Sau màn "tặng quà" giữa đêm với nhiều thế lạ, chàng trai Hà Nội khiến bạn gái "xanh mặt", phải dìu vào viện

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 11/03/2023 11:45 AM (GMT+7)

Sau tiệc mừng ngày kỷ niệm, nam thanh niên rất hưng phấn vì đã có chút men nồng, rồi trong đêm đã “tặng quà” cho bạn gái nhưng tai nạn đã xảy ra.

Mỗi dịp kỷ niệm hay lễ Tết, nhiều cơ quan hay các nhóm-hội bạn bè thường tổ chức liên hoan với nhau, sau cuộc liên hoan ấy nhiều cặp đôi vô cùng hưng phấn, sẵn sàng “tặng quà” cho nhau để ghi nhớ ngày đặc biệt. Ít ai biết được rằng, trong men say đó, chỉ cần “xảy một ly là đi "cậu nhỏ” và thực tế không ít trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu vì vấn đề này.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp - Trung tâm Hiếm muộn và Y học giới tính Hà Nội (BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết, bác sĩ đã tiếp nhận một trường hợp bị gãy “của quý” được bạn gái dìu vào viện cấp cứu. “Thời điểm vào viện, thanh niên 25 tuổi này vẫn nồng nặc mùi rượu, không tỉnh táo”, bác sĩ Hiệp chia sẻ.

Sử dụng rượu trước và trong khi quan hệ có thể gây tai nạn, thường gặp nhất là gãy dương vật. (Ảnh minh họa)

Sử dụng rượu trước và trong khi quan hệ có thể gây tai nạn, thường gặp nhất là gãy dương vật. (Ảnh minh họa)

Theo chia sẻ của người bạn gái đi cùng, trước khi tai nạn xảy ra, hai người đã đi ăn uống cùng nhóm bạn nhân kỷ niệm ngày quan trọng. Khi tàn cuộc về phòng, dù ngà ngà men say nhưng bạn trai nằng nặc đòi “tặng quà” cho người yêu. Trong quá trình làm “chuyện ấy”, hai người đã đổi nhiều tư thế mới lạ và bỗng bạn gái nghe tiếng “khục” ở phía dưới cơ thể. “Ngay lúc đó bạn trai em có kêu đau, nhưng do say rượu nên lăn ra ngủ luôn”, cô gái kể với bác sĩ.

Sau đó, kiểm tra lại “cậu nhỏ” của người yêu thì thấy bị cong vẹo, bầm tím, cô gái hốt hoảng gọi taxi rồi đưa anh chàng vào bệnh viện. Bác sĩ Hiệp chia sẻ, sau khi hỏi chuyện thì nguyên nhân “gãy súng” là do nam thanh niên “yêu” quá mạnh bạo ở tư thế mới nên đã bị trật khớp, tì đè vào dương vật dẫn tới gãy.

Với trường hợp này, do cô gái phát hiện sớm nên đã xử lý nhanh gọn và gần như không để lại di chứng. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện hoặc nhập viện muộn thì tình trạng này có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh lý hoặc bị cong vẹo sau khi xử lý phẫu thuật. Do vậy, các đôi nếu gặp sự cố về dương vật khi quan hệ thì cần nhanh chóng tới bệnh viện sớm để được các bác sĩ can thiệp. Việc được cấp cứu sớm sẽ giúp cho “cậu nhỏ” ít bị tổn thương bên trong và phục hồi chức năng tốt về sau này.

Bác sĩ Hiệp tư vấn, quan hệ khi uống rượu sẽ gặp nhiều tác hại hơn là lợi ích.

Bác sĩ Hiệp tư vấn, quan hệ khi uống rượu sẽ gặp nhiều tác hại hơn là lợi ích. 

Đối với việc nhiều người uống rượu vào hưng phấn và muốn “yêu” cuồng nhiệt, bác sĩ Hiệp cho biết, thông thường uống rượu sẽ khiến ham muốn tình dục tăng cao, tuy nhiên khi đó người ta cũng khó hoặc không quản lý được hành vi, thái độ, do vậy quan hệ rất dễ xảy ra sự cố. Tai nạn thường gặp liên quan tới rượu khi quan hệ tình dục ở nam giới thường là gãy dương vật.

Do vậy, bác sĩ Hiệp cảnh báo thói quen uống rượu bia gây ra nhiều tác hại đến chức năng sinh lý của nam giới hơn là lợi ích. Việc sử dụng rượu bia quá mức cho phép có thể gây ức chế hệ thần kinh trung ương và các cơ quan có liên quan mật thiết với chức năng sinh lý.

Về lâu dài, người lạm dụng rượu có nguy cơ cao gặp vấn đề suy giảm ham muốn tình dục. Các chất chuyển hóa có hại trong rượu làm xơ hóa, tổn thương mạch máu dương vật, dẫn đến giảm tưới máu vùng này, gây rối loạn cương dương. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng rối loạn cương dương là vấn đề phổ biến ở nam giới có tiền sử nghiện rượu.

Sau lần đầu quan hệ với chồng sắp cưới, cô gái Thanh Hóa đi vá cái ngàn vàng thì phát hiện sự thật quá sốc
Bị chồng sắp cưới đay nghiến khi thấy trên giường không có dấu vết "trinh tiết", cô gái trẻ quyết định chia tay rồi đi vá lại màng trinh để khỏi gặp tình cảnh cay đắng, ai ngờ phát hiện điều lạ lùng.

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục