Tin vui: Chiều 2/8, Hà Nội chỉ thêm 01 trường hợp dương tính, cả ngày có 98 người nhiễm bệnh

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 02/08/2021 07:29 AM (GMT+7)

Chiều ngày 2/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận một trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, tổng số ca ghi nhận trong ngày là 98 người.

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, từ 12 giờ tới 18 giờ ngày 02/8, thành phố chỉ ghi nhận 01 trường hợp dương tính trong cộng đồng tại quận Đống Đa. Bệnh nhân là P.X.H, nam, sinh năm 1979, ở Trường Chinh, Đống Đa và là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Lực lượng chức năng phong tỏa một ngõ tại đường Minh Khai, Hai Bà Trưng vì có trường hợp dương tính mới

Lực lượng chức năng phong tỏa một ngõ tại đường Minh Khai, Hai Bà Trưng vì có trường hợp dương tính mới

Như vậy, qua 3 lần công bố ca dương tính mới trong ngày, toàn thành phố ghi nhận thêm 98 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có tổng 1.345 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 821 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 524 ca.

Trưa 2/8, Hà Nội thêm 52 trường hợp dương tính, gồm người bán trứng, nhân viên khu cách ly:

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6h đến 12h trưa ngày 2/8, thành phố ghi nhận 52 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 31 bệnh nhân trong cộng đồng, 21 trường hợp ở khu cách ly. Như vậy từ 18 giờ ngày 01/8 đến 12 giờ ngày 02/8 ghi nhận thêm 97 ca mắc mới.

Hà Nội vẫn còn nhiều trường hợp dương tính được ghi nhận tại cộng đồng. Ảnh minh họa.

Hà Nội vẫn còn nhiều trường hợp dương tính được ghi nhận tại cộng đồng. Ảnh minh họa.

Các bệnh nhân này ở các quận, huyện Đông Anh (14); Thanh Trì (8); Đống Đa (7); Hai Bà Trưng (5); Hoàng Mai (4); Hoàn Kiếm (3); Bắc Từ Liêm (2); Gia Lâm (2); Hà Đông (2); Tây Hồ (2); Thường Tín (1); Mê Linh (1); Quốc Oai (1).

Thống kê cho thấy, 52 trường hợp dương tính mới ghi nhận thuộc các chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (39); Liên quan BV Phổi Hà Nội (5); Sàng lọc ho sốt (4); Nhà thuốc Láng Hạ (3); Tân Mai - Hoàng Mai (1).

Đối với chùm ca bệnh ho sốt thứ phát, riêng tại tổ 21, Thị trấn Đông Anh ghi nhận 12 trường hợp dương tính. Đây đều là các đối tượng F1 của ca mắc COVID-19 trước đó, ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ngoài ra, tại Liên Ninh - Thanh Trì trưa nay cũng ghi nhận 8 trường hợp dương tính mới, đều là các F1 và được lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng ho sốt, cho kết quả dương tính.

Liên quan đến ổ dịch tại công ty Thực phẩm Thanh Nga (Minh Khai, Hai Bà Trưng), ghi nhận thêm 01 trường hợp dương tính mới. Bệnh nhân thuộc khu vực phong tỏa tại ngõ 651 Minh Khai, ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, cho kết quả dương tính.

Đối với chùm ho sốt cộng đồng chưa rõ nguồn lây, trưa ngày 2/8 ghi nhận 04 trường hợp dương tính mới. Cụ thể:

- Bệnh nhân P.T.L, nữ, sinh năm 1961, ở Dương Nội, Hà Đông, có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.

- Bệnh nhân Đ.C.C, nam, sinh năm 1963, ở Dương Nội, Hà Đông, có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.

- Bệnh nhân H.T.N, nữ, sinh năm 1973  ở phố Phạm Bá Vành, tổ dân phố Hoàng 20, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nữ bệnh nhân này đi bán trứng tại chợ Đồng Xa (ở phường Mai Dịch) từ ngày 27/7 đến ngày 29/7. Ngày 30/7 xuất hiện triệu chứng, chủ động đi khám tại Bệnh viện 198, được làm xét nghiệm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu gửi BV Nhi TW xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- Bệnh nhân T. X. L, nam, sinh năm 2003, ở Thanh Trì, Hoàng Mai. Bệnh nhân là cán bộ phục vụ tại khu cách ly, hàng ngày làm nhiệm vụ phát cơm, dọn rác, ngày 31/7 có triệu chứng được lấy mẫu cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 là 1.344 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 820 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 524 ca.

Sáng 2/8, Hà Nội có 45 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, phần lớn là phát hiện ngoài cộng đồng

Sáng 2/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 18 giờ ngày 01/8 đến 06 giờ ngày 02/8, thành phố ghi nhận 45 trường hợp dương tính, trong đó 7 ca phát hiện tại khu cách ly và 38 ca phát hiện tại cộng đồng.

45 trường hợp này phân bố theo chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (41); Liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ - Đống Đa (01); Tân Mai - Hoàng Mai (1), 90 Nguyễn Khuyến (1), Sàng lọc ho sốt (1).

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trường hợp phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng không rõ nguồn lây là bệnh nhân N.T.C, nữ, sinh năm 1955, ở ngõ 514 Thụy Khuê, Tây Hồ. 

Bệnh nhân vào BV Tim HN trong tình trạng suy hô hấp, truỵ tim mạch (3 ngày trước đó có rối loạn tiêu hoá, sốt), được làm test nhanh khánh nguyên âm tính và cấp cứu nhưng sau đó ngừng tuần hoàn và tử vong lúc 4h sáng ngày 1/8. Bệnh nhân được lấy mẫu làm khẳng định kết quả dương tính.

Hà Nội sáng 2/8 ghi nhận tới 38 trường hợp dương tính tại cộng đồng.

Hà Nội sáng 2/8 ghi nhận tới 38 trường hợp dương tính tại cộng đồng.

Trong số 45 trường hợp dương tính sáng nay, đáng chú ý nhất là các trường hợp ho sốt thứ phát. Trong đó, riêng tại ngõ 105 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm ghi nhận tới 11 trường hợp dương tính. Đây đều là các đối tượng F1 và đang ở khu vực đã phong tỏa.

Ngoài ra, còn ghi nhận 20 trường hợp dương tính khác liên quan tại Công ty Thực phẩm Thanh Nga (ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng), các bệnh nhân này là F1 của trường hợp dương tính trước đó cùng làm tại công ty này đến ngày 30/7. Như vậy, tổng số người có xét nghiệm dương tính tại Công ty Thực phẩm Thanh Nga là 21. Trong đó 12 trường hợp ở tại công ty, số còn lại rải rác trên các quận huyện tại Hà Nội như: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì, Hoàn Kiếm…

Đối với ổ dịch tại 182 ngõ 651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, hiện CDC Hà Nội đã phối hợp TTYT Hai Bà Trưng và đơn vị liên quan điều tra lịch trình di chuyển và người tiếp xúc các bệnh nhân dương tính.

Đến đêm 1/8, có khoảng 300 hộ với 1.000 nhân khẩu đã được phong tỏa tạm thời. Các trường hợp xác định đã được liên hệ chuyển đến Bệnh viện Bắc Thăng Long.

Tổng số F1 được xác định là 17 người. Trong đó, 10 F1 lấy mẫu ngày 31/7 có kết quả xét nghiệm âm tính. Bảy trường hợp còn lại được lấy mẫu vào 1/8 chưa có kết quả xét nghiệm.

750 mẫu xét nghiệm đã được tiến hành với những trường hợp liên quan, người trong khu vực ổ dịch khoanh vùng. Trong đó, 500 mẫu gộp sàng lọc cộng đồng và 230 người sống trong ngõ 651 Minh Khai. Các mẫu bệnh phẩm đã được gửi Bệnh viện Xanh Pôn, hiện chưa có kết quả.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã lập danh sách nhân viên làm việc tại 5 công ty cùng ở ngõ 651 Minh Khai, thông báo để họ chủ động tự cách ly tại nhà và khai báo với y tế địa phương. Toàn bộ nhà và khu vực xung quanh ngõ 651 Minh Khai được phun khử khuẩn.

Như vậy, số ca cộng dồn tại Hà Nội trong đợt dịch 4 là 1.292 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 789 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 503 ca.

Hà Nội: 21 trường hợp dương tính tại Công ty thực phẩm Thanh Nga, gồm có 11 người giao hàng
Theo CDC Hà Nội, trong số 21 trường hợp dương tính, có tới 11 nhân viên giao hàng, 6 nhân viên văn phòng, một người đóng hàng…

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19