Cảnh sát Tokyo bắt một người Việt vì tội sàm sỡ phụ nữ

Ngày 24/06/2016 15:21 PM (GMT+7)

Phạm Minh Toàn đang học tiếng Nhật tại một trường dạy nghề. Toàn thừa nhận với cảnh sát đã sờ soạng cơ thể một cô gái trên đường.

Bản tin của kênh truyền hình TBS ngày 22/6 cho biết, cảnh sát thành phố Tokyo, Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông Việt bị cho là tấn công hàng loạt phụ nữ quận Nakano.

Cảnh sát Tokyo bắt một người Việt vì tội sàm sỡ phụ nữ - 1

Phạm Minh Toàn

Kênh TBS cho biết, trước đó, vào tối 26/5, Phạm Minh Toàn, 23 tuổi, đã tiếp cận một cô gái khoảng 20 tuổi từ phía sau trên một con đường ở quận Nakano và đẩy cô ngã xuống. Sau khi cô gái bị ngã, Toàn đã xé váy và sờ mó cô gái.

Cô gái này phải mất 2 tuần để điều trị vết thương và hồi phục tinh thần.

Theo kênh Asahi ngày 22/6, Phạm Minh Toàn đang học tiếng Nhật tại một trường dạy nghề.  Toàn thừa nhận với cảnh sát đã sờ soạng cơ thể cô gái này. Tuy nhiên,  trong lời khai với cảnh sát, Toàn cho rằng cô gái bị thương là do tự ngã.

Cảnh sát đang nghi ngờ Phạm Minh Toàn tham gia vào 7 vụ sàm sỡ các cô gái trẻ khác tại khu vực trong năm nay.

Tào Nga (tokyoreporter)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự