Trải qua tình một đêm với gái lạ, nam diễn viên không ngờ lại cứu được cả tính mạng

HOÀNG THÙY. - Ngày 30/08/2021 10:28 AM (GMT+7)

Nam diễn viên hài người Anh không ngờ rằng mối tình một đêm lại giúp anh giữ được tính mạng của mình suốt 30 năm.

Diễn viên hài người Anh, Sean Lock, 58 tuổi mới đây đã qua đời vì bệnh ung thư. Nam diễn viên đã phát hiện bản thân mắc căn bệnh này từ 30 năm trước sau tình một đêm. 

Lock lần đầu tiên được chẩn đoán mắc u ác tính trên da vào năm 1990 sau khi một phụ nữ, được biết đến với cái tên đơn giản là “Tina” đã phát hiện ra thứ gì đó kỳ lạ trên lưng ông khi cả hai trải qua một đêm ân ái.

Sean Lock qua đời ở tuổi 58 sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Sean Lock qua đời ở tuổi 58 sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Năm 2010, Lock từng kể với Daily Mail về vụ việc năm đó: “Tôi hỏi cô ấy vết đó trông như thế nào và cô ấy nói rằng đó là một mảng da có màu đen, hình dạng méo mó, với kết cấu sần sùi”. Lock cho biết ông không thể nào phát hiện ra điều lạ đó vì không dễ dàng gì để nhìn thấy thứ ở sau lưng và nó cũng không khiến ông bị đau hay ngứa.

Lock sau đó đã tới gặp bác sĩ riêng và được khuyên nên đến bác sĩ da liễu. Kết quả khám xác nhận thứ kỳ lạ trên lưng của nam diễn viên là một khối u ác tính. Các bác sĩ đã loại bỏ thành công khối ung thư và cũng cảnh báo Lock rằng nếu phát hiện muộn hơn thì khối u chắc chắn sẽ lan rộng hơn nhiều chỉ trong 3-4 tháng.

“Tôi không bao giờ gặp lại Tina nữa nhưng nếu tình cờ gặp cô ấy, điều đầu tiên tôi sẽ nói là cảm ơn vì cô đã cứu mạng tôi,” Lock chia sẻ. Sau ca phẫu thuật, ông đã bình phục hoàn toàn.

Sau khi trải qua quá trình điều trị ung thư, Lock đã chăm sóc bản thân tốt hơn bằng cách chống nắng và kêu gọi mọi người tự kiểm tra xem có nốt ruồi hoặc mảng da bất thường nào không. Ông cũng đã hỗ trợ nhiều tổ chức từ thiện về bệnh ung thư trong suốt sự nghiệp của mình.

Gia đình nam diễn viên không tiết lộ Lock đã chết vì căn bệnh ung thư nào, nhưng diễn viên hài Alan Davies nói rằng anh đã "lặng lẽ chống chọi với bệnh tật" trong những năm gần đây.

Trong quá khứ, Lock từng được tình một đêm cứu mạng nhờ phát hiện điều bất thường trên lưng anh.

Trong quá khứ, Lock từng được tình một đêm cứu mạng nhờ phát hiện điều bất thường trên lưng anh.

Những dấu hiệu bất thường trên da cần cảnh giác vì có thể là ung thư

Mảng da sần sùi, thô ráp, đóng vảy 

Nếu quan sát và nhận thấy các mảng thô ráp, đóng vảy có màu chuyển từ nâu đến hồng đậm trên cơ thể, đặc biệt là ở mặt, đầu và hai tay, đó có thể là biểu hiện của bệnh dày sừng, một trong những tổn thương da tiền ung thư. 

Những vùng da tổn thương có màu đỏ, chạm vào thấy chắc, rắn

Một dấu hiệu nhận biết ung thư da khác mà bạn cần lưu ý là trên da xuất hiện những vùng tổn thương màu đỏ, cứng, xỉn màu. Chúng sẽ dần lan rộng ra, có phần trung tâm lõm xuống hay bị loét.

Nốt ruồi bất thường

Nốt ruồi đột nhiên thay đổi có khi là dấu hiệu của một khối u hắc tố ác tính. Vì vậy, bạn hãy thường xuyên kiểm tra xem nốt ruồi có các dấu hiệu bị ung thư da nào sau đây hay không:

- A (Asymmetric): Có tính bất đối xứng, méo mó

- B (Border irregularity): Viền không đều hoặc lan tràn

- C (Color variegation): Màu sắc không đồng nhất

- D (Diameter): Đường kính lớn hơn 0,5 cm

- E (Enlargement hoặc Evolution): Lan rộng hơn hay tiến triển.

Những bất thường ở mụn ruồi cảnh báo ung thư hắc tố

Những bất thường ở mụn ruồi cảnh báo ung thư hắc tố

U nhỏ màu đỏ như thịt tươi hoặc tím bầm

Một u nhỏ với những đặc điểm sau đây có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư da:

- Màu đỏ, xanh, tím hoặc đỏ như thịt tươi

- Trông giống như một nhọt nhỏ

- Lõm ở trung tâm

Mảng/đốm lớn màu đỏ hoặc tím trên da 

Các mảng màu đỏ hoặc tím nổi lên trên da có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư da Sarcoma Kaposi. Bệnh rất hiếm gặp và thường xảy ra ở những người bị HIV/AIDS hoặc ghép nội tạng. Kaposi sarcoma phát triển trong các mạch máu ở da, tạo ra tổn thương hoặc khối u không đau trên mặt hoặc chân. Các khối u ở vị trí chân hay bẹn làm chân sưng lên và đau đớn do di căn hạch làm tắc nghẽn bạch huyết vùng này.

Những món đồ dùng hàng ngày trong nhà có thể gây ung thư không phải ai cũng biết
Ung thư là căn bệnh xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm cả gen di truyền, chế độ sinh hoạt, khẩu phần ăn uống. Nhưng, còn có một nguyên nhân khác nguy...

Sống khỏe

HOÀNG THÙY. (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư