Không giặt đồ lót mà chỉ đem phơi nắng suốt 1 năm, chàng trai phải nhận kết đắng

Ngày 27/10/2019 09:36 AM (GMT+7)

Vì lười giặt đồ lót và tin rằng phơi quần áo dưới nhiệt độ cao sẽ giúp khử trùng, nam thanh niên đã phải lĩnh hậu quả khiến anh phải hối hận.

Theo một nghiên cứu, một ngày không thay đồ lót có thể có 1 triệu virus đe dọa sức khỏe của những bộ phận riêng tư và các thống kê liên quan cho thấy rằng nếu đồ lót không được giặt trong một ngày sẽ có 0,1 gram phân vẫn còn trên đó, bao gồm Salmonella và E. coli. Thế nhưng vẫn có những người vì quá lười biếng nên không giặt đồ lót sạch sẽ cuối cùng phải chịu hậu quả.

Không giặt đồ lót mà chỉ đem phơi nắng suốt 1 năm, chàng trai phải nhận kết đắng - 1

Nam thanh niên chỉ phơi đồ lót ra nắng mà không giặt vì nghĩ nhiệt độ cao sẽ giết vi trùng. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Hong Yujie, Bệnh viện Đại học quốc gia Cheng Kung, Đài Bắc, Đài Loan chia sẻ đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 30 tuổi độc thân vì quá lười biếng nên đã không chịu giặt quần áo, bao gồm cả đồ lót trong hơn 1 năm. Người đàn ông tin rằng quần áo có thể được khử trùng ở nhiệt độ cao nên mỗi ngày thay vì giặt quần áo xong phơi, anh quyết định để quần áo trực tiếp ra ngoài trời nắng mà không cần giặt.

Chàng trai nghĩ rằng nhiệt độ của mặt trời sẽ giết chết vi khuẩn. Và sau khi phơi khô, anh sẽ lật lại mặt quần áo rồi mới dùng.

Sau một thời gian áp dụng phương pháp "độc nhất vô nhị" này, nam thanh niên thấy ngứa phần dưới và thậm chí còn bị đau ở vùng chậu, cậu nhỏ cũng bị sưng. Vì không thể chịu nổi cơn đau nên anh đã đi khám. Kết quả phát hiện phần dưới của chàng trai bị viêm, mưng mủ nghiêm trọng. 

Không giặt đồ lót mà chỉ đem phơi nắng suốt 1 năm, chàng trai phải nhận kết đắng - 2

Bác sĩ Hong Yujie cho biết người đàn ông đã mắc bệnh hoại tử Fournier vì thói quen mất vệ sinh của mình. 

Bác sĩ Hong Yujie giải thích rằng chàng trai đã mắc bệnh hoại tử Fournier. Bởi vì đồ lót của đàn ông đôi khi dính vào nước tiểu, rất dễ sinh ra vi khuẩn và gây ngứa dữ dội. Khi gãi ngứa sẽ vô tình tạo thành vết thương, do đó vi khuẩn có cơ hội xâm nhập vào, từ đó sẽ làm cho vùng đáy chậu bị nhiễm trùng nghiêm trọng.

Cuối cùng, nam thanh phải trải qua phẫu thuật, cắt bỏ phần hoại tử tới 10cm. Bác sĩ Hong Yujie cảnh báo một khi chứng hoại tử Fournier không được điều trị kịp thời hoặc có thể mất khả năng sinh sản hoặc tỷ lệ tử vong cao từ 70% đến 100%. Hoại tử Fournier liên quan đến nhiễm trùng ở bìu (bao gồm tinh hoàn), dương vật hay tầng sinh môn. Đáy chậu là khu vực giữa bìu và hậu môn ở nam giới hoặc khu vực giữa hậu môn và âm hộ ở nữ giới. Các mô chết ở những người bị loại hoại tử này thường được tìm thấy ở bộ phận sinh dục và có thể kéo dài đến đùi, bụng và ngực.

Các triệu chứng phổ biến của hoại tử Fournier là:

- Sốt;

- Đau và sưng ở bộ phận sinh dục hoặc vùng hậu môn;

- Mùi khó chịu phát ra từ các tế bào da bị ảnh hưởng;

- Khi chạm vào vùng bị ảnh hưởng tạo ra âm thanh lốp bốp;

- Mất nước;

- Thiếu máu.

Không giặt đồ lót mà chỉ đem phơi nắng suốt 1 năm, chàng trai phải nhận kết đắng - 3

Hoại tử Fournier nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn tới tử vong. (Ảnh minh họa)

Hoại tử Fournier thường xảy ra do nhiễm trùng bên trong hoặc gần bộ phận sinh dục. Nguồn lây nhiễm có thể bao gồm:

- Nhiễm trùng đường tiểu;

- Nhiễm trùng bàng quang;

- Phẫu thuật cắt bỏ dạ con;

- Áp xe (mô sưng tấy có chứa mủ);

Ở trẻ em, nguyên nhân có thể bao gồm:

- Côn trùng cắn;

- Bỏng;

- Cắt bao quy đầu.

Bé gái 12 tuổi mắc bệnh người lớn, phải cắt ống dẫn trứng vì sai lầm khi dùng đồ lót
Bé gái 12 tuổi đau bụng suốt nửa tháng, thậm chí còn bị nôn, sốt. Khi đến bệnh viện kiểm tra kết quả khiến mọi người sững sờ.
Minh Minh (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh nam giới