COVID-19 ngày 12/5: Liên tiếp 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lần 2

Ngày 12/05/2020 09:24 AM (GMT+7)

3 bệnh nhân (tái dương tính) được công bố khỏi bệnh lần thứ 2 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).

Liên tiếp 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lần 2

- Bệnh nhân 151 (nữ, 45 tuổi, quốc tịch Braxin) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 18/4/2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm với SARS-CoV-2 và liên tục các lần xét nghiệm từ ngày 27/4/2020 đến ngày 10/5/2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

- Bệnh nhân 207 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Braxin) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 18/4/2020. Quá trình điều trị và theo dõi tại bệnh viện, bệnh nhân được  xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 liên tục từ ngày 27/4/2020 đến ngày 10/5/2020.

COVID-19 ngày 12/5: Liên tiếp 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lần 2 - 1

- Bệnh nhân 224 (nam, 39 tuổi, quốc tịch Braxin) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 20/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm nhiều lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2, các kết quả xét nghiệm từ ngày 27/4/2020 đến ngày 10/5/2020 cũng đều âm tính với SARS-CoV-2 .

Hiện tại các bệnh nhân trên sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Cả nước chỉ còn bệnh nhân 91 nguy kịch, tiếp tục hội chẩn để ghép phổi

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 12/5 Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Như vậy đã 26 ngày nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong tổng số 288 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam có 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch về đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.929 người. Bộ Y tế cũng cho biết, hiện chỉ còn bệnh nhân 91 nguy kịch.

Trong ngày 15/6, bệnh nhân đã được chụp CT để đánh giá chức năng phổi. Cùng ngày bệnh nhân được hội chẩn tiếp tục để đánh giá khả năng ghép phổi. Bệnh nhân 19 đang hồi phục tốt, đã tự thở được và đang được điều trị phục hồi.

Bác gái bệnh nhân 17 từng 3 lần ngừng tim nay đã vẫy tay chào mọi người

Bản tin lúc 18 giờ ngày 11-5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 cho biết đến nay đã tròn 25 ngày Việt Nam không phát hiện ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Trong ngày 115, có 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng số ca khỏi tại Việt Nam lên 249 trong tổng số 288 bệnh nhân. Hiện cả nước chỉ còn 39 bệnh nhân đang điều trị.

Trong 39 bệnh nhân, có 8 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 11 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn lại 20 bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

COVID-19 ngày 12/5: Liên tiếp 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lần 2 - 2

Hiện cả nước chỉ còn 20 bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Liên quan đến sức khỏe của các bệnh nhân nặng, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bệnh nhân 19 (BN19, 64 tuổi; là bác gái bệnh nhân 17) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, đã tự thở khí phòng ban ngày, chiều tối thở oxy kính 11/p; hồi phục tốt, phổi thông khí rõ, không ran, kiểm soát huyết áp, da niêm mạc hồng. Bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt, cơ lực cải thiện. Bệnh nhân hiện không sốt.

Chiều 11-5, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cũng cho biết BN19 đang phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Đây là bệnh nhân COVID-19 điều trị dài ngày nhất ở Việt Nam. Trong phòng bệnh, bệnh nhân 19 đã vẫy tay chào mọi người.

Bệnh nhân nhập viện từ ngày 7-3, đến nay đã qua hơn 2 tháng điều trị.Trong thời gian điều trị, không ít lần bệnh nhân rơi vào trạng thái nguy kịch, ngừng tuần hoàn 3 lần, phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu.

Thời gian qua, với sự nỗ lực và quyết tâm của các y bác sĩ chăm sóc trực tiếp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sự hỗ trợ và hội chẩn thường xuyên bằng phương án điều trị phù hợp của Hội đồng chuyên môn, của các chuyên gia, BN19 đã trải qua những ngày nguy kịch để chuyển sang tình trạng nặng và hồi phục tốt như hiện nay.

Về sức khỏe của bệnh nhân nặng còn lại là BN91 - nam phi công người Anh, đang điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP HCM, hôm qua 10-5 đã được được hội chẩn liên viện Việt Đức - Chợ Rẫy - Bệnh Nhiệt đới TP HCM - Bạch Mai - Trung ương Huế, đánh giá khả năng ghép phổi. Đề xuất xem xét khả năng chuyển bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị nội khoa tích cực và đánh giá khả năng ghép phổi.

Nam phi công người Anh là bệnh nhân Covid-19 nặng nhất hiện nay, quá trình điều trị từ ngày nhập viện rất phức tạp, thất thường. Bệnh nhân xác định dương tính ngày 18-3, sốt cao liên tục từ khi nhập viện, suy hô hấp tăng dần, diễn tiến ngày càng xấu dù còn trẻ (43 tuổi).

(Theo Người lao động)

Bà cụ 88 tuổi chống chọi nhiều bệnh sau COVID-19

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chiều 11/5, cho biết cụ bà 88 tuổi hiện được cách ly, điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới của bệnh viện. Bệnh nhân này 88 tuổi, quê Hưng Yên, là người mắc COVID-19 cao tuổi nhất Việt Nam.

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, liệt nửa người trái do di chứng xuất huyết não, vẫn tiếp tục tập vận động tại giường. Bà ăn được, không sốt, ho, không phù hay xuất huyết, phổi êm.

"Khỏi COVID-19, song bệnh nhân này cao tuổi, thể trạng yếu, phải điều trị rất nhiều vấn đề như cao huyết áp, đái tháo đường, di chứng xuất huyết não", ông Tuấn cho hay.

COVID-19 ngày 12/5: Liên tiếp 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lần 2 - 3

Một bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị. (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 25/3, bà đang điều trị ở khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, thì được chuyển sang khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, với chẩn đoán dương tính nCoV trên nền chảy máu não, tăng huyết áp, tổn thương phổi trái.

Ngày 2/4, bệnh nhân này phải thở ôxy, sau đó mở nội khí quản và chuyển lên khoa Hồi sức tích cực. Sau đó, cụ bà được chỉ định thở máy. Bà là một trong các bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, liên tục được Hồi đồng chuyên môn hội chẩn, đánh giá và lên phương án cứu chữa.

"Bệnh nhân 161" là người duy nhất được công bố khỏi bệnh trong nhóm 3 bệnh nhân nguy kịch. Theo Tiểu ban điều trị, đến chiều nay, hiện "bệnh nhân 20", 64 tuổi, tiến triển tốt, ban ngày tự thở khí phòng, chiều tối thở oxy, giao tiếp tốt.

(Theo Gia đình và xã hội)

Vì sao Việt Nam chưa tính đến việc công bố hết dịch COVID-19?

Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 12/5, đã 26 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h ngày 12/5, Việt Nam có tổng cộng 288 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

17 ca nhiễm COVID-19 gần nhất được Bộ Y tế công bố chiều tối 7/5. Tất cả đều là công dân Việt Nam trở về từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

COVID-19 ngày 12/5: Liên tiếp 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lần 2 - 4

Khu vực cách ly tại Trúc Bạch, Hà Nội hồi tháng 3/2020. 

Theo quy định về việc công bố hết dịch, nếu 28 ngày tính từ ngày bệnh nhân cuối cùng từ cộng đồng được cách ly và không phát sinh bệnh nhân mới thì có thể tính đến công bố hết dịch.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, tính đến thời điểm này, nước ta vẫn chưa tính đến việc công bố hết dịch COVID-19.

“Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia đánh giá Việt Nam đang khống chế dịch tốt và khả năng xảy ra làn sóng thứ hai rất ít, tuy nhiên, chưa tính đến thời điểm công bố hết dịch vì số ca mắc mới ghi nhận trên thế giới vẫn còn cao. Bên cạnh đó, Việt Nam đang tiếp tục thực hiện bảo hộ công dân, đưa công dân Việt Nam kẹt lại ở nước ngoài hoặc có nhu cầu về nước, vì vậy, vẫn có nguy cơ phát sinh thêm ca bệnh mới”, ông Tuyên nói.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết cần phải tiếp tục theo dõi, giám sát để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, việc công bố hết dịch cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh tâm lý chủ quan, lơ là phòng, chống dịch.

PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam khuyến cáo, dù nước ta có ghi nhận các ca mắc mới hay không thì người dân vẫn cần thực hiện các biện pháp chống dịch, đó là đeo khẩu trang, tránh giao tiếp gần, tránh tụ tập đông người, hạn chế ra ngoài, nhất là người già và người có bệnh lý nền, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tay, thực hiện khai báo y tế, đặc biệt với những người có ho, sốt, triệu chứng nghi vấn hoặc có yếu tố dịch tễ.

Người dân không nên chủ quan, bởi nếu không tuân thủ các biện pháp phòng, chống, dịch sẽ bùng lên như một số nước.

Trước đó, ngày 26/2, Bộ Y tế cho biết, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo đó, bổ sung thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới đối với bệnh COVID-19 (trước đây gọi là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra) tại Phục lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/1/2016.

Cụ thể, bệnh COVID-19 thuộc nhóm A, thời gian ủ bệnh trung bình 14 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là 28 ngày (thời gian được tính từ ngày trường hợp mắc bệnh gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế).

(Theo Dân Việt)

COVID-19 ngày 8/5: Phi công người Anh 2 phổi đông đặc, đang xem xét ghép phổi
Hiện bệnh nhân 91 - phi công người Anh là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất, 2 phổi đông đặc, Hội đồng chuyên môn đang xem xét phương án ghép phổi.
Hoàng Dương (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h