Hà Nội: Người ra đường tìm mọi cách quay đầu xe... né chốt kiểm tra

Ngày 29/07/2021 06:00 AM (GMT+7)

Nhiều người ra đường trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách đã bất chấp nguy hiểm, đi ngược chiều để tránh né chốt kiểm dịch.

Ghi nhận của PV trong ngày 28/7 tại ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu - Tràng Thi - Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Ghi nhận của PV trong ngày 28/7 tại ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu - Tràng Thi - Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Người dân được yêu cầu dừng xe và phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy đi đường của cơ quan cấp...

Người dân được yêu cầu dừng xe và phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy đi đường của cơ quan cấp...

Nếu tổ công tác xác định họ ra đường với lý do không cần thiết hoặc thiếu những giấy tờ chứng minh đang đi làm nhiệm vụ sẽ bị lập biên bản vi phạm.

Nếu tổ công tác xác định họ ra đường với lý do không cần thiết hoặc thiếu những giấy tờ chứng minh đang đi làm nhiệm vụ sẽ bị lập biên bản vi phạm.

Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; Đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.

Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; Đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lược chức năng đã bắt gặp một nam thanh niên quay xe khi thấy chốt kiểm dịch.

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lược chức năng đã bắt gặp một nam thanh niên quay xe khi thấy chốt kiểm dịch.

Khi được hỏi về lý do ra ngoài, nam thanh niên cho biết vừa đến cửa hàng tiện lợi để mua trà sữa cho bạn gái. Với trường hợp này, nam thanh niên sẽ bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng theo quy định.

Khi được hỏi về lý do ra ngoài, nam thanh niên cho biết vừa đến cửa hàng tiện lợi để mua trà sữa cho bạn gái. Với trường hợp này, nam thanh niên sẽ bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng theo quy định.

Một số phương tiện đi từ xa, nhìn thấy chốt cũng đã lập tức quay đầu.

Một số phương tiện đi từ xa, nhìn thấy chốt cũng đã lập tức quay đầu.

Thậm chí bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều để tránh né lực lượng chức năng.

Thậm chí bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều để tránh né lực lượng chức năng.

Nhiều trường hợp vi phạm nhưng câu giờ không chịu nộp phạt luôn.

Nhiều trường hợp vi phạm nhưng "câu giờ" không chịu nộp phạt luôn.

Đến trưa cùng ngày, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính 7 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Đến trưa cùng ngày, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính 7 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Trong những ngày này, lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội.

Trong những ngày này, lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội.

COVID-19 28/7: Về từ vùng dịch nhưng không khai báo, thanh niên lây bệnh cho nhiều người
Chỉ trong 20 ngày (từ ngày 7- 27/7), Công an tỉnh An Giang đã liên tiếp khởi tố 4 vụ án hình sự về hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy...

Dịch COVID-19

Theo Biển Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h