Tan vỡ hôn nhân vì làm “chuyện ấy” như đâm vào tường, cô gái trẻ đến viện và cái kết không ngờ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 31/08/2022 11:49 AM (GMT+7)

Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô gái quyết tâm đi điều trị với hy vọng tình yêu và niềm hạnh phúc sẽ đến trong tương lai.

TS.BS.Nguyễn Đình Liên

Trưởng Khoa Ngoại Thận-Tiết niệu, Bệnh viện E

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Hôn nhân tan vỡ vì chuyện chăn gối không thành

Đang điều trị tại phòng bệnh sau 4 ngày phẫu thuật, Nguyễn Thị Thanh Hương (28 tuổi, quê Hà Nam) dù vẫn còn hơi đau, chưa ăn uống được nhưng luôn tin rằng cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới.

Trước đó, Hương tìm đến khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Hàm mặt (Bệnh viện E) cùng người chị gái vì lý do không thể quan hệ tình dục. Cũng chính vì điều này, cô đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ, đây cũng chính là động lực để cô quyết tâm đi khám, tìm hiểu nguyên nhân.

Cô chia sẻ đã lập gia đình từ cách đây 3 năm. Trước đó, bạn trai có biết việc quan hệ tình dục giữa hai người gặp một số khó khăn, nhưng vì tình yêu nên cả hai vẫn quyết tâm đến với nhau.

Thế nhưng khi về sống chung, việc “chuyện ấy” không được viên mãn cộng với những áp lực từ gia đình về việc mãi chẳng có bầu nên hai người đã chia tay sau 3 năm gắn bó.

Với những bệnh nhân từng trải, việc động viên tâm lý sẽ dễ dàng hơn là bệnh nhân mới 18-20 tuổi.

Với những bệnh nhân từng trải, việc động viên tâm lý sẽ dễ dàng hơn là bệnh nhân mới 18-20 tuổi.

Tự ti với những vấn đề mình gặp phải, Hương chẳng dám nghĩ đến chuyện yêu, dù cô có ngoại hình không tệ và cũng có không ít chàng trai theo đuổi sau khi ly hôn.

Tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận Hương không có âm đạo bẩm sinh, không có tử cung. Bác sĩ Nguyễn Đình Minh - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Hàm mặt (Bệnh viện E) cho biết qua thăm khám, nhận thấy bệnh nhân Hương có âm hộ, lỗ tiểu nhưng phía trong không có khoang âm đạo. Chính vì thế, việc quan hệ tình dục gặp khó khăn, khi đưa dương vật vào giống như bị bức tường ngăn lại.

Ngoài ra, Hương còn không có tử cung nên không thể mang thai tự nhiên, dù qua xét nghiệm, chụp chiếu thì chức năng nội tiết, hai buồng trứng hoàn toàn bình thường. “Trường hợp này vẫn có thể can thiệp để có con, nhưng buộc phải nhờ người mang thai hộ theo quy định pháp luật”, bác sĩ Minh chia sẻ.

Sau 1,5 tiếng, cô gái có thêm 7,5cm âm đạo mới

Sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ quyết định sẽ tái tạo âm đạo cho nữ bệnh nhân này. Tuy nhiên, do môi bé của bệnh nhân quá nhỏ nên không thể lấy niêm mạc để tạo hình, phải lấy niêm mạc miệng để làm âm đạo mới cho bệnh nhân.

“Niêm mạc miệng tương đồng với niêm mạc âm đạo và khi ghép vào ít bị co, từ đó có độ an toàn và kết quả tạo hình rất tốt. Nếu lấy vạt da để tạo hình thì nguy cơ bị co, từ đó dẫn đến dính rất cao và khả năng quan hệ của bệnh nhân sau này sẽ khó khăn”, bác sĩ Minh chia sẻ.

Bác sĩ Minh cho biết ca phẫu thuật kéo dài trong vòng 1,5 tiếng với 3 kíp mổ hoạt động liên tục. Đặc biệt, quá trình phẫu thuật có sự hỗ trợ của TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Thận tiết niệu & Nam học (Bệnh viện E), kíp này sẽ tiến hành nội soi ổ bụng, giám sát ổ bụng để tránh những sự cố xảy ra.

Bác sĩ Nguyễn Đình Liên và bác sĩ Nguyễn Đình Minh thực hiện phẫu thuật tái tạo âm đạo cho người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Đình Liên và bác sĩ Nguyễn Đình Minh thực hiện phẫu thuật tái tạo âm đạo cho người bệnh. 

“Ca phẫu thuật có sự kết hợp với kíp nội soi sẽ giúp kiểm soát được đường mở khoang âm đạo. Từ đó, chúng tôi an tâm hơn khi thực hiện tạo hình âm đạo, tránh được nguy cơ thủng ổ bụng, thủng bàng quang trong quá trình phẫu thuật”, bác sĩ Minh cho hay.

Kết thúc ca phẫu thuật, “đường hầm” âm đạo của bệnh nhân được tái tạo dài 7,5cm. 4 ngày sau ca mổ, khuôn nong cố định tốt, khoang âm đạo khá rộng rãi, đủ độ sâu phù hợp cơ thể người bệnh. Vị trí lấy niêm mạc (ở miệng) không bị chảy máu, vết thương khô.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân nằm bất động tại chỗ để khuôn nong ổn định. Người bệnh có thể uống nước (rất hạn chế) nhưng thời điểm này chưa ăn trực tiếp được, phải truyền dinh dưỡng do liên quan đến vấn đề tiểu tiện.

Đặc biệt sau này khi ra viện, bệnh nhân vẫn phải tiến hành nong âm đạo trong vòng 3 tháng liên tục. Sau 3 tháng nếu không có bạn tình, phải tiếp tục nong thêm 3 tháng để giúp âm đạo giãn nở, hoạt động trơn tru.

Theo bác sĩ Minh, dị tật không âm đạo có tỷ lệ 1/2000, tức là cứ 2000 trẻ sinh ra có 1 trẻ nguy cơ bị dị tật này. Nguyên nhân gây bệnh hiện chưa rõ ràng. Bệnh thường phát hiện ở độ tuổi sơ sinh hoặc dậy thì. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo những phụ nữ có các dấu hiệu bất thường như đến tuổi dậy thì nhưng không có kinh nguyệt, không quan hệ vợ chồng được… nên thăm khám sớm để có hướng điều trị kịp thời.

Được biết, khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E can thiệp hơn 20 ca dị tật âm đạo. Mỗi ca phẫu thuật thành công giúp thay đổi cuộc đời của mỗi người phụ nữ, tạo cho họ khả năng chăn gối, khả năng làm mẹ.

*Tên bệnh nhân đã thay đổi

Cụ ông 94 tuổi cứ ăn cơm xong là đòi làm chuyện ấy với vợ, con gái đưa đi khám nhận kết quả sững sờ
Dù đã ở tuổi 94 nhưng cụ ông vẫn luôn có ham muốn, còn liên tục gạ gẫm vợ 85 tuổi làm "chuyện ấy", khi đi khám thì bác sĩ kết luận bất ngờ.

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục