Bão số 6 sắp đổ bộ: Hối hả chống bão mạnh, di dời 150.000 người dân vùng nguy hiểm

Ngày 09/11/2019 18:54 PM (GMT+7)

Các tỉnh miền Trung đã lên kế hoạch di dời khẩn cấp trên 150.000 dân để ứng phó với bão số 6, dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền vào đêm 10/11.

Bão số 6 bất ngờ giảm cấp, biển động dữ dội

Lúc 4h chiều nay 9/11, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Bão số 6 sắp đổ bộ: Hối hả chống bão mạnh, di dời 150.000 người dân vùng nguy hiểm - 1

Vị trí và đường đi của bão số 6

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp đó là một vùng áp thấp.

Gây mưa dông gió lớn từ đêm nay

Từ chiều tối mai (10/11), trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-10, giật cấp 12. Gia Lai, Đắc Lắk gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 - 2,5m.

Từ đêm 09/11 đến ngày 12/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực: Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắc Nông, Lâm Đồng: 100-200mm; Bình Định đến Khánh Hòa: 200-350mm, cục bộ một số nơi trên 400mm; Khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc: 150-250mm.

Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt: Từ đêm 9/11 đến 12/11, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên lên mức BĐ1-BĐ2, sông nhỏ lên trên BĐ2; các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Lên kế hoạch di dời 150.000 dân các tỉnh miền Trung

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến sáng 9/11, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho trên 47.00 tàu, trên 243.000 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Đang lưu ý, neo đậu tại khu vực giữa biển Đông có 110 tàu/2.765 lao động. Các tàu đã nắm được thông tin và đã vào trú tránh tại các đảo hoặc di chuyển xuống phía Nam để tránh bão.

Đến nay, các tỉnh Thừa Thiên-Huế,  Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận đã ban hành lệnh cấm biển từ 7-8/11; các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đã có kế hoạch cấm ra khơi vào các ngày 9-10/11. 

Hiện các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão đã lên kế hoạch di dời tổng cộng trên 37.800 hộ dân, với trên 152.500 người tại các khu vực nguy hiểm ven biển, trên đảo, các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở đất.

Phó Thủ tướng: “Bão rất mạnh, dời ngay người dân vùng nguy hiểm”

Chiều 9/11, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp “thị sát” tại tỉnh Bình Định để chỉ đạo công tác phòng chống bão số 6.

Bão số 6 sắp đổ bộ: Hối hả chống bão mạnh, di dời 150.000 người dân vùng nguy hiểm - 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chia sẻ với khó khăn của người dân Bình Định. (Ảnh: Dân Việt)

“Cơn bão số 6 rất mạnh giật cấp 14,15 và Bình Định là trung tâm của bão đổ bộ. Khả năng tối mai và sáng ngày kia bão sẽ đổ bộ, vì vậy chính quyền, người dân không được chủ quan. Bão vào đất liền đúng dịp thủy triều lớn sẽ gây sóng to, mưa lớn. Cần khẩn trương rà soát khu vực có thể xảy ra lũ quét, lũ ống… để sơ tán người dân đến nơi an toàn”, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

“Bộ NNPTNT phối hợp cùng Bộ GTVT và tỉnh Bình Định hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn, không để tàu thuyền va đập dẫn đến đắm tàu. Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng người dân, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ở nơi nuôi trồng thủy sản người dân phải vào bờ, nếu họ không chịu di dời thì phải cưỡng chế. Chính quyền hướng dẫn bà con chèn chống nhà cửa, bảo vệ tài sản người dân, doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu.

Học sinh vùng bão số 6 dự kiến đổ bộ sẽ được nghỉ học

Ngày 8/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi đã phát đi công văn thông báo đến các trường học trên địa bàn toàn tỉnh, yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 6.

Theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên cho biết, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến ngày 10/11, vị trí tâm bão số 6 sẽ cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 220 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sẽ đổ bộ vào tỉnh Phú Yên.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở giáo dục Phú Yên yêu cầu các đơn vị trực thuộc và phòng giáo dục cho phép học sinh toàn tỉnh nghỉ học ngày 11/11 (thứ hai).

Nhắc nhở học sinh không được đến những nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở; Không tụ tập bạn bè đi xem nước lũ, lụt ở sông, suối, hồ, nơi có vùng nước nguy hiểm nhằm phòng tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

4 cơn bão và áp thấp cùng xuất hiện, bão số 6 sẽ là cơn bão dị nhất năm 2019?
Bão số 6 có thể đổ bộ đất liền Quảng Ngãi-Khánh Hòa vào Chủ Nhật (ngày 10/11) với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, 14.
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 6