Hậu quả tai hại khi làm "chuyện ấy" quá lâu

Ngày 12/06/2020 14:40 PM (GMT+7)

Tưởng rằng "yêu" lâu và nhiều sẽ khiến nửa kia thêm hứng thú nhưng không ít người cuối cùng lại phải chịu hậu quả không hề nhỏ, thậm chí là mất mạng.

Không ít nam giới cho rằng việc có thể kéo dài "cuộc yêu" lên cả tiếng đồng hồ hay quan hệ nhiều ngày có thể được xem là thành tích hay cách để nam giới thể hiện được bản lĩnh phái mạnh. Tuy nhiên việc thể hiện này thực tế lại không hề có lợi và vô tình gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, thậm chí tử vong. 

Chàng trai đột tử sau khi “yêu” liên tục 12 tiếng

Sergey Tuganov, 28 tuổi đến từ Moscow, Nga đã chơi một trò cá cược mạo hiểm với hai người phụ nữ. Hai cô gái thách Sergey có thể quan hệ với họ trong vòng nửa ngày, nếu anh thắng thì sẽ được 4.300 USD (100 triệu đồng).

Sergey đã nhanh chóng đồng ý chấp nhận lời thách thức, có lẽ vì chút lòng tham và thể diện nên chàng trai trẻ không hề nghĩ gì tới hậu quả. Trước khi "yêu", Sergey đã uống một lọ thuốc Viagra và quả thực anh chàng đã có thể làm "chuyện ấy" không nghỉ suốt 12 tiếng.

Hậu quả tai hại khi làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; quá lâu - 1

Việc lạm dụng thuốc và "yêu" liên tục 12 tiếng không nghỉ đã khiến chàng trai đột tử. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên chưa kịp tận hưởng giây phút chiến thắng và số tiền thưởng lớn thì Sergey đã lên cơn đau tim. Một cô gái mau chóng gọi xe cấp cứu nhưng đã quá muộn, chàng trai đã qua đời. Cảnh sát Moscow cũng xác nhận Sergey đã tử vong vì lên cơn đau tim do lạm dụng thuốc và lao lực.

Cặp đôi cấp cứu sau khi “yêu” 3 ngày Tết

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thế Lương - chuyên gia nam khoa từng kể lại một ca cấp cứu tối mùng 2 Tết do "yêu" quá sức. Nam thanh niên 28 tuổi nhập viện trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, lấm tấm mồ hôi, chân tay lạnh ngắt. Nhịp tim đo được trên 100/phút. Bác sĩ lập tức cắm dịch truyền nước bù điện giải giúp anh hồi phục nhanh. 

Nguyên nhân hóa ra là do nam bệnh nhân và vợ lấy nhau 2 năm nhưng ít có thời gian gần nhau. Vợ chồng trẻ ở riêng, lại lâu ngày mới gặp nên cả hai vợ chồng cứ như khát nước mà càng uống lại càng khát. Lời khai chính xác mà bác sĩ được nghe là câu chuyện diễn ra từ trưa 30 đến tối mùng 2. Như vậy là hầu như trong 50 giờ đồng hồ, họ chỉ làm mỗi một việc, ngày chỉ ăn có một bữa. Ban đầu còn đếm được, sau thì không đếm nổi. Chắc quãng 24-25 lần gì đó, bệnh nhân ngượng nghịu tự thú với bác sĩ. Cô vợ thì vẫn phởn phơ còn anh chồng suy kiệt, xỉu đi, phải nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ theo dõi qua đêm hôm đó, sáng hôm sau cho bệnh nhân về với lời dặn dò: Tạm thời kiêng 4, 5 hôm, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, nên mở rộng sang các hoạt động khác như đi thăm họ hàng, tránh cả ngày chỉ tập trung vào yêu.

Hậu quả tai hại khi làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; quá lâu - 2

Bác sĩ Nguyễn Thế Lương.

Thân mật liên tục 9 ngày khiến chồng chảy máu “cậu nhỏ”

Bác sĩ chuyên khoa tiết niệu, Wang Qijie, giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe nam giới ở Đài Loan đã từng tiếp nhận một cặp vợ chồng mới cưới vì yêu đương 7-8 ngày liên tiếp mà người chồng phải nhập viện. Được biết đôi vợ chồng trẻ vừa đi tuần trăng mật về, vì quá háo hức cho “lần đầu tiên” nên cả hai đã liên tục làm “chuyện ấy” trong hơn 1 tuần.

Đến ngày thứ 9, sau khi người chồng “lên đỉnh” thì đột nhiên nhận ra tinh dịch có màu đỏ thay vì màu trắng đục. Người chồng khi ấy còn sợ tới mức tưởng bản thân mắc bệnh nan y, sắp chết. Quá lo lắng, cặp đôi đã vội vã quay về Đài Loan để đi khám

Quá lo lắng, cặp đôi đã mau chóng trở về Đài Loan và đi khám. Bác sĩ Wang Qijie sau khi kiểm tra cho biết trường hợp của nam bệnh nhân được gọi là “tinh trùng máu”. Do cặp đôi quan hệ quá thường xuyên gây ra vỡ vi mạch, có thể điều trị bằng thuốc.

Hậu quả tai hại khi làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; quá lâu - 3

Người chồng bị tinh trùng máu sau khi "mây mưa" hơn 1 tuần. (Ảnh minh họa)

Vợ bị chảy máu “vùng kín” 7 năm vì đêm nào chồng cũng yêu 2 tiếng

Bác sĩ sản phụ khoa Yang Weizhen ở Đài Bắc, Đài Loan cũng đã gặp một cặp đôi vì "yêu" quá lâu mà vào viện. Tuy nhiên người nhập viện không phải người chồng mà là người vợ.

Người phụ nữ đề nghị bác sĩ mở âm đạo rộng ra hơn do đêm nào sau khi "yêu" cô cũng bị chảy máu, đau rát. Hóa ra nguyên nhân bắt đầu từ bi kịch xảy ra trong đêm tân hôn từ 7 năm trước. Ngay đêm đầu tiên, người phụ nữ và chồng làm "chuyện ấy", cô đã bị chảy máu “vùng kín" và lượng máu chảy ra cũng không hề ít.

Tuy gặp vấn đề khó chịu nhưng người vợ lại không nói chuyện với chồng mà âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm.  Mãi đến năm 30 tuổi, cô mới chịu đi khám và tiết lộ rằng mỗi lần quan hệ đều kéo dài 1,2 tiếng khiến bác sĩ Yang Weizhen bất ngờ. 

Hậu quả tai hại khi làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; quá lâu - 4

Mỗi lần quan hệ 1-2 tiếng khiến người vợ bị tổn thương "vùng kín". (Ảnh minh họa)

Hóa ra, người chồng có nghe bạn bè nói rằng lúc còn trẻ, "chuyện ấy" còn tuyệt vời nhưng khi già rồi sẽ chẳng còn sức lực nữa nên phải tranh thủ tận hưởng thật lâu khi còn khỏe. Vì vậy mỗi khi quan hệ với vợ, người chồng luôn cố gắng làm thật lâu và mãnh liệt vì nghĩ rằng như vậy mới là "tận hưởng”.

Cũng vì quan hệ quá lâu lại thô bạo trong thời gian dài nên người phụ nữ bị rách miệng âm đạo, cổ tử cung bị tổn thương không ít dẫn đến chảy máu mỗi khi quan hệ. Trong khi những người phụ nữ khác tìm đến bác sĩ để thu nhỏ "vùng kín” để quan hệ vợ chồng tốt hơn thì cô lại yêu cầu nới lỏng âm đạo để tránh bị đau khi quan hệ. Sau đó bác sĩ Yang Weizhen cũng tư vấn giúp cô nới lỏng âm đạo hơn và khuyên cô nên thẳng thắn nói chuyện với chồng.

Hậu quả của việc quan hệ quá lâu, quá nhiều

Quan hệ tình dục sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Khi yêu, cơ thể nam giới và nữ giới đều ở trong trạng thái hưng phấn. Hơn nữa, đến lúc cao trào, có rất nhiều cơ quan trong cơ thể đều tham gia quá trình như cơ bắp toàn cơ thể căng phồng rõ rệt, tim đập nhanh, cơ tim co bóp mạnh, huyết quản tăng cao, hô hấp sâu và nhanh, huyết quản da toàn thân nở to, ra mồ hôi nhiều…

Bởi vậy, nếu chuyện ấy kéo dài quá lâu sẽ làm cho năng lượng cơ thể tiêu hao rất nhiều, tinh khí suy hao, khí huyết hư tổn…, từ đó gây ra cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, cơ bắp đau nhức, toàn thân mất sức. 

Không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, quan hệ quá lâu, quá sức còn gây ra bệnh tật. Ở nam giới, quan hệ quá nhiều có thể gây cho đường dẫn tinh sung huyết, đây là nguyên nhân của các bệnh như: viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn… 

Nguy cơ khác do yêu quá đà là dễ gây yếu sinh lý, rối loạn cương, xuất tinh sớm. Nhiều nam giới vì muốn kéo dài "chuyện yêu" còn dùng thêm thuốc. Việc dùng thuốc bừa bãi sẽ khiến họ phụ thuộc vào thuốc hoặc gây tổn hại sức khỏe.

Ở phụ nữ, việc bị cọ xát liên tục ở "vùng kín" có thể gây chảy máu, đau rát, dễ mắc các bệnh phụ khoa, thủng cung đồ,... Hơn nữa, yêu quá nhiều cũng dễ gây nhàm chán, suy giảm ham muốn tình dục, dần dần chuyển sang trạng thái thờ ơ, lãnh cảm tình dục.

Những người có cậu nhỏ độc nhất thế giới: Người sau 45 năm mới có, người có gấp đôi
Bộ phận sinh dục của nam giới cũng có thể xảy ra những điều dị thường mà ít ai ngờ tới như có 2 "cậu nhỏ" hay thậm chí không hề có.
Minh Minh (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tình dục ở nam giới