Cô gái bị người yêu bóp cổ, sát hại trong phòng trọ vì mâu thuẫn tình cảm

Ngày 11/06/2018 00:03 AM (GMT+7)

Do mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đã bóp cổ rồi dùng dao sát hại bạn gái. Sau khi gây án, đối tượng dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Chiều 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính về quá trình điều tra ban đầu vụ án mạng khiến chị Lê Thị Mộng T. (SN 1991, ngụ Long An) tử vong.

Cô gái bị người yêu bóp cổ, sát hại trong phòng trọ vì mâu thuẫn tình cảm - 1

Hiện trường vụ án mạng

 Nguồn tin từ công an cho biết, trước đó vào khoảng 6h10 ngày 7/6, tại phòng trọ A11 (số 366, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương), do mâu thuẫn tình cảm, Mai Hữu Thọ (SN 1992, ngụ An Giang) dùng tay bóp cổ chị T.

 Chưa dừng lại, đối tượng dùng dao Thái Lan (cán gỗ màu nâu, dài 15 cm) cắt đứt cổ tay trái của chị T. dẫn đến tử vong.

 Sau khi gây án, đối tượng dùng dao đâm vào ngực trái và cắt vào cổ tay phải của mình để tự tử nhưng bất thành.

Công an đang theo dõi đối tượng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Vụ nữ sinh bị sát hại, hãm hiếp trong phòng trọ: Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm
Trước thời điểm sát hại nữ sinh trường Sân khấu điện ảnh, nghi phạm từng là thỉnh giảng thử việc tại một học viện trên địa bàn TP.Hà Nội.
Theo Hương Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự