Thiếu gia chưa vợ con đã đòi triệt sản, bác sĩ nghe xong lý do phải thốt lên “giàu chưa chắc sướng”

HOÀNG THÙY. - Ngày 09/03/2024 11:34 AM (GMT+7)

Chàng trai trẻ tuổi, chưa kết hôn, có điều kiện gia đình giàu có nhưng lại muốn triệt sản khiến bác sĩ phải bất ngờ thốt lên: “Hoá ra có tiền cũng chưa chắc sướng”.

Đối với những cặp vợ chồng không muốn sinh thêm con, triệt sản nam được coi là biện pháp tránh thai tốt nhất. Thông thường phương pháp này chỉ dành cho nam giới đã kết hôn và sinh đủ con theo mong muốn.

Tuy nhiên, bác sĩ Ou Yinglun, Khoa Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa Quân đội Quốc gia Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) gần đây đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng mặc dù những người chưa kết hôn và không muốn có con có thể triệt sản nhưng ông không khuyến khích. 

Ông cho biết, theo luật pháp hiện hành của Đài Loan, nếu người đàn ông đã có gia đình muốn triệt sản thì phải được sự đồng ý của vợ/chồng mình. Nhưng nếu là người trưởng thành chưa lập gia đình hoặc đã ly hôn thì có thể tự mình ký giấy đồng ý và không cần sự chấp thuận của người khác. Dù vậy, bác sĩ Ou Yinglun không ủng hộ họ làm vậy.

Chàng trai trẻ muốn triệt sản dù chưa kết hôn, sinh con do không muốn con cái sau này vướng vào tranh chấp tài sản với gia đình. (Ảnh minh họa)

Chàng trai trẻ muốn triệt sản dù chưa kết hôn, sinh con do không muốn con cái sau này vướng vào tranh chấp tài sản với gia đình. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ cũng chia sẻ một trường hợp khiến ông ấn tượng mãi không quên, đó là một người đàn ông khoảng 25 tuổi, chưa lập gia đình, đến phòng khám và yêu cầu triệt sản. Dù không có lý do pháp lý nào cản trở người đàn ông việc này nhưng bác sĩ Ou Yinglun vẫn rất quan tâm liệu điều gì khiến anh quyết tâm triệt sản khi còn chưa có vợ.

Theo chia sẻ của nam bệnh nhân, gia đình anh rất giàu có nhờ công việc kinh doanh nhưng cũng vì điều này mà cha mẹ anh thường xuyên mâu thuẫn về tài sản với các anh chị em trong gia đình. Chàng trai trẻ không muốn tương lai con cái của anh cũng sẽ vướng vào sự tranh chấp này nên muốn "tuyệt tự, tuyệt tôn". 

Bác sĩ Ou Yinglun cho biết khi đó ông đã nghĩ nếu ca phẫu thuật của nam thanh niên được thực hiện và cha mẹ anh sau đó biết được, dù về mặt pháp lý thì bác sĩ không sai nhưng liệu có ai sẵn sàng mạo hiểm cả sự nghiệp cho một ca phẫu thuật rủi ro như vậy. Hơn nữa, hầu như tất cả những người như nam thanh niên đều sẽ bị các bác sĩ từ chối.

Bác sĩ Ou Yinglun nhấn mạnh rằng: "Nếu bạn muốn triệt sản vì không thích trẻ con hoặc nghĩ rằng mình không đủ khả năng nuôi con, hãy đợi vài năm để suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì có thể một ngày nào đó, bạn may mắn trở nên giàu có, đủ tài chính để nuôi con hoặc bạn gặp được người mà mình muốn sinh con với họ,... Tốt nhất, bạn nên đợi vài năm để ổn định cuộc sống, nếu không sau có thể sẽ hối hận".

Cuối cùng, bác sĩ cũng tiết lộ đã từ chối phẫu thuật cho nam bệnh nhân trên để tránh những tranh chấp có thể xảy ra sau này.

Bác sĩ nhắc nhở triệt sản ở nam giới có hiệu quả tránh thai gần như 100% nhưng khi nối lại thì khả năng thành công chỉ khoảng 50%, đàn ông nên nghĩ kỹ trước khi thực hiện.

Bác sĩ nhắc nhở triệt sản ở nam giới có hiệu quả tránh thai gần như 100% nhưng khi nối lại thì khả năng thành công chỉ khoảng 50%, đàn ông nên nghĩ kỹ trước khi thực hiện. 

Tại sao không khuyến khích nam giới trẻ, chưa kết hôn triệt sản?

Triệt sản nam là kỹ thuật thắt và cắt ống dẫn tinh, mục đích là làm gián đoạn đường đi của tinh trùng (được sản xuất từ tinh hoàn) ra túi tinh khiến cho tinh trùng không thể được giải phóng vào trong tinh dịch. Khi đó, phần tinh trùng không thể di chuyển đến túi tinh sẽ đọng lại trong ống sinh tinh, mào tinh và một phần dưới ống dẫn tinh sau đó tự tiêu đi.

Như vậy, khi 2 vợ chồng quan hệ, tinh dịch vẫn ra ngoài như bình thường nhưng không có tinh trùng, người vợ sẽ không thể thụ thai được.

Thắt ống dẫn tinh là phương pháp tránh thai an toàn với hiệu quả có thể lên đến 100%. Tuy nhiên, không ít trường hợp nam giới phẫu thuật triệt sản sau đó lại muốn có con nên quyết định đi nối lại. Thủ thuật nối lại ống dẫn tinh phức tạp và khó hơn nhiều so với thắt ống dẫn tinh, với tỷ lệ thành công chỉ khoảng 50%. 

Do vậy, trước khi thực hiện thủ thuật triệt sản, bạn cần cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ. Đó cũng là lý do mà phương pháp này thường chỉ được khuyên áp dụng cho nam giới trung niên, đã kết hôn, có con và không muốn sinh thêm. 

Sau một tháng có tình một đêm với nữ đồng nghiệp, chàng trai gặp họa khi sắp tổ chức đám cưới
Sau chén rượu nồng, Hiếu cùng nữ đồng nghiệp vào nhà nghỉ và gần một tháng sau anh phải nhận trái đắng vì tin tưởng cô gái cùng cơ quan là "an toàn".

Quan hệ tình dục

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETTODAY)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tránh thai