Nỗi khổ của chị em tìm cách chữa bệnh viêm phụ khoa

Ngày 05/01/2018 14:00 PM (GMT+7)

Soi tươi tế bào âm đạo, soi cổ tử cung phát hiện cổ tử cung sưng đỏ, viêm lộ tuyến làm tôi rất lo lắng và sợ ung thư

Hành trình chữa bệnh viêm phụ khoa

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ về hành trình chị Nguyễn Thị Trang (Địa chỉ: Cổ Bi – Gia lâm – Hà Nội) chữa trị bệnh viêm phụ khoa đã lay động trái tim chị em đồng cảnh ngộ.

Năm 2012, sau sinh sinh bé đầu 1 năm, tôi thấy có khí hư bất thường, cảm giác ướt át vùng kín khó chịu. Thế nhưng tôi lại bị nhỡ kế hoạch và có bầu ngay khi con gái lớn của tôi vừa tròn 1 tuổi. Đi khám thì chỉ siêu âm và xét nghiệm nước tiểu, kết quả cũng không có vấn đề gì.

Tôi phát hiện khi sau sinh bé thứ 2. Bác sỹ không cho xuất viện vì phát hiện ra cổ tử cung của tôi đỏ hơn bình thường. Họ nói tôi đã bị viêm cổ tử cung, phải ở lại theo dõi. Tôi thấy bác sỹ bàn bạc với nhau và kiểm tra thường xuyên, thò tay vào trong… khiến tôi phải nghiến răng chịu đựng những cơn đau. Giờ nghĩ lại tôi còn thấy rùng mình.

Sau 10 tháng tôi đi soi tươi tế bào âm đạo, soi cổ tử cung phát hiện cổ tử cung sưng đỏ - viêm lộ tuyến. Tôi rất lo lắng.

Nhiều lần tôi đã mua thuốc tây về đặt rồi còn trực tiếp đến phòng khám vệ sinh và đặt theo đơn phòng khám tư nhưng chỉ đỡ lúc đó. Một thời gian lại thấy ngứa ngáy khó chịu, khí hư vẫn ra rất nhiều, gần chồng tôi thấy khó chịu vô cùng và còn mất đi cảm giác...

Hằng ngày tôi đưa con lớn đến lớp và ở nhà chăm con nhỏ. Vì thế mà không có chút thời gian nào cho bản thân mình chứ đừng nói chuyện đi khám bệnh.

Cai sữa cho con xong, tôi có thời gian dành cho mình. Tôi tìm hiểu về phương pháp chữa viêm phụ khoa và muốn đi chữa cho khỏi. Tình cờ thấy face một người bạn đi nhận giải thưởng « Thương Hiệu xuất sắc 3 miền » về phương pháp chữa viêm phụ khoa hiệu quả. Tôi mới mạnh dạn hỏi bạn xem thế nào ?. Tin ở bạn, tôi mua về dùng thử.

Được sự tư vấn nhiệt tình, tôi đã mua hẳn 5 liệu trình viên đặt đặc trị viêm phụ khoa để dùng. Hết liệu trình thứ nhất tôi thấy khí hư, mảng viêm kéo ra cả tảng, cảm giác như trút đi được gánh nặng vậy. Cảm giác dễ chịu vô cùng.

Tôi dùng hết liệu trình 3 và xông rửa 1 tuần cho sạch sẽ. Sau đó đi khám, kết quả đã khỏi hoàn toàn viêm nhiễm phụ khoa. « Đặt cả tâm huyết với thuốc phụ khoa từ đấy. Tôi lấy về giới thiệu cho bạn bè. Lâu dần nhiều người biết và tin dùng.

Nỗi khổ của chị em tìm cách chữa bệnh viêm phụ khoa - 1

Giúp nhiều người thoát khỏi bệnh

Đó là trường hợp chị Hoàng Thị Loan (Phú Thụy - Gia lâm - Hà Nội) bị Viêm lộ tuyến độ 3. Phần lộ tuyến bị sung đỏ, sần sùi. Khí hư ra nhiều, có mùi khó chịu, đau rát và chảy máu khi quan hệ tình dục, khiến chị rất hoang mang.

Được bạn giới thiệu đến chị Trang, chị Loan đã liên hệ gặp chị Trang. Thấu hiểu những nỗi khổ của chị em phụ nữ khi bị mắc bệnh viêm phụ khoa, chị Trang đã tư vấn rất cụ thể, giải tỏa những lo lắng cho chị Loan. Trong suốt quá trình chữa viêm phụ khoa, chị Trang luôn tư vấn nhiệt tình. Bất kể thời gian ngày hay đêm, thắc mắc vấn đề gì gọi đến đều được chị Trang chia sẻ và hướng dẫn cụ thể. Do đó, chị Loan đã yên tâm chữa trị.

Cụ thể, khi đặt viên thứ nhất thì chất bẩn ra rất nhiều. Chị hoảng quá, sợ có vấn đề gì, điện thoại hỏi chị Trang. Chị Trang đã phân tích rõ chị Loan hiểu rằng, đó là tác dụng của thuốc nên không có gì đáng lo ngại.

Chị Loan tiếp tục dùng hết 2 liệu trình thì kết quả thật đáng kinh ngạc. Đến bệnh viện khám, bác sĩ cho biết chỉ còn viêm nhẹ, ít dịch, soi cổ tử cung thì hết viêm lộ tuyến, cổ tử cung đẹp hơn. Chị dùng thêm 1 liệu trình nữa thì bệnh khỏi hẳn.

“Công nhận hiệu quả thật. Tính ra dung như này đỡ phải đi lại. Mình có thể tự chữa tại nhà và chủ động công việc và con cái. Mà giá thành cũng bình thường chứ đi phòng khám tốn đủ thứ”, chị Loan nói.

Trường hợp chị Đặng Thị Yến (TP Hà Tĩnh) bị viêm âm đạo, vùng chậu ứ dịch. Sau khi dùng hết liệu trình 5 viên đã sạch sẽ, đến viên thứ 7 thì khỏi hẳn.

“Gần đến kỳ mà em cảm thấy khác trong người. Dùng que thử thai thì lên 2 vạch. Mừng rơi nước mắt. Em có bầu nên mọi người đều hỏi thăm.”, chị Yến chia sẻ.

Bạn Nguyễn Hương Trà – TP Đà Lạt - Lâm Đồng, bị viêm lộ tuyến, nấm, u nang buồng trứng, kinh nguyệt không đều, rong kinh 12 ngày. Sau khi dùng phương pháp đặt viêm phụ khoa và phương pháp điều kinh, trị rong kinh do chị Trang hướng dẫn thì đã có kết quả rõ rệt. Hiện, bạn ấy kinh nguyệt đều, mỗi chu kỳ chỉ 4,5 ngày là sạch sẽ. Đi siêu âm và xét nghiệm thì hết nang, hết nấm và không còn viêm nữa.

Mọi thắc mắc về bệnh viêm phụ khoa, tìm hiểu về phương pháp chữa viêm phụ khoa hiệu quả của chị Nguyễn Thị Trang (Cổ Bi – Gia lâm – Hà Nội) có thể liên hệ tư vấn qua:

Trang facebook cá nhân: https://www.facebook.com/nguyen.trang.71619533

Điện thoại tư vấn: 0981463588 hoặc 01658.749.588

Nguồn: [Tên nguồn].