de Gerland ở Lyon, Pháp. Các nhân viên y tế đã cố gắng hồi sức cho cầu thủ 28 tuổi trên sân trước khi đưa anh tới bệnh viện. Tuy nhiên, dù được bác sĩ nỗ lực cứu nhưng Foe đã qua đời ngay sau đó trong sự bàng hoàng và tiếc thương của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. 

Sau hai lần khám nghiệm tử thi, bác sĩ xác định rằng Foe mắc bệnh cơ tim phì đại - căn bệnh có thể gây đột tử khi vận động. Cơ tim phì đại là sự dày lên bất thường của tâm thất trái hoặc toàn bộ cơ tim, thất phải, mỏm tim bị phì đại. Phần lớn các trường hợp đều bị phì đại vách liên thất, làm tắc nghẽn đường ra thất trái. Đây là một bệnh di truyền với tỷ lệ mắc bệnh là 1/500. Bệnh này là nguyên nhân dẫn đến sự đột tử ở những vận động viên và người trẻ tuổi.

Phil O'Donnell - 35 tuổi

Những cái chết gây sốc của cầu thủ trên sân cỏ thế giới, Eriksen vẫn còn rất may mắn - 2

Tiền vệ Phil O’Donnell - đội trưởng CLB Motherwell qua đời vì trụy tim trong trận đội nhà thắng Dundee United 5-3 ở giải ngoại hạng Scotland vào tháng 12/2007.

Tiền vệ 35 tuổi gục ngã ngay khi anh chuẩn bị được thay ra, đội ngũ y tế tại sân bóng đã lập tức sơ cứu cho anh. Tuy nhiên, không đầy 5 phút sau khi đột quỵ, cựu cầu thủ của Celtic và Sheffield Wednesday này đã trút hơi thở cuối cùng trong sự bàng hoàng của mọi người trên sân. Các bác sĩ cho rằng anh bị nhồi máu cơ tim dẫn đến đột quỵ.

Nhồi máu cơ tim là bệnh nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Nhồi máu cơ tim là tình trạng bị nghẽn mạch, thiếu máu đến nuôi một vùng tim, gây hoại tử cơ tim. Triệu chứng nhồi máu cơ tim là: cơn đau vùng tim, đau kiểu co thắt làm cho bệnh nhân lo lắng bồn chồn; đau lan ra khắp vùng trước ngực, lan ra hai tay, cổ, hàm và lan ra sau lưng; đau kéo dài từ 1-2 giờ đến vài ngày. 

Antonio Puerta - 22 tuổi

Những cái chết gây sốc của cầu thủ trên sân cỏ thế giới, Eriksen vẫn còn rất may mắn - 3

Năm 2007, cái chết của cầu thủ Puerta 22 tuổi - tiền vệ xuất sắc của CLB Sevilla đã khiến làng bóng đá Tây Ban Nha và thế giới vô cùng đau buồn. Puerta tử vong khi tham dự trận đấu khai màn mùa giải 2007/2008.

Điều đáng chú ý là trong trận đấu đó Puerta đã ngất tới 2 lần. Lần đầu tiên anh vẫn có thể hồi phục để thi đấu tiếp nhưng ở lần tiếp theo, các bác sĩ đã không thể giữ lại sự sống cho Puerta. 3 ngày sau, Puerta đã qua đời tại bệnh viện. 

Phía bệnh viện sau đó thông báo nguyên nhân nam cầu thủ trẻ qua đời là vì bệnh não sau nhiễm độc và suy đa tạng do ngừng tim kéo dài khiến anh ấy phải nhập viện.

Cristiano Junior - 25 tuổi

Cristiano Junior là một trong những ngôi sao sáng giá nhất ở giải Vô địch quốc gia Ấn Độ ở thời điểm gặp nạn tháng 12/2014. Chân sút Cristiano Junior của đội Dempo’s đã qua đời sau một pha va chạm mạnh với thủ môn Subrata Paul của đội Mohun Bagal trong trận chung kết Cúp Liên đoàn.

Sự thiếu vắng các bác sĩ trên sân hôm đó được lí giải như một phần nguyên nhân cái chết của Junior, dù cầu thủ này được kết luận là qua đời do trụy tim.

Cầu thủ Junior gục ngã sau pha va chạm với thủ môn Subrata Paul. Video: Star Sports

Miklos Feher - 25 tuổi

Những cái chết gây sốc của cầu thủ trên sân cỏ thế giới, Eriksen vẫn còn rất may mắn - 4

Miklos Feher là một thành viên của đội tuyển quốc gia Hungary, anh đã ra sân 25 lần với 7 bàn thắng, anh qua đời ở Bồ Đào Nha khi còn chơi cho Benfica. Cầu thủ người Hungary qua đời đột ngột trên sân cỏ trong trận đấu với Guimaraes trong khuôn khổ giải vô địch Bồ Đào Nha. Cái chết của Fehér Miklós đã khiến thế giới túc cầu sửng sốt và bàng hoàng. 

Cái chết của anh được xác nhận là do chứng rối loạn nhịp tim do bệnh cơ tim phì đại gây ra.

Nhiều cầu thủ trẻ chết vì các vấn đề về tim hơn mọi người nghĩ

Một nghiên cứu đã tiết lộ nguy cơ các cầu thủ bóng đá ưu tú bị đột tử do tim "cao hơn nhiều so với những gì được biết". 

Nghiên cứu của nhóm các chuyên gia tại Đại học St George's London đã phân tích hơn 11.000 cầu thủ trẻ ở Anh trong 10 năm từ độ tuổi 16-17. 8 người trong đó chết trong khi tập thể thao, 6 người do các tình trạng không xác định được, 2 người được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim phì đại (HCM) và được khuyên không nên chơi những môn thể thao có tính cạnh tranh cao.

Sanjay Sharma - giáo sư về các bệnh di truyền và tim mạch thể thao, người giám sát nghiên cứu nói với The Independent: "Nghiên cứu cho thấy khả năng đột tử do tim ở các cầu thủ bóng đá là 1/14.700 - cao hơn ít nhất ba lần so với ước tính trước đó là 1/50.000 hoặc 1/200.000. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất là trong số 8 trường hợp tử vong đã xảy ra có 6 người hoàn toàn bình thường ở tuổi 16 nhưng lại phát bệnh ở độ tuổi cao hơn. Điều đó thật đáng lo ngại.

Những con số này cho thấy tỷ lệ tử vong ở các cầu thủ do bệnh tim cao hơn dự đoán trước đây và việc khám sàng lọc một lần ở tuổi 16 mà Liên đoàn bóng đá thực hiện là không đủ." 

Thông thường các CLB có chương trình sàng lọc cầu thủ học viện ở tuổi 16 vì ở độ tuổi này, nguy cơ mắc những căn bệnh tiềm ẩn liên quan đến tim cao hơn. Nhưng nghiên cứu này đã dẫn đến việc Liên đoàn bóng đá Anh yêu cầu phải sàng lọc bổ sung ở lứa tuổi 18, 20 và 25.

Những cái chết gây sốc của cầu thủ trên sân cỏ thế giới, Eriksen vẫn còn rất may mắn - 5

Nguy cơ các cầu thủ bóng đá ưu tú bị đột tử do tim cao hơn nhiều so với trước đây.

Trong số 42 tài năng triển vọng của các học viện bóng đá được phát hiện có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, trải qua quá trình điều trị - bao gồm phẫu thuật và thuốc trợ tim - thì 30 cầu thủ có thể tiếp tục sự nghiệp của mình. Những người còn lại được khuyên ngừng chơi các môn thể thao đối kháng. Điều này cho thấy cho thấy cách sàng lọc có thể góp phần bảo vệ sức khỏe các cầu thủ.

Giáo sư Sharma nói thêm: “Nghiên cứu này là lời cảnh báo rằng những vận động viên thể thao đang ngày ngày dốc sức luyện tập cần phải được kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho đến khi trưởng thành, để phát hiện những tình trạng bệnh có thể phát triển sau tuổi thiếu niên."

What may have caused Christian Eriksen to collapse?
Đây là một trường hợp cấp cứu y tế “rất, rất hiếm”, có thể xảy ra do bệnh lý bẩm sinh hoặc bệnh từ nhiễm virus”, bác sĩ tim mạch nhận định.

Bệnh lạ

HOÀNG DƯƠNG (Dịch từ Sport, The Guardian)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những tai nạn trong thể thao