Chàng kỹ sư ở Sài Gòn 3 năm không "cày cuốc" chốn phòng the, biết nguyên do người đàn ông nào cũng gật gù đồng cảm

DIỆU THUẦN - Ngày 09/07/2023 09:04 AM (GMT+7)

Theo các bác sĩ, hiện nay nam giới mắc phải tình trạng “trên bảo dưới không nghe” ngày càng tăng và trẻ hóa, trong đó, không ít người trẻ trục trặc phòng the do áp lực từ công việc, kinh tế gia đình và cuộc sống.

Áp lực trả nợ mua nhà, vợ chồng 3 năm không “yêu”

Anh Nguyên (38 tuổi), hiện là kỹ sư xây dựng tại TP.HCM. Giữa năm 2017, anh cùng vợ là chị Mến (36 tuổi) dùng số tiền tích góp được, vay thêm ngân hàng 1,5 tỷ đồng để mua mảnh đất diện tích 53m2 và xây căn nhà 3 tầng trong con hẻm rộng 8m2 ở TP Thủ Đức. Giai đoạn đó, họ cũng đón con gái đầu lòng chào đời.

Vợ chồng chị Mến cho biết, tổng thu nhập lúc mua đất xây nhà của hai vợ chồng là hơn 50 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ các khoản chi tiêu cho 3 người khoảng 15 triệu thì họ có đủ khả năng trả nợ.

Áp lực cuộc sống và công việc cũng là nguyên nhân khiến nhiều nam giới gặp tình trạng trên bảo dưới không nghe. Ảnh minh họa.

Áp lực cuộc sống và công việc cũng là nguyên nhân khiến nhiều nam giới gặp tình trạng "trên bảo dưới không nghe". Ảnh minh họa.

Thế nhưng, khi dọn về nhà mới ở, con gái anh chị chưa đến 1 tuổi thường xuyên bị bệnh, ông bà nội ngoại ở xa và đã lớn tuổi nên chị Mến phải ưu tiên việc chăm con, khiến thu nhập từ công việc truyền thông bị giảm một nửa, trong khi chi phí cho con lại nhiều hơn. Áp lực trả nợ, thu nhập không như ý muốn khiến vợ chồng chị Mến thường xuyên “cơm không lành canh không ngọt”.

Về chuyện chăn gối, chị Mến cho biết, trước khi mua đất xây nhà, cả hai vợ chồng đều bình thường, mỗi cuộc yêu đều thăng hoa. Tuy nhiên, 3 năm sau làm nhà, "chuyện ấy" tắt hẳn. “Chồng tôi cứ lên giường là lăn ra ngủ. Các ngày nghỉ, lễ anh ấy cũng tranh thủ đi làm kiếm thêm thu nhập”, chị Mến chia sẻ. Nhiều lần vợ gợi ý, ẩn ý trách móc, anh Nguyên cũng không đả động khiến chị Mến tự ái, ra ngủ riêng và nghi chồng ngoại tình.

Sau đó, nhờ làm trong ngành truyền thông, chị Mến được gặp các chuyên gia tâm lý và các bác sĩ nam học nên biết được, tình trạng anh Nguyên đang gặp phải có thể là bị rối loạn cương dương do tâm lý (bị căng thẳng thần kinh, mệt mỏi, stress có thể tác động và gây khó khăn để đạt được sự cương cứng). Lúc này, chị Mến mới nhớ lại những lần chồng chia sẻ về áp lực khoản nợ đã vay để mua nhà và chi phí sinh hoạt của gia đình. Ngoài làm việc ở công ty anh còn nhận thêm dự án bên ngoài làm. Về nhà, anh còn phải phụ vợ chăm con, làm việc nhà và anh sợ vợ mệt nên để chị ngủ.

Tâm sự với chồng, khi nghe anh khẳng định: “Anh không còn thời gian để ngoại tình”, chị Mến đã nhận ra mình có lỗi khi nghi ngờ chồng. Sau đó, chị giảm áp lực cho hai vợ chồng bằng cách chuyển khoản nợ sang ngân hàng có lãi suất thấp hơn, kéo dài thời gian trả nợ thành 25 năm, cho con đi học sớm, thuê giúp việc theo giờ để hai vợ chồng tập trung làm việc, hết giờ làm ở công ty là thời gian của cả gia đình.

Chị Mến cho biết, sau gần 6 năm mua nhà, vợ chồng chị đã trả gần hết nợ và đang lên kế hoạch sinh con thứ hai. Chuyện chăn gối của cả hai cuối cùng đã bình thường trở lại.

Rối loạn cương dương cũng khiến nhiều cặp đôi phải ly hôn. (Ảnh minh họa)

Rối loạn cương dương cũng khiến nhiều cặp đôi phải ly hôn. (Ảnh minh họa)

Nam giới mắc rối loạn cương dương đang dần trẻ hóa

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Đạt, khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, rối loạn cương dương là một rối loạn chức năng tình dục ở nam giới. Khi nam giới gặp tình trạng này, dương vật không cương cứng được hoặc không đủ cương cứng để thực hiện quá trình giao hợp. Căn bệnh này xảy ra ở nam giới từ ngàn đời xưa và đang ngày càng phổ biến.

Dù rối loạn cương dương có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng có thể tác động rất lớn đến chất lượng cuộc sống cũng như bản lĩnh và niềm tin của người đàn ông. Thậm chí, bệnh lý này còn là nguyên nhân khiến nhiều cặp đôi đổ vỡ hôn nhân nếu "nửa kia" không hiểu cho bạn đời của mình.

Theo một nghiên cứu từ Mỹ, rối loạn cương dương xuất hiện chủ yếu ở nam giới 40-70 tuổi, chiếm khoảng 50%. Người ta cũng ước tính, khoảng 150 triệu nam giới trên toàn thế giới gặp tình trạng này. Rối loạn cương dương ở nam giới dưới 40 tuổi chiếm khoảng 40%. Tại Việt Nam, vấn đề này ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa. Nam giới ở độ tuổi 18 - 20 cũng có nguy cơ mắc bệnh, thậm chí còn có chiều hướng gia tăng mạnh.

Bác sĩ Đạt cho rằng, có rất nhiều nguyên nhân khiến nam giới gặp tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, trong đó có lý do tâm lý. Tức là, nam giới khi gặp các vấn đề khiến họ bị căng thẳng thần kinh, mệt mỏi, stress có thể gặp khó khăn để đạt được sự cương cứng.

Bàn về vấn đề này, Ths.BS Tạ Ngọc Thạch, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh giải thích thêm rằng, cảm xúc và tâm trạng rất quan trọng trong việc cương cứng bởi chúng liên quan tới thần kinh, hormone và hệ tuần hoàn. “Cảm xúc và tâm trạng xấu có thể làm giảm khả năng đạt được hay duy trì sự cương cứng”, bác sĩ Thạch chia sẻ.

Theo các bác sĩ, người vợ cần hiểu và thông cảm khi chồng bị rối loạn cương dương. Ảnh minh họa.

Theo các bác sĩ, người vợ cần hiểu và thông cảm khi chồng bị rối loạn cương dương. Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Thạch, một số nguyên nhân tâm lý phổ biến gây nên tình trạng “trên bảo dưới không nghe” của nam giới là:

+ Muộn phiền.

+ Áp lực lớn trong cuộc sống gia đình và xã hội.

+ Có vấn đề trong sức khỏe tâm thần như tâm thần phân liệt.

+ Lo lắng hiệu suất quan hệ tình dục.

+ Chấn thương tâm lý.

+ Xảy ra vấn đề trong mối quan hệ với vợ hay bạn tình.

Để cải thiện tình trạng rối loạn cương dương do vấn đề tâm lý, theo các bác sĩ, nam giới cần thay đổi lối sống bằng cách:

+ Giảm áp lực trong công việc, áp lực trong cuộc sống. 

+ Cần chia sẻ với bạn đời những khúc mắc mình đang gặp phải. 

+ Giảm, ngưng hút thuốc, uống ít rượu và tập thể dục thường xuyên hơn. 

+ Cần cố gắng có chế độ ăn uống đa dạng, ít đường, muối và chất béo. 

+ Người vợ cần hiểu và cùng chồng tạo ra không gian thoải mái để cả hai có các cuộc yêu thăng hoa hơn.

+ Đi gặp bác sĩ đúng chuyên môn khi rối loạn cương dương kèm xuất tinh sớm, chậm xuất tinh và mắc các bệnh như đái tháo đường, tim mạch cùng như các vấn đề khác. 

* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi.

Người vợ ở Sài Gòn thu nhỏ cô bé để giữ chồng, ngờ đâu đôi bên lại ngoại tình vì lý do khó đỡ
Sau sinh con trai thứ hai, chị Kim Huệ quyết định phẫu thuật thu nhỏ “cô bé” để giữ chồng nhưng lại nhận một kết quả không ngờ.

Quan hệ tình dục

DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh rối loạn cương dương