Người phụ nữ nặng nhất thế giới giảm cân bằng cách “yêu” 7 lần/ngày giờ ra sao?

Ngày 25/11/2019 09:30 AM (GMT+7)

Cô Pauline Potter nay đã 55 tuổi được công nhận là người phụ nữ nặng cân nhất thế giới vào năm 2011, khi đỉnh điểm cô đã nặng tới hơn 300kg. Sau 8 năm kể từ khi được công nhận và gây bất ngờ với cách giảm cân bằng quan hệ, hiện cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều.

Người phụ nữ nặng cân nhất thế giới vẫn còn sống

Pauline Potter đến từ Sacramento, California được Kỷ lục Guiness Thế giới ghi nhận là người phụ nữ nặng cân nhất thế giới vẫn còn sống. Vào thời điểm được công nhận là tháng 9/2011, cô Potter đã nặng 643Ibs (292kg) và thời điểm cô nặng cân nhất là 677Ibs (307kg).

Vấn đề béo phì của Potter bắt đầu kể từ khi cô còn là một cô bé 8 tuổi. Potter đã ăn uống quá mức kể từ sau khi cha mẹ cô tái hôn với nhau. Năm 17 tuổi, Potter đã nặng 300Ibs (136kg). Năm 29 tuổi, khi cô sinh con cho người chồng là Alex, cô đã nặng 500Ibs (226kg).

Người phụ nữ nặng nhất thế giới giảm cân bằng cách “yêu” 7 lần/ngày giờ ra sao? - 1

Người phụ nữ nặng nhất thế giới giảm cân bằng cách “yêu” 7 lần/ngày giờ ra sao? - 2

Pauline Potter được công nhận là người phụ nữ nặng cân nhất thế giới vẫn còn sống vào năm 2011.

Tuy nhiên sau 3 năm chung sống, cặp đôi đã ly hôn. Chính điều này đã gây ra đả kích lớn tới Potter khiến cô ngày ngày đắm chìm vào đống thức ăn đầy calo. Mỗi ngày Potter tiêu thụ khoảng 10.000 calo trong khi mức giới hạn cho phụ nữ là 2000 calo.

Vì thân hình quá vĩ đại nên Potter chẳng thể làm bất cứ việc gì ngoài việc nằm và ăn, mọi thứ đều phải nhờ vào cậu con trai Dilon. Cuộc sống với cân nặng quá khổ khiến cô gặp rất nhiều khó khăn như không thể tự mặc quần áo, phải may đồ riêng, mất 1 tiếng mới có thể tắm rửa sạch sẽ. Và hơn nữa là những ánh nhìn và chế giễu của mọi người xung quanh khiến Potter càng thêm chán nản và lo sợ mình có thể chết vì ăn. 

Cách giảm cân "độc nhất vô nhị" bằng quan hệ tình dục 7 lần/ngày

Cô Potter không chỉ gây ấn tượng bởi cân nặng “khủng” mà còn gây bất ngờ bởi cách giảm cân kỳ lạ đó là quan hệ tình dục với chồng cũ 7 lần/ngày.

Sau khi Potter đạt được kỷ lục Guiness, chồng cũ Alex đã đến thăm cô và cả hai nối lại tình xưa. “Trong ngày đầu tiên quay lại, chúng tôi đã quan hệ 6 lần trong 24 tiếng”, Alex chia sẻ với tờ The Sun. “Mặc dù một trong hai chân của Potter nặng hơn tôi nhưng chúng tôi vẫn có cách. Tôi sẽ làm hết mọi thứ thay cô ấy.”

Người phụ nữ nặng nhất thế giới giảm cân bằng cách “yêu” 7 lần/ngày giờ ra sao? - 3

Potter đã quan hệ với chồng cũ 6-7 lần mỗi ngày để giảm cân. 

Potter cũng cho biết nhờ việc quan hệ tình dục với chồng cũ thường xuyên khoảng 6-7 lần/ngày đã giúp cô đốt cháy 500 calo mỗi tối và giảm được 98kg. Cô cùng bày tỏ niềm vui thích khi được làm “chuyện ấy” với chồng cũ dù cô không thể làm gì ngoài việc nằm yên.

Potter cũng cho biết cô đã gia cố lại giường thêm chắc chắn để không ảnh hưởng tới “cuộc vui”. Dù vậy, người chồng cũ cũng cho biết việc quan hệ của cả hai khá nguy hiểm bởi giường có thể sập hoặc cả hai sẽ bị thương.

Thực tế việc giảm cân bằng quan hệ tình dục không hề hiếm thấy. Tiến sĩ Fulbright trong nghiên cứu sức khỏe cộng đồng quốc tế tại Đại học New York cũng viết rằng một thói quen tình dục tốt không chỉ giúp giảm cân mà còn cải thiện lưu lượng máu, tăng cường tim mạch, cholesterol tốt hơn, ngủ ngon hơn, nhiều năng lượng hơn, tăng cường cơ bắp và giảm căng thẳng.

Trở thành người nổi tiếng và hành trình giảm cân khốc liệt

Tuy nhiên quan hệ không thể là cách duy nhất giúp Potter giảm cân. Mong muốn có cuộc sống bình thường, Potter đã chuyển từ California đến Houston để gặp tiến sĩ Younan Nowzaradan và tham gia vào chương trình thực tế đình đám My 600lb Life.

Người phụ nữ nặng nhất thế giới giảm cân bằng cách “yêu” 7 lần/ngày giờ ra sao? - 4

Potter đã phẫu thuật cắt bỏ dạ dày nhưng sau đó cô chỉ nằm lì trên giường bệnh suốt 5 ngày khiến bác sĩ tức giận.

Thời điểm đó, cân nặng của người phụ nữ 51 tuổi này dao động khoảng 677Ibs (307kg). Potter cho biết đã thử qua 30 chế độ ăn kiêng nhưng không thành công, bác sĩ Now đã đề nghị cô phẫu thuật cắt dạ dày. Năm đầu tiên sau cuộc phẫu thuật giảm cân, cô đã giảm 148kg nhưng cô đã thay thế chứng nghiện thực phẩm của mình bằng cách nghiện thuốc giảm đau.

Vì lạm dụng thuốc, cô đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Các bác sĩ phát hiện cô bị loét, nhiễm trùng nghiêm trọng nên đã phải phẫu thuật cắt bỏ vết loét. 

Sau đó, Potter lại tiếp tục tham gia chương trình giảm cân của tiến sĩ Now. Khi cân nặng giảm bớt, phần da thừa vẫn gây cản trở cho việc đi lại cũng như sinh hoạt của Potter nên cô tiếp tục trải qua phẫu thuật cắt da thừa và từ đó trọng lượng cơ thể cũng giảm xuống còn 249Ibs (112kg)

Tuy nhiên 2 tháng sau, cân nặng của cô lại tăng lên 292Ibs (132kg).  Bác sĩ Now sau đó phát hiện ra Potter không hề tuân thủ theo hướng dẫn của chuyên gia, cô không chịu thay đổi lối sống, không tham gia các buổi vật lý trị liệu mà chỉ làm theo ý mình. Vì vậy, tiến sĩ Now đã loại cô ra khỏi chương trình.

Người phụ nữ nặng nhất thế giới giảm cân bằng cách “yêu” 7 lần/ngày giờ ra sao? - 5

Potter đã bị loại khỏi chương trình thực tế My 600Ibs Life vì cô không chịu thay đổi để giảm cân bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ về sức khỏe.

Cuộc sống của người phụ nữ béo nhất thế giới giờ ra sao?

Theo một số nguồn tin, cô Potter đã chuyển về quê nhà Sacramento sống cùng con trai. Hình ảnh năm 2017 đã cho thấy sự thay đổi ở cô Potter khi gương mặt và phần thân trên trông đã gọn gàng hơn hẳn. Cô cũng vui vẻ hơn so với trước đây.

Hình ảnh mới nhất vào năm 2019 cho thấy cơ thể cô đã nhẹ nhàng hơn, cô thậm chí còn có thể lái xe trong khi trước đây ngay cả đi bộ cũng khó khăn.

Người phụ nữ nặng nhất thế giới giảm cân bằng cách “yêu” 7 lần/ngày giờ ra sao? - 6

Hình ảnh cô Potter năm 2017 đã thon gọn hơn so với trước. 

Người phụ nữ nặng nhất thế giới giảm cân bằng cách “yêu” 7 lần/ngày giờ ra sao? - 7

Hình ảnh năm 2019, cô Potter đã có thể tự lái xe.

Những ảnh hưởng sức khỏe khi béo phì? 

Chỉ số BMI (Body Mass Index) hay còn gọi là chỉ số khối cơ thể, chỉ số thể trọng, là một công cụ thường được sử dụng để đo lượng mỡ trong cơ thể. Chỉ số BMI chuẩn được tính dựa trên chiều cao và cân nặng, áp dụng cho nam và nữ trưởng thành.

Chỉ số khối cơ thể được tính theo công thức:

BMI = Cân nặng/ [(Chiều cao)2]

Trong đó: Cân nặng tính theo kg và chiều cao tính theo đơn vị đo là mét.

Một người có chỉ số BMI bình thường sẽ dao động trong khoảng 18,5 - 24,9.  Khi chỉ số khối cơ thể nằm trong khoảng 25 - 29,9 tức là bạn đang bị thừa cân. Trong trường hợp chỉ số BMI từ 30 trở lên, cho thấy bạn đang bị béo phì. Theo đó, khoảng một phần ba phụ nữ ở Hoa Kỳ đang bị béo phì.

Béo phì làm tăng nguy cơ gây ra một số vấn đề sức khỏe có thể đe dọa tính mạng như tiểu đường loại 2, có thể gây ra bệnh thận, mù lòa và thậm chí cắt cụt chi.

Béo phì cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, giết chết 315.000 người mỗi năm ở Anh - khiến nó trở thành nguyên nhân gây tử vong số một. Việc có cân nặng quá lớn cũng liên quan đến 12 loại ung thư khác nhau bao gồm cả ung thư vú. 

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy 70% thanh thiếu niên béo phì bị huyết áp cao hoặc tăng cholesterol, khiến họ có nguy cơ mắc bệnh tim. Trẻ béo phì cũng có nhiều khả năng trở thành người lớn béo phì. Và nếu trẻ em thừa cân, béo phì ở tuổi trưởng thành thường nghiêm trọng hơn.

Bệnh làm ngực to đến 2 mét: Người phải chống nạng đỡ ngực, người nhờ đó kiếm tiền tỷ
"Vòng một" nảy nở là niềm tự hào của nhiều chị em nhưng có những phụ nữ vì mắc phải một chứng bệnh mà sở hữu bộ ngực đến cả 2 mét, gây ảnh hưởng không...
Hoàng Dương (Dịch từ Huffington Post, DailyMail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác