Đâm chết người vì... tiếng chó sủa

Ngày 27/06/2016 10:25 AM (GMT+7)

Đi làm về bị chó của chủ nhà sủa làm tức tối, Hoàng xua đuổi thì bị con trai chủ nhà chửi lại nên cầm dao đâm chết anh này.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 20h ngày 23/6 tại nhà nghỉ Ngọc Lam do ông Nguyễn Minh H (trú huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) làm chủ.

Nguyễn Huy Hoàng (30 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) thuê phòng nhà nghỉ Ngọc Lam để ở. Vào thời gian trên, khi Hoàng đi làm về thì con chó trong nhà nghỉ sủa. Tức tối, Hoàng đánh đuổi con chó thì bị con trai chủ nhà nghỉ Ngọc Lam là anh Nguyễn Minh Nguyên (32 tuổi) chửi.

Đâm chết người vì... tiếng chó sủa - 1

Hiện trường phát hiện thi thể anh Nguyên, do tiếng chó sủa nên bị đâm chết

Lời qua tiếng lại, Hoàng sau đó đã lấy con dao cất trong phòng đâm anh Nguyên bị thương ở bụng rồi bỏ chạy. Còn anh Nguyên bị thương nên cố gắng chạy ra vườn mít phía sau nhà nghỉ, tuy nhiên được phát hiện tử vong vào khoảng 6h sáng ngày 24/6.

Chiều 26/6, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ Nguyễn Huy Hoàng về hành vi giết người.

Vụ việc đang được Công an huyện Chơn Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự