Hùng doạ người tình nếu báo công an sẽ giết

Ngày 15/08/2015 15:31 PM (GMT+7)

Hùng có nói với Hán rằng “anh giết cả nhà thằng Long rồi”. Hán có hỏi tại sao lại giết thì Hùng mắng “đó không phải việc của em”.

Nguyễn Thị Hán, người tình hơn tuổi của nghi phạm Đặng Văn Hùng có dáng vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày lẩn trốn trên rừng với Hùng.

Trao đổi nhanh với PV, Hán kể lại: giữa chị ta và Hùng có quan hệ tình cảm từ khoảng thánh 4/2015 (âm lịch). Vào chiều tối 12/8, khi đang ở trên nương thì thấy Hùng đến tìm. Khi đó Hùng cầm theo 2 khẩu súng kíp. Gặp nhau, Hùng có nói với Hán rằng “anh giết cả nhà thằng Long rồi”. Hán có hỏi tại sao lại giết thì Hùng mắng “đó không phải việc của em”. Theo Hán, sau đó Hùng có doạ nếu chị ta báo công an thì hắn sẽ giết.

Hùng rủ Hán bỏ trốn cùng mình, Hán khuyên nghi phạm để lại một khẩu, rồi cặp tình nhân đem theo một khẩu súng cùng túi thuốc súng và chạy vào rừng.

Hùng doạ người tình nếu báo công an sẽ giết - 1

Hán tỏ ra mệ mỏi sau nhiều ngày lẩn trốn cùng người tình

Về phần mình, sau khi bị bắt, Hùng vẫn tỏ ra bình thản. Hùng thừa nhận bước đầu mình là hung thủ sát hại cả nhà anh Trần Kim Long (thôn 16- Lâm Giang- Văn Yên- Yên Bái).

Theo đó, vào chiều 12/8 Hùng lên lán tìm anh Long. Tại đây hai người cãi nhau. Hùng lấy chân đạp thẳng vào mặt anh Long rồi đánh túi bụi. Lúc này chị Phàn Thị Hoa (vợ anh Long) chạy đến hỏi tại sao lại đánh anh Long. Sau đó chị Hoa lấy điện thoại gọi về cho bố báo lại sự việc. Hùng tức khí lấy con dao chém anh Long tử vong. Sau đó hắn đuổi theo chị Hoa và ra tay sát hại chị này. Giết xong vợ chồng anh Long, Hùng đi vào lán, thấy chị Hà (em gái chị Hoa) nên hắn chém luôn. Chị Hà tử vong ngay tại chỗ. Thấy cháu Tuyền (con anh Long- chị Hoa) đang đứng trên giường Hùng cũng nhẫn tâm sát hại nốt.

Gây án xong, Hùng chạy về Lán nhà mình nói chuyện với bố và đem theo hai khẩu sung kíp rồi tìm Hán rủ bó trốn.

Theo lời khai ban đầu thì con dao gây án Hùng vẫn giấu tại khu vực lán nhà mình. Hiên cơ quan điều tra đang tiến hành truy tìm hung khí này.

Trả lời báo chí, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc công an tỉnh Yên Bái cho hay trước mắt việc khởi tố bị can Hùng và phê chuẩn lệnh tạm giam có thời hạn để phục vụ điều tra. Riêgn đối tượng Nguyễn Thị Hán, cơ quan công an chưa xác định rõ tội phạm nên cần điều tra làm rõ về đối tượng này sau đó mới công bố Hán có tội hay không.

Theo Thanh Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan