Bản tin tiêu dùng: Chủ siêu thị nói gì về hóa đơn "chém" 150.000 đồng 3 chiếc khẩu trang?

Ngày 03/02/2020 11:30 AM (GMT+7)

Giá bán một chiếc khẩu trang lên tới 50 ngàn đồng in rõ trên hóa đơn của một cửa hàng tiện lợi ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) lan truyền trên facebook khiến nhiều người bất bình. Tuy nhiên, thực hư chuyện này ra sao?

Chủ siêu thị nói gì về hóa đơn "chém" 150.000 đồng 3 chiếc khẩu trang?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp hóa đơn mua khẩu trang y tế tại một siêu thị ở TP Hội An với số lượng là “3” và tổng tiền là “150.000 đồng” gây xôn xao.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người đã vội chỉ trích siêu thị bán khẩu trang với giá “cắt cổ” là 50.000 đồng 1 cái. Trao đổi với PV, chủ siêu thị cho biết, hóa đơn trên đã làm nhiều người hiểu lầm. Thực ra tổng số tiền 150.000 đồng là 3 gói khẩu trang (mỗi gói 10 cái), chứ không phải 3 cái như dân mạng chia sẻ. Tính ra giá 1 cái khẩu trang là 5.000 đồng.

Chen nhau mua gạo vàng, giá 1 triệu đồng/hạt không có mà bán

Thay vì chỉ tung ra bộ sản phẩm 12 con giáp đáp ứng nhu cầu mua vàng phong thuỷ, đầu năm Canh Tý, các cửa hàng vàng tung ra sản phẩm gạo vàng ròng đón đầu xu hướng mua vàng cầu may mắn giàu sang dịp đầu năm và ngày vía Thần Tài 2020.

Trên thị trường cũng như “chợ mạng”, gạo vàng 24k xuất hiện tràn ngập với giá bán từ khoảng 400.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng/hạt.

Chị Hồng Giang - chủ cửa tiệm vàng phong thủy tại Cầu Giấy (Hà Nội) khoe: “Hơn 1.500 hạt gạo mà bán từ 25 tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết còn lại một nắm này nữa là hết sạch”.

Giá xăng dầu chưa dứt đà giảm vì… Corona

Đầu giờ sáng nay 03/02, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 0,58 USD/thùng, tương đương 1,12% xuống 51,56 USD/thùng; giá dầu Brent cũng giảm 0,13 USD/thùng, tương đương 0,22% xuống 58,16 USD/thùng.

Ngày 03/02, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng E5RON92: không cao hơn 19.268 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 20.122 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.136 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 15.062 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.444 đồng/kg.

Thê thảm dưa hấu, ế dồn đống, 1.000 đồng/kg vừa bán vừa khóc

Chiều 2/2, chia sẻ với PV, anh Nguyễn Đức Giang - một thương lái chuyên thu mua dưa hấu ở Gia Lai để xuất khẩu sang Trung Quốc - cho biết, giá dưa hấu đang giảm rất mạnh do không xuất được sang Trung Quốc.

Năm trước, giá dưa vụ này bà con bán được khoảng 7.000-9.000 đồng/kg, nhưng hiện tại giá dưa thu mua tại nhà vườn ở Gia Lai chỉ ở mức 800-1.000 đồng/kg, nếu tính cả phí công bốc dỡ lên xe thì giá dao động từ 1.300-1.800 đồng/kg, tùy loại. Thương lái thu mua dưa bán ra các tỉnh phía Bắc cũng chỉ được 3.000-4.500 đồng/kg.

Giá rau cao vì tiểu thương vẫn nghỉ Tết

Sáng mùng 7 Tết, chị Hồng (Cầu Giấy, Hà Nội) mua 2 mớ rau cần tại chợ Mỹ Đình hết 50.000 đồng, đắt gấp 4-5 lần ngày thường. Quay ra một cửa hàng khác, chị mua thêm một kg rau cải ngọt có giá 60.000 đồng. Đây cũng là mức giá phổ biến của một số mặt hàng sau Tết tại nhiều chợ như Đồng Xa, Cầu Giấy, Nghĩa Tân...

Một số mặt hàng cũng vẫn neo giá ở mức cao như rau mùi 60.000-70.000 đồng một kg, súp lơ 30.000-35.000 đồng một cây, cà chua 60.000 đồng một kg, rau muống 20.000 đồng một mớ...

Khai Tâm (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sản phẩm tiêu dùng