Bản tin tiêu dùng: Hàng trăm kg tôm chết biến thành tôm nõn, giá 150.000 đồng/kg

Ngày 30/03/2020 11:45 AM (GMT+7)

Tôm chết được bóc vỏ, sấy khô thành tôm nõn rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với giá từ 120.000 - 150.000/kg.

Hàng trăm kg tôm chết biến thành tôm nõn, giá 150.000 đồng/kg

Mới đây, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện một cơ sở chế biến tôm bốc mùi hôi thối thành tôm nõn. Theo đó, cảnh sát phát hiện cơ sở của ông Trần Văn Ngô (48 tuổi, trú tại xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên) có hành vi thu mua, sơ chế gần 200kg tôm đã chết thành tôm nõn.

Ông Ngô khai nhận số tôm trên được thu gom từ các hồ tôm ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạnh Hà với giá 10.000/kg. Sau đó, tôm được bóc vỏ, sấy khô thành tôm nõn rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với giá từ 120.000 - 150.000/kg.

Dừng kinh doanh xổ số từ ngày 1/4

Ngày 29/3, Thủ tướng họp trực tuyến với các bộ, ngành và 5 tỉnh, thành phố về công tác phòng chống COVID-19. Tại cuộc họp, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Tài chính kiến nghị UBND các tỉnh, thành ngừng một số dịch vụ không thiết yếu theo tinh thần Chỉ thị 15, gồm kinh doanh xổ số kiến thiết, dịch vụ trò chơi có thưởng, casino.

Chỉ thị 15 yêu cầu, từ 0h ngày 28/3 đến hết 15/4 đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, trừ cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Danh mục dịch vụ dừng hoạt động do Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyết định.

Ồ ạt về Việt Nam, giá thịt lợn nhập khẩu rẻ hơn ngoài chợ

Theo số liệu từ Cục Thú y, tính đến 15/3, Việt Nam đã nhập khẩu gần 25.300 tấn thịt lợn và sản phẩm thịt lợn, tăng 205% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nguồn nhập khẩu từ Canada 29,35%, Đức 19,43%, Ba Lan 11,83%,…

Lượng thịt lợn nhập khẩu về Việt Nam đang tăng mạnh, song người tiêu dùng thắc mắc giá thịt lợn nhập có rẻ hơn giá thịt lợn nội địa không? Năm 2020, giá thịt lợn nhập khẩu năm 2020 vẫn chưa công bố. Trước đó (11/ 2019),  lượng thịt lợn từ Ba Lan, Đức,…nhập về Việt Nam đạt hơn 111.000 tấn. Tính ra, giá nhập bình quân mặt hàng này 25.950-26.000 đồng/kg.

Hoa loa kèn đầu mùa rợp phố Hà Nội, rẻ bằng một nửa năm ngoái nhưng không mấy ai mua

Thời điểm hiện tại, trên nhiều tuyến đường của Hà Nội như Giảng Võ, Tố Hữu, Nguyễn Trãi..., hoa loa kèn đã phủ khắp các xe chở hoa dạo. Một người bán hoa dạo trên phố Nguyễn Trãi cho biết, giá hoa năm nay mua tại vườn khoảng 1.000 – 1.500 đồng/cành, bán ra khoảng 2000 – 3000 đồng/cành.

So với năm ngoái, năm nay giá hoa loa kèn giảm 50% so với cùng thời điểm. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân hạn chế ra đường và tập trung nơi đông người nên hoa loa kèn cũng ế ẩm dù chỉ mới vào đầu mùa.

Giá heo hơi hôm nay 30/3: Đưa giá heo hơi về mức 70.000đ/kg từ 1/4

Dù Chính phủ, Bộ NNPTNT đã đề nghị các doanh nghiệp lớn giảm giá heo hơi nhưng thực tế những ngày qua, giá heo hơi vẫn ở mức khá cao, 75.000 - 82.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo hơi hôm nay 30/3 ở miền Bắc nhiều nơi vẫn đạt 84.000 đồng/kg; miền Nam dao động trong khoảng 78.000 - 81.000 đồng/kg; miền Trung lại quay đầu giảm giá. Cụ thể, mức giá heo hơi 80.000 đồng/kg. Để bình ổn thị trường, Bộ NNPTNT đề nghị từ ngày 1/4/2020 đồng loạt giảm giá heo hơi xuống dưới 70.000 đồng/kg.

K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sản phẩm tiêu dùng