Ấn Độ: Mẹ bị cưỡng hiếp tập thể trước mặt con gái 3 tuổi

Ngày 11/03/2016 18:37 PM (GMT+7)

Trước khi cưỡng hiếp người phụ nữ trước mặt bé gái, hai thủ phạm còn giết luôn đứa con trai mới 2 tuần tuổi của nạn nhân.

Trang Daily Mail ngày 10-3 đưa tin vụ án chấn động xảy ra vào chiều tối hôm 7-3. Khi đó, người phụ nữ 28 tuổi đang đi xe buýt trở về sau khi thăm em gái thì chiếc xe dừng trạm ở thị trấn Shishgarh, bang Uttar Pradesh.

Cảnh sát cho biết bé gái 3 tuổi của nạn nhân, trốn trong góc xe buýt, là người duy nhất chứng kiến cảnh 2 người đàn ông cưỡng hiếp mẹ mình. Cô bé đã kể lại toàn bộ cảnh tượng bi thảm xảy đến với mẹ và em trai.

Ấn Độ: Mẹ bị cưỡng hiếp tập thể trước mặt con gái 3 tuổi - 1

Người phụ nữ trên bị cưỡng hiếp tập thể ngay trước mắt con gái 3 tuổi. Ảnh: Times of India

Đại diện sở cảnh sát Surendra Singh Panwar tuyên bố hai kẻ thủ ác đã bị bắt cùng tội danh cưỡng hiếp tập thể và giết người. Ông cho biết: “Nạn nhân đến Shishgarh vào chiều tối 7-3 và bị các hung thủ bắt gặp khi định bắt xe về TP Bareilly”.

Một phát ngôn viên khác của sở cảnh sát, Yamuna Prasad, cho hay: “Nạn nhân đã bị cưỡng hiếp bên trong chiếc xe buýt tại trạm dừng. Sau đó, cô phát hiện ra con trai mình đã chết”. Người phụ nữ hoảng loạn sau đó đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc.

Theo tờ báo Times of India, con trai của nạn nhân thiệt mạng khi bị bọn tấn công ném xuống đất. Còn bé gái 3 tuổi may mắn lẻn ra khỏi chiếc xe buýt mà không bị hai kẻ cưỡng hiếp nhìn thấy. Sau đó, cô bé được tìm thấy đang ngồi bên cạnh người mẹ bất tỉnh bên vệ đường.

Trước đó, một cô bé 15 tuổi ở thủ đô New Delhi cũng mất mạng sau khi bị cưỡng hiếp và thiêu sống.

Theo Bảo Hạnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot