Bé gái 4 tuổi ngủ dưới gầm giường, người nhà loan báo mất tích, hô hoán cả xóm đi tìm

Ngày 19/04/2018 08:40 AM (GMT+7)

Chiều 18-4, cộng đồng mạng xôn xao các video clip “khẩn cấp” quay trực tiếp người thân gào khóc đi tìm kiếm cháu bé bốn tuổi bị mất tích.

Trên tài khoản Facebook Thuhuong Nguyen quay trực tiếp cảnh người dân lo lắng, gào khóc tìm trẻ em với chú thích: “Khẩn cấp! Một cháu gái nhỏ 4 tuổi cháu dì Thủy Bé vừa mất tích tại nhà văn hóa khối Sa Nam nhé. Bị một PN mặc áo kẻ bế lên xe đạp!”.

Bé gái 4 tuổi ngủ dưới gầm giường, người nhà loan báo mất tích, hô hoán cả xóm đi tìm - 1

Facebook quay trực tiếp "cháu bé bị mất tích" khiến nhiều người lo lắng.

Hàng trăm người chia sẻ video, lo lắng, xôn xao sau khi xem video trên. 

Trên trang Facebook huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cũng đăng ảnh cháu bé và viết: “Cháu bé vừa mất tích lúc 15h30 đến 16h hôm 18/4 tại nhà văn hóa khối Sa Nam Thị trấn Nam Đàn nhờ mọi người tìm hộ. Cháu mặc áo phông xanh k đi dép! Rất mong cộng đồng chia sẻ bài viết để tìm cháu”.

Đến tối 18-4, cán bộ UBND thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) và người thâncho biết: Không có chuyện cháu bé bốn tuổi ở khối Sa Nam mất tích mà là cháu nằm ngủ quên dưới gầm giường khiến người thân không tìm được nên lo lắng, nghi ngờ bé bị bắt cóc.

Bé gái 4 tuổi ngủ dưới gầm giường, người nhà loan báo mất tích, hô hoán cả xóm đi tìm - 2

Đến tối 18-4, trên Facebook huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vẫn đăng hình ảnh và thông báo "cháu bé vừa mất tích".

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút chiều 18-4, cháu Lê Thị Linh Chi (bốn tuổi, trú khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn) đến nhà người thân ở khối Sa Nam (huyện Nam Đàn) chơi. Đến 16 giờ cùng ngày, người thân không thấy cháu Chi đâu nên hốt hoảng cùng nhau đi tìm kiếm.

Công an thị trấn Nam Đàn cũng cử lực lượng xuống cùng gia đình xác minh sự việc và đi tìm kiếm cháu bé. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện cháu Linh Chi đang nằm ngủ dưới gầm giường.

Bé gái 4 tuổi ngủ dưới gầm giường, người nhà loan báo mất tích, hô hoán cả xóm đi tìm - 3

Người thân vui mừng và phát khóc khi tìm được bé ngủ dưới gầm giường chứ không phải mất tích. 

Facebook Thuhuong Nguyen cũng quay video thông báo đã tìm được cháu và xin lỗi mọi người. Facebook này viết:  “Lúc ấy chẳng kịp nghĩ gì chỉ biết chia sẻ lên facebook để mong ai thấy cháu thì báo giúp. Thú thực trong đầu mọi người đều nghĩ cháu bị bắt cóc vì nhà gần đường gần trường học mà. Hóa ra cháu trốn đi ngủ. Trốn kĩ quá dì tìm không ra nên chạy khắp nơi và làm náo loạn vì lo? ... Thuhuong Nguyen xin Chính thức chuyển lời xin lỗi cả nhà thay dì Thủy...”.

Bé gái bất ngờ trở về trong bộ áo nhà chùa sau gần 1 năm nghi bị bắt cóc
Do Y. "mất tích" thời gian khá dài nên xuất hiện thông tin em bị bắt cóc bán ra nước ngoài khiến gia đình chị L. tốn rất nhiều chi phí và thời gian để...
Theo Đ.LAM
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bắt cóc trẻ em