Campuchia trải qua ngày có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất từ trước đến nay

Ngày 03/05/2021 17:12 PM (GMT+7)

Campuchia ngày 3.5 ghi nhận 841 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua, cao nhất từ trước đến nay. Tổng số ca nhiễm ở Campuchia đã tăng lên 15.361.

Theo tờ Khmer Times, thủ đô Phnom Penh của Campuchia vẫn là điểm nóng lây nhiễm Covid-19 với 525 ca nhiễm mới. Tỉnh Banteay Meanchey giáp biên giới Thái Lan ở phía tây bắc, ghi nhận 153 ca nhiễm mới. Các địa phương khác ở Campuchia ghi nhận dưới 100 ca nhiễm.

Bộ Y Tế Campuchia thông báo 61 ca bệnh hồi phục trong ngày 3.5, nâng tổng số người khỏi bệnh lên thành 5.430, tương đương với khoảng 1/3 ca nhiễm.

Số ca tử vong ở Campuchia tiếp tục tăng lên thành 106 ca, với 4 ca ghi nhận vào sáng ngày 3.5. Đa số các ca tử vong ghi nhận ở Phnom Penh và một ca khác ở Kampong Chnnang.

Campuchia trải qua ngày có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất từ trước đến nay - 1

Một trường hợp dương tính với Covid-19 được đưa đến nơi cách ly ở Campuchia.

Tối ngày 2.5, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo sẽ dừng phong tỏa thủ đô Phnom Penh và một số tỉnh khác. Lệnh phong tỏa sẽ chính thức hết hiệu lực vào ngày 5.5.

Theo Khmer Times, lệnh phong tỏa có được gia hạn hay không còn tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm, ví dụ như 525 ca nhiễm mới được ghi nhận cụ thể ở đâu, có bao nhiêu ca nhiễm nằm ngoài vùng đỏ.

Trong khi đó, Thái Lan ngày 3.5 ghi nhận 31 ca tử vong do Covid-19, mức cao kỷ lục ở quốc gia này kể từ khi đại dịch bùng phát.

Bộ Y tế Thái Lan thông báo 2.041 ca nhiễm mới và 31 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Thái Lan có số người chết cao kỷ lục, nâng số ca tử vong toàn quốc lên 276. Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan là 71.025.

Cập nhật COVID-19: Từ 17h chiều nay, hàng quán vỉa hè Hà Nội chính thức tạm dừng hoạt động
UBND TP Hà Nội vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19.
Theo Đăng Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19