Sau một tháng có "tình một đêm" với nữ đồng nghiệp, chàng trai gặp họa khi sắp tổ chức đám cưới

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 08/03/2024 10:50 AM (GMT+7)

Sau chén rượu nồng, Hiếu cùng nữ đồng nghiệp vào nhà nghỉ và gần một tháng sau anh phải nhận trái đắng vì tin tưởng cô gái cùng cơ quan là "an toàn".

Phạm Minh Hiếu (32 tuổi, quê Ninh Bình) hiện chưa lập gia đình nhưng đã có người yêu và chuẩn bị làm đám cưới. Người yêu làm công nhân ở quê, còn Hiếu làm việc cho một cơ quan truyền thông tại Cầu Giấy, Hà Nội. Theo dự định, trong tháng 2 âm lịch này hai gia đình sẽ chọn ngày đẹp để tổ chức lễ ăn hỏi và sau đó là đám cưới.

Hết đợt nghỉ Tết, Hiếu khoác ba lô ra Hà Nội để bắt đầu công việc. Trước khi đi anh còn nhắn nhủ bạn gái ở nhà chuẩn bị để sang tháng mình về tính chuyện trăm năm. Thế nhưng sự cố bất ngờ xảy ra, Hiếu đã làm điều có lỗi với người yêu ngay khi vừa mới ra Hà Nội.

Ngày gặp mặt đầu năm, cơ quan Hiếu tổ chức liên hoan. Sau những chén rượu nồng, anh đưa một nữ đồng nghiệp cùng cơ quan về nhà. Trên đường về, hai người có nói chuyện qua lại và sau cái ôm từ phía sau của cô đồng nghiệp, Hiếu đã không kìm được lòng và cả hai vào nhà nghỉ.

Tòm tem với đồng nghiệp, chàng trai quê Ninh Bình phải trả giá đắt. Ảnh minh họa.

Tòm tem với đồng nghiệp, chàng trai quê Ninh Bình phải trả giá đắt. Ảnh minh họa. 

Ngày hôm sau thức dậy, cả hai đều ngượng ngùng rồi mỗi người một ngả. Khi lên công ty, cả hai cố tránh mặt nhau để không gợi lại việc xấu hổ.

Tưởng rằng, mọi chuyện cứ thế trôi đi, không ngờ 3 tuần sau, Hiếu xuất hiện những biểu hiện lạ với vết trợt nông hình tròn ở qui đầu, hạch bẹn sưng thành chùm, trong đó có một hạch to trội hơn hẳn, kèm theo cảm giác ngứa ngáy ở bộ phận sinh dục. 

Lo lắng mình mắc bệnh sau “tình một đêm” với đồng nghiệp, Hiếu đến viện thăm khám và được chẩn đoán mắc giang mai. Nhận kết quả, Hiếu vô cùng sốc và chia sẻ: “Hôm đó, tình thế khá gấp gáp nên tôi không chuẩn bị bao cao su. Hơn nữa cả hai làm việc cùng nhau khá lâu rồi, cô ấy cũng chưa có người yêu nên tôi nghĩ là “rau sạch”. Không ngờ vì chút bồng bột tôi phải trả giá như vậy”. Điều Hiếu lo lắng nhất là ngày ăn hỏi sắp tới, anh không biết phải đối diện với vợ chưa cưới ra sao. “Cô ấy mà biết chuyện chắc là bỏ tôi luôn, không cưới xin gì nữa”, Hiếu lo ngại.

Bác sĩ Liên khuyến cáo, nên quan hệ an toàn, chung thủy để phòng tránh bệnh tình dục. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Liên khuyến cáo, nên quan hệ an toàn, chung thủy để phòng tránh bệnh tình dục. Ảnh minh họa. 

TS.BS Nguyễn Đình Liên (Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E) cho biết, sau Tết, số bệnh nhân đến khám do mắc bệnh lây qua đường tình dục gia tăng, nguyên nhân chủ yếu do quan hệ không an toàn, trong đó, phổ biến nhất là các bệnh như giang mai, sùi mào gà, lậu, Chlamydia...

Với bệnh nhân trên, bác sĩ cho rằng, không thể xác định được nguồn lây chính xác, bởi giang mai có thời gian ủ bệnh rất lâu, từ 10 cho đến 90 ngày. Trường hợp nam bệnh nhân từng có quan hệ với vợ sắp cưới, trong khi cô này đang mang mầm bệnh thì hoàn toàn có thể lây nhiễm và đến giờ mới xuất hiện triệu chứng. Do vậy, để xác định chính xác nhất nguồn lây thì cần nói cả người yêu ở quê và cô đồng nghiệp đi khám. Đây là việc làm cần thiết để tránh bệnh lây theo cấp số nhân ra cộng đồng.

Theo bác sĩ Liên, giang mai chủ yếu lây qua quan hệ tình dục không an toàn. Ngoài ra, bệnh có thể lây qua đường máu qua tiêm truyền, hoặc đồ dùng, vật dụng có xoắn khuẩn giang mai. Trường hợp người mẹ có thai bị giang mai mà không được điều trị cũng có thể lây truyền cho thai nhi.

Đáng lưu ý, thời gian ủ bệnh giang mai khá lâu lên tới 3 tháng, thời kỳ lây bệnh mạnh nhất là trong khoảng 3 đến 8 tuần. Trong giai đoạn này, các thương tổn da và niêm mạc chứa nhiều xoắn khuẩn giang mai nhất.

Giang mai có thể điều trị khỏi, nhưng phát hiện muộn thường sẽ để lại nhiều biến chứng, nhất là hệ thống sinh sản. Do vậy, việc dự phòng bằng cách quan hệ tình dục an toàn, vệ sinh cá nhân sạch sẽ là rất quan trọng. Khi có biểu hiện bệnh cần đi khám càng sớm càng tốt”, bác sĩ Liên khuyên.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục